Lãnh đạo đảng Quốc gia đối lập ở New Zealand bất ngờ từ chức

Theo phóng viên TTXVN tại châu Đại dương, lãnh đạo đảng Quốc gia đối lập ở New Zealand - ông Todd Muller ngày 14/7 đã thông báo từ chức chỉ sau 7 tuần đảm nhiệm cương vị này. Quyết định bất ngờ của ông Todd Muller khiến đảng Quốc gia của ông rơi vào tình thế khó khăn, khi chỉ còn hơn 2 tháng nữa là đến ngày bầu cử Quốc hội New Zealand.
Chú thích ảnh
Lãnh đạo đảng Quốc gia đối lập ở New Zealand - ông Todd Muller ngày 14/7 đã thông báo từ chức chỉ sau 7 tuần đảm nhiệm cương vị này. Ảnh: msn.com

Trong tuyên bố từ chức, ông Muller cho rằng ông không phải là “người tốt nhất” để đảm nhiệm cương vị lãnh đạo phe đối lập tại thời điểm quan trọng hiện nay vì lý do sức khỏe và gia đình. 

Ông Muller đã thay thế người tiền nhiệm Simon Bridges để nắm giữ vị trí lãnh đạo đảng Quốc gia trung hữu vào ngày 22/5 vừa qua, trong bối cảnh các cuộc thăm dò dư luận cho thấy mức độ ủng hộ kỷ lục dành cho Thủ tướng Jacinda Ardern trước thềm cuộc bầu cử Quốc hội vào ngày 19/9 tới.

Ông Muller đã giành lại một số sự ủng hộ dành cho đảng Quốc gia, đưa tỷ lệ ủng hộ của cử tri New Zealand lên 38% so với 50% dành cho Công đảng của Thủ tướng Ardern, song vẫn xếp sau bà Ardern tới 13% trong đánh giá của cử tri về năng lực làm thủ tướng.

Ông Muller khẳng định vẫn sẽ tiếp tục ở lại Quốc hội New Zealand. Phó Chủ tịch đảng Quốc gia Nikki Kaye được coi là người có khả năng thay thế ông Muller trong vai trò Chủ tịch đảng này.

Nguyễn Minh (TTXVN)

Dành cho bạn

Hoãn cuộc họp Iran và các nước vùng Vịnh về eo biển Hormuz

Hoãn cuộc họp Iran và các nước vùng Vịnh về eo biển Hormuz

Ngày 13/9, Oman thông báo hoãn cuộc họp giữa Iran và các nước vùng Vịnh, dự kiến diễn ra ngày 14/9 tại thành phố Salalah, trong bối cảnh các bên đang tìm cách thúc đẩy đối thoại về tình hình khu vực và an ninh hàng hải tại eo biển Hormuz.

Bầu cử Mỹ: Đảng Cộng hòa tìm cách giữ cử tri da màu

Bầu cử Mỹ: Đảng Cộng hòa tìm cách giữ cử tri da màu

Mặc dù Tổng thống Mỹ Donald Trump không có tên trên lá phiếu trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, nhưng các nhà hoạt động và ứng cử viên của đảng Cộng hòa đang tìm cách duy trì mức ủng hộ mà ông giành được từ cử tri da màu trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2024.

Hàng nghìn người Mexico tuần hành phản đối bạo lực

Hàng nghìn người Mexico tuần hành phản đối bạo lực

Ngày 13/9, hàng nghìn người dân nước này đã xuống đường tuần hành tại bang miền Tây Sinaloa, yêu cầu chấm dứt cuộc xung đột giữa các phe phái của băng nhóm buôn ma túy khét tiếng Sinaloa, đồng thời phản đối tình trạng người dân vô tội thiệt mạng do bạo lực kéo dài.