Lãnh đạo Mỹ-Đức trao đổi sau tranh cãi gián điệp

Tổng thống Mỹ Barack Obama đã lần đầu tiên có cuộc trao đổi với Thủ tướng Đức Angela Merkel kể từ khi nổ ra vụ tranh cãi về vấn đề do thám khiến Đức phải đề nghị trưởng bộ phận Cơ quan Tình báo trung ương Mỹ (CIA) tại Berlin rời khỏi nước này.
Ngày 15/7, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã lần đầu tiên có cuộc trao đổi với Thủ tướng Đức Angela Merkel kể từ khi nổ ra vụ tranh cãi về vấn đề do thám khiến Đức phải đề nghị trưởng bộ phận Cơ quan Tình báo trung ương Mỹ (CIA) tại Berlin rời khỏi nước này.
Lãnh đạo Mỹ-Đức trao đổi sau tranh cãi gián điệp ảnh 1

Thủ tướng Đức Angela Merkel (trái) và Tổng thống Mỹ Barack Obama. Ảnh: AFP/ TTXVN

Phát biểu trên trang Twitter, Ben Rhodes, Phó cố vấn an ninh quốc gia Mỹ cho hay hai nhà lãnh đạo đã thảo luận về “Ukraine, Iran và hợp tác Mỹ - Đức”.Cùng ngày, sau khi có cuộc gặp với Ngoại trưởng Mỹ John Kerry, Ngoại trưởng Áo Sebastian Kurrz xác nhận các chuyên gia Mỹ và Áo sẽ gặp nhau để thảo luận về những quan ngại liên quan tới hoạt động do thám của Mỹ. Theo Ngoại trưởng Kurz, các cáo buộc liên quan tới hoạt động do thám của Mỹ, đặc biệt là việc các điệp viên Mỹ chỉ đạo hoạt động tại Đức từ cơ sở trong Đại sứ quán Mỹ ở Vienna là “rất nghiêm trọng”.T.N (Theo AFP/THX)

Dành cho bạn

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.