Lãnh đạo EU kêu gọi Tổng thống đắc cử Ukraine thúc đẩy cải cách

Liên minh châu Âu (EU) ngày 22/4 đã chúc mừng Tổng thống đắc cử Ukraine, Volodymyr Zelenskiy, đồng thời bày tỏ mong đợi ông này sẽ theo đuổi các cải cách và đẩy mạnh cuộc chiến chống tham nhũng tại Ukraine.
Chú thích ảnh
Ông Volodymyr Zelensky (thứ 2, phải) bên những người ủng hộ sau khi kết quả thăm dò cuộc bầu cử Tổng thống được công bố, ở Kiev ngày 21/4/2019. Ảnh: THX/TTXVN

Trong bức thư chung sau khi chiến thắng vang dội của ông Zelenskiy trước Tổng thống Petro Poroshenko được xác nhận, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Donald Tusk và Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jean-Claude Juncker đánh giá cao công tác tổ chức bầu cử, tuy nhiên hai nhà lãnh đạo EU nhấn mạnh 5 năm sau khi ông Poroshenko được bầu làm Tổng thống, Ukraine vẫn còn chặng đường dài để đáp ứng đòi hỏi của người dân về hòa bình, dân chủ và thịnh vượng.

Bức thư nhấn mạnh nhà lãnh đạo sắp tới của Ukraine có thể trông cậy vào sự ủng hộ mạnh mẽ của EU đối với con đường cải cách, gồm cả củng cố sự thượng tôn pháp luật, chống tham nhũng, duy trì sự ổn định tài chính vĩ mô và theo đuổi cải cách thực chất trong lĩnh vực năng lượng.

Hai nhà lãnh đạo EU đề nghị sớm gặp ông Zelenskiy, đồng thời cho rằng việc tiếp tục thực hiện các thỏa thuận chính trị và thương mại với EU có thể đem lại sự hỗ trợ quan trọng.

Cùng ngày, Thủ tướng Đức Angela Merkel đã chúc mừng ông Volodymyr Zelensky đắc cử Tổng thống Ukraine, đồng thời bảy tỏ hy vọng cuộc bầu cử sẽ giúp ổn định đất nước hỗn loạn này.

Thủ tướng Merkel nhấn mạnh :"Sự ổn định Ukraine và giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột (ở miền Đông Ukraine) là mối quan tâm của tôi cũng như việc thực hiện các cải cách tư pháp chính yếu, phân quyền và chống tham nhũng. Chính phủ Đức sẽ tiếp tục hỗ trợ tích cực Ukraine về quyền chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ trong tương lai".

Bà Merkel cũng bày tỏ mong muốn sớm được đón tiếp ông Zelensky.

Đức nằm trong nhóm Bộ Tứ Normandy làm trung gian hòa giải giữa chính quyền Kiev và lực lượng đòi độc lập ở miền Đông Ukraine.

Thúc Anh (TTXVN)

Dành cho bạn

Các máy ly tâm tại cơ sở hạt nhân Natanz, Iran. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ, khai thác bởi bên thứ ba)

Iran phản hồi đề xuất chuyển urani làm giàu sang Nga

Ngày 4/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết Tehran đã nắm được đề xuất của Nga về việc chuyển urani đã làm giàu từ Iran sang Nga, song sẽ đưa ra quyết định dựa trên lợi ích quốc gia.

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.