Lãnh đạo cực hữu tại Pháp phải hầu tòa vì chia sẻ ảnh bạo lực của IS

Lãnh đạo đảng cực hữu Mặt trận Quốc gia (RN) của Pháp Marine Le Pen sẽ phải ra hầu tòa vì hành vi chia sẻ các hình ảnh bạo lực của tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng trên mạng xã hội Twitter.
Chú thích ảnh
Bà Marine Le Pen trong cuộc họp báo ở Lens, miền bắc Pháp ngày 14/6/2017. Ảnh: AFP/TTXVN

Vụ bê bối xảy ra từ tháng 12/2015 ít tuần sau khi các tay súng thánh chiến IS thực hiện các vụ tấn công tại Paris, sát hại hơn 130 người.  

Hãng tin AFP của Pháp ngày 12/6 dẫn một nguồn tin tòa án cho biết một thẩm phán tại vùng ngoại ô phía Tây Paris đã phát lệnh triệu tập bà Le Pen hầu tòa với tội danh tuyên truyền thông tin bạo lực, cổ súy chủ nghĩa khủng bố hoặc khiêu dâm hoặc làm tổn hại nghiêm trọng giá trị con người. Theo luật pháp của Pháp, người bị kết án với tội danh này có thể phải ngồi tù tối đa 3 năm cùng khoản tiền phạt 75.000 euro (85.000 USD).

Từ năm ngoái, một thẩm phán đã kêu gọi bà Le Pen tiến hành kiểm tra sức khỏe tâm thần của mình sau khi nữ chính khách này có nhiều dòng trạng thái gây tranh cãi liên quan tới IS. Tháng 3/2017, Nghị viện châu Âu đã nhất trí tước tư cách thành viên đối với bà Le Pen vì hành vi chia sẻ các hình ảnh bạo lực nói trên. Tuy nhiên, cho đến nay, bà Le Pen bác bỏ các cáo buộc, cho rằng đây là sự vi phạm quyền tự do ngôn luận của bà. 

Đây được xem là vụ pháp lý mới nhất của bà Le Pen. Trước đó, hồi tháng 12/2016, Nghị viện châu Âu (EP) đã kết luận bà Le Pen đã tạo "việc làm giả" tại EP để nhận khống số tiền 298.500 euro trong suốt 5 năm. Ngày 23/5 mới đây, Tòa án Công lý châu Âu đã tán thành phán quyết của tòa án cấp thấp về việc yêu cầu bà Le Pen phải hoàn trả số tiền trên cho EP.

Lan Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.