Lãnh đạo đảng cầm quyền Hàn Quốc: Tổng thống Yoon sẽ từ chức sớm

Phát biểu ngày 8/12 tại trụ sở, lãnh đạo đảng cầm quyền Hàn Quốc nhấn mạnh rằng việc Tổng thống Yoon từ chức sẽ giúp giảm thiểu hỗn loạn, khôi phục ổn định chính trị.
Chú thích ảnh
Thủ tướng Han Duck-soo (trái) và lãnh đạo đảng Quyền lực Nhân dân (PPP) cầm quyền Han Dong-hoon phát biểu chung trước công chúng tại trụ sở PPP ở Seoul ngày 8/12/2024. Ảnh: Yonhap

Lãnh đạo Đảng Quyền lực Nhân dân (PPP) cầm quyền, ông Han Dong-hoon, tuyên bố hôm 8/12 rằng Tổng thống Yoon Suk-yeol sẽ từ chức "sớm" và "có trật tự" nhằm giảm thiểu tác động từ cuộc khủng hoảng chính trị phát sinh sau tuyên bố thiết quân luật không thành công của ông Yoon.

Phát biểu tại trụ sở PPP ở phía Tây Seoul, ông Han nhấn mạnh rằng việc Tổng thống Yoon từ chức sẽ giúp giảm thiểu hỗn loạn, khôi phục ổn định chính trị và bảo vệ nền dân chủ tự do của Hàn Quốc. “Thông qua sự ra đi có trật tự của tổng thống, chúng ta sẽ giảm thiểu tối đa sự hỗn loạn cho đất nước và người dân”, ông Han tuyên bố.

Ông Han cũng cam kết rằng Tổng thống Yoon sẽ không tham gia vào các công việc nhà nước, kể cả hoạt động ngoại giao, trong thời gian trước khi từ chức. Đảng cầm quyền hứa sẽ đảm bảo cuộc điều tra minh bạch về tình hình bất ổn chính trị, đồng thời phối hợp với Thủ tướng Han Duck-soo để ngăn chặn bất kỳ lỗ hổng nào trong việc điều hành chính phủ.

Trong khi đó, đảng Dân chủ (DP) đối lập chính đã kêu gọi bắt giữ và điều tra ngay lập tức Tổng thống Yoon vì tuyên bố thiết quân luật được cho là sai lầm. DP cũng yêu cầu tước quyền chỉ huy quân đội của ông Yoon và cam kết thúc đẩy cuộc điều tra đặc biệt để làm rõ các cáo buộc phản quốc đối với ông Yoon và các quan chức liên quan.

“PPP không thể tự ý trao quyền lãnh đạo đất nước cho Thủ tướng Han Duck-soo mà không tuân thủ quy trình hiến pháp”, DP tuyên bố, bác bỏ kế hoạch của PPP và chỉ trích lãnh đạo đảng Han Dong-hoon vì đã tự ý quyết định mà không có cơ sở pháp lý.

Khủng hoảng chính trị tại Hàn Quốc bùng nổ khi Tổng thống Yoon tuyên bố thiết quân luật ngắn ngủi vào tuần trước, gây ra phản ứng mạnh mẽ từ cả phe đối lập lẫn công chúng.

Tuy nhiên, ông đã vượt qua nỗ lực luận tội vào ngày 7/12 do thiếu số lượng nghị sỹ tham gia biểu quyết, khi tất cả trừ ba nhà lập pháp của PPP tẩy chay cuộc bỏ phiếu.

Tình hình hiện tại đánh dấu một trong những thách thức chính trị nghiêm trọng nhất đối với chính phủ Hàn Quốc trong nhiều năm qua.

Việc quản lý quá trình chuyển giao quyền lực và đảm bảo sự ổn định quốc gia đang trở thành ưu tiên hàng đầu của cả hai phe trong thời gian tới. 

Việt Dũng/Báo Tin tức (Yonhap)

Dành cho bạn

Cựu Tổng thống Liên bang Nga, ông Dmitry Medvedev, người đang giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga. Ảnh: EPA/TTXVN

Cựu Tổng thống Nga cảnh báo vệ tinh Starlink có thể ‘rơi như đồ trang trí trên cây thông Noel’

Cựu Tổng thống Liên bang Nga Dmitry Medvedev cảnh báo việc “phong tỏa” mạng vệ tinh Rassvet của Moskva theo đề nghị của Ukraine có thể dẫn tới một “cuộc chiến tranh không gian toàn diện”, đồng thời nói các vệ tinh Starlink của Mỹ có thể “rơi xuống như những món đồ trang trí trên một cây thông Noel đã khô héo”.

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.