Lãnh đạo Mỹ - NATO thảo luận các ưu tiên của liên minh

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, ngày 15/12 (giờ Việt Nam), Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đã điện đàm với Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg trước thềm Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng NATO.
Chú thích ảnh
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin. Ảnh: AFP/TTXVN

Thông báo của Lầu Năm Góc cho biết hai bên đã thảo luận về những kết quả tích cực liên quan cuộc họp trực tuyến của Nhóm liên lạc quốc phòng Ukraine (UDCG) lần thứ 19 vừa qua; vai trò quan trọng của NATO trong việc đảm bảo an ninh xuyên Đại Tây Dương và xem xét các ưu tiên cho Hội nghị cấp Bộ trưởng và Hội nghị thượng đỉnh NATO sắp tới ở thủ đô Washington.

Bộ trưởng Austin nhắc lại sự ủng hộ toàn diện của Mỹ đối với NATO; lưu ý tầm quan trọng của việc tăng cường khả năng răn đe và phòng thủ chung, bao gồm đầu tư vào các cơ sở công nghiệp quốc phòng của đồng minh. Hai bên cũng thảo luận về cam kết cung cấp đầy đủ các nguồn lực cần thiết để ngăn chặn và phòng thủ trước mọi mối đe dọa, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng cường sản xuất quốc phòng xuyên Đại Tây Dương. Tổng thư ký Stoltenberg nêu rõ trong năm qua, NATO đã tạo điều kiện thuận lợi cho các hợp đồng trị giá khoảng 10 tỷ USD để bổ sung kho đạn dược và thiết bị của đồng minh. Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ hoan nghênh việc các đồng minh NATO tại châu Âu dự kiến đầu tư tổng cộng 380 tỷ USD vào quốc phòng trong năm 2024. Lần đầu tiên con số này lên tới mức 2% GDP của các nước thành viên liên minh.

Liên quan vấn đề Ukraine, Tổng thống Volodymyr Zelensky có kế hoạch tới Berlin (Đức) và Paris (Pháp) ngày 16/2 để ký các thỏa thuận an ninh với hai nước này cũng như tìm kiếm thêm sự hỗ trợ cho Kiev.  

Chuyến công du của Tổng thống Ukraine diễn ra trong thời điểm cuộc xung đột tại nước này sắp bước sang năm thứ hai. Tương lai viện trợ lâu dài hàng tỷ USD của phương Tây đang trở nên bấp bênh khi nước đóng góp viện trợ lớn nhất là Mỹ bước vào năm bầu cử.  

Chính phủ Đức xác nhận trong ngày 16/2 Thủ tướng Olaf Scholz sẽ ký một hiệp ước an ninh song phương, bao gồm các cam kết và hỗ trợ an ninh lâu dài của Ukraine. Điện Elysee cũng xác nhận sẽ ký một thỏa thuận an ninh với Ukraine, nhưng không cung cấp thông tin chi tiết.

Mạnh Hùng - Minh Tâm (TTXVN)

Dành cho bạn

Người dân tuần hành phản đối Brexit bên ngoài tòa nhà Quốc hội ở London, Anh, ngày 11/3/2019. Ảnh tư liệu: THX/ TTXVN

50% người Anh ủng hộ quay lại EU

Khảo sát quy mô lớn cho thấy 49% người Anh ủng hộ tái gia nhập Liên minh châu Âu (EU), trong khi việc Công đảng cam kết thúc đẩy tiến trình này có thể giúp tăng tỷ lệ phiếu của đảng trong bầu cử.

Cảnh báo y tế tại điểm nóng di cư Ceuta

Cảnh báo y tế tại điểm nóng di cư Ceuta

Tình hình tại Ceuta, vùng lãnh thổ Tây Ban Nha nằm ở Bắc Phi, tiếp tục chịu sức ép lớn sau làn sóng người di cư vượt biên giới từ Maroc hồi cuối tháng 7. Cơ quan y tế Ceuta đã phải đưa ra cảnh báo nguy cơ đối với sức khỏe cộng đồng tại bãi biển Trampolín khi kết quả xét nghiệm cho thấy nồng độ vi khuẩn đường ruột enterococci và Escherichia coli rất cao trong nước biển, vượt các giới hạn quy định đối với nước ven biển.

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

EU giải ngân 2,9 tỷ euro hỗ trợ kinh tế cho Ukraine

EU giải ngân 2,9 tỷ euro hỗ trợ kinh tế cho Ukraine

Liên minh châu Âu (EU) ngày 3/10 thông báo đã giải ngân 2,9 tỷ euro cho Ukraine nhằm hỗ trợ ổn định kinh tế, các khoản chi ngân sách ưu tiên, phục hồi và hiện đại hóa đất nước, cũng như thúc đẩy chương trình cải cách để đáp ứng các tiêu chuẩn gia nhập EU.