Lãnh đạo Hàn Quốc, Anh thảo luận về quan hệ song phương và phi hạt nhân hóa Triều Tiên

Trong cuộc hội đàm bên lề Hội nghị Cấp cao Á-Âu (ASEM) tại Brussels (Bỉ) ngày 19/10, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và Thủ tướng Anh Theresa May đã nhất trí tiếp tục phát triển mối quan hệ giữa hai nước.
Chú thích ảnh
Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in (trái) và Thủ tướng Anh Theresa May. Ảnh: Yonhap

Tuyên bố của Phủ Tổng thống Hàn Quốc cho biết, tại cuộc hội đàm, Tổng thống Moon Jae-in và Thủ tướng Theresa May nhận định rằng mối quan hệ giữa nước đã từng bước được cải thiện kể từ sau cuộc gặp thượng đỉnh lần đầu tiên bên lề khóa họp của Đại hội đồng Liên hợp quốc tại New York năm ngoái.

Hai bên nhất trí mở rộng hơn nữa hợp tác thiết thực thông qua các kênh tham vấn khác nhau. Hai nhà lãnh đạo cũng nhất trí chính phủ hai nước cần hợp tác chặt chẽ với nhau để mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước, trong đó có quan hệ đầu tư và thương mại song phương, sẽ tiếp tục phát triển kể cả sau khi Anh rời khỏi Liên minh châu Âu (EU).

Trong cuộc hội đàm, Tổng thống Hàn Quốc đã đề nghị Anh ủng hộ các nỗ lực của Seoul phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên và thiết lập nền hòa bình lâu dài. Nhà lãnh đạo Hàn Quốc nhấn mạnh, sự ủng hộ của Anh - một thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc - có thể giúp duy trì những biến chuyển tích cực trên Bán đảo Triều Tiên.

Tại cuộc gặp thượng đỉnh với người đồng cấp Pháp Emmanuel Macron hồi đầu tuần này, Tổng thống Moon cũng đã đưa ra lời đề nghị tương tự như trên, theo đó nêu bật sự cần thiết của việc khuyến khích phi hạt nhân hóa Triều Tiên bằng việc nới lỏng các biện pháp trừng phạt của Liên hợp quốc khi tiến trình phi hạt nhân hóa đã đạt tới "điểm không thể quay lại".

Về phần mình, Thủ tướng Anh cam kết nước này sẽ ủng hộ mạnh mẽ các nỗ lực của Seoul trong việc thiết lập hòa bình, nhấn mạnh chính những nỗ lực này đã giúp tạo ra các biến chuyển tích cực trong thời gian qua trên Bán đảo Triều Tiên.

Lan Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.