Lãnh đạo Eurozone nhất trí thỏa thuận cứu trợ Hy Lạp

Các nhà lãnh đạo 19 nước Khu vực sử dụng đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) đã đạt được thỏa thuận về chương trình cứu trợ mới cho Hy Lạp tại hội nghị thượng đỉnh khẩn cấp.
Chủ tịch Hội đồng châu Âu Donald Tusk ngày 13/7 thông báo các nhà lãnh đạo 19 nước Khu vực sử dụng đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) đã đạt được thỏa thuận về chương trình cứu trợ mới cho Hy Lạp tại hội nghị thượng đỉnh khẩn cấp. Việc đạt được thỏa thuận trên đã kết thúc 6 tháng "tranh đấu" giữa chính phủ chống thắt lưng buộc bụng ở Athens với phần còn lại trong Eurozone.
Lãnh đạo Eurozone nhất trí thỏa thuận cứu trợ Hy Lạp ảnh 1

Tổng thống Pháp Francois Hollande tại cuộc họp báo sau hội nghị ngày 13/7. Ảnh: AFP/TTXVN

Ông Donald Tusk cho biết sau 17 giờ đàm phán căng thẳng, các lãnh đạo của Eurozone đã nhất trí thông qua thỏa thuận cung cấp khoản cứu trợ thứ 3 cho Hy Lạp và giữ chân nước này trong "mái nhà chung" Eurozone. Theo quan chức này, tất cả đã sẵn sàng để áp dụng chương trình Cơ chế Bình ổn châu Âu (ESM) cho Hy Lạp với những yêu cầu cải cách và sự hỗ trợ tài chính nghiêm túc. Phát biểu trong một cuộc họp báo sau khi kết thúc đàm phán, ông Tusk nhấn mạnh quyết định trên mang tới cho Hy Lạp cơ hội tránh những hậu quả tiêu cực về chính trị và xã hội, song ông cũng khẳng định Athens sẽ phải đáp ứng các điều kiện khắt khe đã cam kết.Thủ tướng Hy Lạp Alexis Tsipras cuối cùng đã chấp thuận các biện pháp cải cách khắc khổ Eurozone yêu cầu để đổi lấy gói cứu trợ thứ 3 trị giá tới 86 tỷ euro (96 tỷ USD) - chương trình cứu trợ thứ 3 trong vòng 5 năm. Phát biểu sau khi đạt thỏa thuận với các nhà lãnh đạo Eurozone, ông Tsipras nhấn mạnh Hy Lạp đã "đấu tranh đến cùng", cho rằng thỏa thuận này sẽ giúp đất nước ổn định tài chính và phục hồi tăng trưởng, đồng thời tin tưởng đại đa số người dân Hy Lạp sẽ ủng hộ nỗ lực này của chính phủ.Hiện các điều khoản chi tiết của thỏa thuận cứu trợ mới chưa được công bố, song nhiều nhà phân tích dự đoán các điều kiện mà Hy Lạp phải đáp ứng chắc chắn khắt khe hơn những điều khoản trong các văn bản được thảo luận trước đây. Tổng thống Pháp Francois Hollande đã bày tỏ hoan nghênh "sự lựa chọn dũng cảm" trên của Thủ tướng Tsipras. Ông Hollande cho biết các bên đàm phán đã đạt được "một quyết định lịch sử" giúp giữ chân Hy Lạp ở lại trong eurozone, đồng thời cho phép Athens được "tái cơ cấu nợ".
(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Lan tỏa tình quê hương và gắn kết cộng đồng người Việt tại Incheon

Lan tỏa tình quê hương và gắn kết cộng đồng người Việt tại Incheon

Nhằm mang đến một không khí Tết Trung thu trọn vẹn và đầy ý nghĩa cho cộng đồng người Việt tại Hàn Quốc, đặc biệt là thế hệ trẻ em sinh ra và lớn lên tại xứ sở Kim Chi, ngày 13/9, Hội người Việt Nam tại thành phố Incheon đã tổ chức chương trình "Vui Tết Trung Thu 2026".

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) thuộc Liên hợp quốc (LHQ) ngày 12/9 công bố báo cáo cho biết số người phải di tản ở Yemen đã tăng lên ít nhất 76.000 người kể từ tháng 7 năm nay, tăng so với 46.000 người chỉ vài ngày trước đó, do giao tranh leo thang giữa phong trào Houthi và lực lượng chính phủ. IOM cũng cảnh báo cuộc khủng hoảng di dời dân cư ở Yemen đang ngày càng trầm trọng.