Lãnh đạo địa phương phải quan tâm đến phòng chống tham nhũng

“Phải đặt chống tham nhũng từ địa phương, từ cơ sở thì mới chuyển biến”, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh tại Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương.

Tiếp tục Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương, tại buổi làm việc chiều 28/12, đề cập đến công tác phòng chống tham nhũng, Thủ tướng nêu thực tế, “các ngành, địa phương thường nói tham nhũng ở đâu chứ ngành tôi không có” và báo cáo chỉ có thành tích.

Trong khi đó, nguồn lực, vốn liếng đầu tư, đất đai lại nằm ở tại các địa phương. Do đó, Thủ tướng yêu cầu lãnh đạo các địa phương phải quan tâm đặc biệt đến công tác phòng chống tham nhũng, bởi chính nhận thức tốt thì mới thực hiện công tác này hiệu quả.

Lãnh đạo địa phương phải quan tâm đến phòng chống tham nhũng ảnh 1

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Nhấn mạnh đến Chỉ thị của Ban Bí thư, Chỉ thị của Thủ tướng sắp ban hành sẽ nghiêm cấm chuyện biếu xén dịp Tết, Thủ tướng đề nghị: “Ông Chủ tịch, ông Bí thư, các đồng chí lãnh đạo, các địa phương không phải lên Trung ương rồi đi biếu xén cho lãnh đạo, không nhất thiết đặt vấn đề đó ra cho tốn kém”.

Nêu rõ Thanh tra Chính phủ, Công an và các ngành chỉ làm một phần nhiệm vụ thuộc chức năng quản lý nhà nước, Thủ tướng nhấn mạnh đến chính lãnh đạo địa phương phải nhận thức được thì mới có thể “làm đến nơi đến chốn”.

“Phải đặt chống tham nhũng từ địa phương, từ cơ sở thì mới chuyển biến”, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh.

Chỉ ra những tồn tại trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo là việc người dân các địa phương kéo về Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh rất nhiều, Thủ tướng nêu rõ, sắp tới địa phương nào để dân kéo ra Hà Nội, Thủ tướng sẽ mời Chủ tịch tỉnh lên “nhận dân về để giải quyết chứ không để đẩy lên Trung ương”.

Phân tích thêm về vấn đề này, Thủ tướng cho rằng, để xảy ra tình trạng này là do chính quyền các địa phương không chịu đối thoại với dân, không đặt người khiếu nại vào nhiệm vụ giải quyết của mình. Thủ tướng yêu cầu chính quyền các cấp phải bố trí theo dõi, nhất là ở huyện, xã, tỉnh phải làm việc này sâu sát hơn.

Ghi nhận nhiều bộ, ngành đã làm tốt việc cắt giảm điều kiện kinh doanh, với khoảng 5.000 thủ tục được cắt giảm, Thủ tướng cho rằng một số bộ như Công thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hay Xây dựng đã dám cắt bỏ 1/3 đến 1/2 số điều kiện kinh doanh là đã dám "từ bỏ quyền lực" của mình". Tuy nhiên, Thủ tướng đánh giá con số này chưa nhiều và mới chỉ ở một số ít bộ còn ở các địa phương chưa có nhiều chuyển động. Từ nhận định đó, Thủ tướng đề nghị các địa phương “chuyển động quyết liệt, nếu không thì mọi chuyện vẫn như cũ, không cách gì bứt phá”.

Đối với kết quả thực hiện Chỉ thị số 16 của Thủ tướng về nâng cao năng lực tiếp cận cách mạng công nghệ 4.0, Thủ tướng cho biết, vấn đề đặt ra đối với cả cấp Trung ương và địa phương là phải thực hiện 4.0 từ đâu. Thủ tướng đặt vấn đề, liệu đó có phải là hạ tầng công nghệ, cơ sở dữ liệu, đào tạo nguồn nhân lực, một chiến lược quốc gia mà từng địa phương phải làm trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0?

Khẳng định đây chính là khâu nâng cao năng suất lao động, Thủ tướng mong muốn lãnh đạo các địa phương, bộ, ngành tiếp tục chú trọng, quan tâm sâu sát hơn nữa đến vấn đề này.

Tại buổi họp chiều nay, nhiều địa phương phát biểu nêu bật tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội trên địa bàn và đóng góp nhiều ý kiến vào dự thảo các giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm mà các bộ, ngành đưa ra.

Trước đó, Hội nghị đã nghe lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình bày Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 19, Nghị quyết 35 về cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp; Bộ Tư pháp báo cáo công tác rà soát, tháo gỡ các vướng mắc, bất cập của các quy định hiện hành về môi trường đầu tư, kinh doanh, các chính sách an sinh xã hội; Bộ Khoa học và Công nghệ báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg về nâng cao năng lực tiếp cận cách mạng công nghệ 4.0.

Tiếp đó, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng báo cáo kết quả thực hiện cải cách thủ tục hành chính, xây dựng Chính phủ điện tử và hoạt động của Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ năm 2017; Tổng Thanh tra Chính phủ báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng năm 2017.

Sáng mai, Hội nghị trực tuyến giữa Chính phủ với với các địa phương tiếp tục làm việc. Dự kiến cuối buổi sáng mai, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ phát biểu kết luận, kết thúc cuộc họp thường niên, quy mô lớn nhất của Chính phủ để đánh giá toàn diện tình hình kinh tế - xã hội và thống nhất những giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2018.

Quang Vũ (TTXVN)

Dành cho bạn

Khẩn trương hoàn thiện các nhiệm vụ về tổ chức bộ máy, biên chế

Khẩn trương hoàn thiện các nhiệm vụ về tổ chức bộ máy, biên chế

Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà đã đề nghị các bộ, ngành, địa phương tập trung hoàn thành các nhiệm vụ theo Kết luận 76-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương (về tiếp tục hoàn thiện, vận hành hiệu quả mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Tháo gỡ nút thắt, hiện thực hóa tăng trưởng 2 con số

Tháo gỡ nút thắt, hiện thực hóa tăng trưởng 2 con số

Năm 2026 là năm bản lề – năm mở đầu cho kế hoạch nhiệm kỳ 2026 – 2031, năm đầu triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng. Trong một bối cảnh bối cảnh tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, đặc biệt là xung đột tại Trung Đông, biến động thị trường tài chính, tiền tệ và chính sách thuế quan của Hoa Kỳ…, kết quả tăng trưởng GDP 9 tháng cao nhất trong nhiều năm thể hiện rõ nét tư duy chủ động, quyết liệt điều hành của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ để ứng phó và tháo gỡ các điểm nghẽn. Đây là những cơ sở vững chắc tạo đà tăng trưởng 2 con số cho kinh tế cả năm 2026, chuẩn bị nền tảng cho năm 2027 và các năm tiếp theo.

Thủ tướng Lê Minh Hưng: Khai thác mạnh mẽ hơn các dư địa tăng trưởng

Thủ tướng Lê Minh Hưng: Khai thác mạnh mẽ hơn các dư địa tăng trưởng

Sáng 3/10, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã chủ trì Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9/2026 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương theo hình thức trực tiếp tại trụ sở Chính phủ, kết nối trực tuyến với điểm cầu các bộ ngành và 34 tỉnh, thành phố trên cả nước.