Lãnh đạo Mỹ, Trung Quốc cam kết thúc đẩy quan hệ song phương

Ngày 1/1, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gửi lời chúc mừng nhân dịp 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước.
Chú thích ảnh
Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (phải). Ảnh: AFP/TTXVN

Trong thông điệp chúc mừng của mình, Chủ tịch Tập Cận Bình tuyên bố mối quan hệ Mỹ-Trung đã trải qua những bước thăng trầm và đạt được những tiến triển lịch sử trong vòng 40 năm qua, mang lại lợi ích to lớn cho nhân dân hai nước, đồng thời góp phần không nhỏ cho hòa bình, ổn định và thịnh vượng thế giới.

Theo ông Tập Cận Bình, lịch sử đã chứng minh, hợp tác là lựa chọn tốt nhất cho cả hai bên. Nhà lãnh đạo Trung Quốc nhận định mối quan hệ Mỹ-Trung đang ở một giai đoạn quan trọng, đồng thời bày tỏ sẵn sàng hợp tác với Tổng thống Trump.

Về phần mình, Tổng thống Trump cho biết ngày 1/1/2019 đánh dấu kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Mỹ-Trung. Ông khẳng định, trong những năm qua, hai nước đã đạt được nhiều tiến triển trong việc phát triển quan hệ song phương. Tổng thống Trump cho hay ưu tiên của ông là thúc đẩy mối quan hệ hợp tác và có tính xây dựng giữa Mỹ và Trung Quốc, đồng thời nhấn mạnh tình hữu nghị bền chặt với Chủ tịch Tập Cận Bình đã tạo ra một nền tảng vững chắc cho những thành tựu to lớn của hai nước trong những năm tới.

Ngọc Biên (TTXVN)

Dành cho bạn

Houthi tấn công nhiều mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia

Houthi tấn công nhiều mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia

Ngày 14/9, lực lượng Houthi ở Yemen tuyên bố đã phóng hàng chục thiết bị bay không người lái (UAV) và tên lửa đạn đạo, tấn công các mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia, nhằm đáp trả các cuộc không kích trước đó của nước này.

Hàn Quốc bắt giữ nhiều lãnh đạo doanh nghiệp hóa dầu

Hàn Quốc bắt giữ nhiều lãnh đạo doanh nghiệp hóa dầu

Các công tố viên Hàn Quốc ngày 14/9 đã đề nghị lệnh bắt giữ 8 lãnh đạo đương nhiệm và cựu lãnh đạo các doanh nghiệp hóa dầu trong nước với cáo buộc thông đồng ấn định giá, trong bối cảnh giá dầu và các sản phẩm hóa dầu tăng mạnh do căng thẳng tại Trung Đông.