Lãnh đạo cấp cao Taliban về Afghanistan, chuẩn bị lập chính phủ mới

Các lãnh đạo cấp cao của Taliban đã về Afghanistan ngày 17/8, động thái cho thấy lực lượng này đang hướng đến tổ chức chính phủ mới.
Chú thích ảnh
Các tay súng Taliban tại Kabul ngày 17/8. Ảnh: AFP

Tờ Washington Post (Mỹ) đưa tin rằng những thỏa thuận với Taliban về việc sơ tán tại sân bay Kabul được đưa ra trao đổi lần đầu tiên vào ngày 16/8 tại Doha (Qatar) giữa lãnh đạo Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ - Tướng Kenneth “Frank” McKenzie và người đồng sáng lập Taliban Abdul Ghani Baradar.

Ông Baradar vào ngày 17/8 đã rời Doha, về thành phố lớn thứ hai của Afghanistan là Kandahar, một động thái chuyển trọng tâm ngoại giao về Afghanistan.

Người phát ngôn Lầu Năm Góc John F. Kirby cho biết những thảo luận tương tự ở Doha đang diễn ra giữa chỉ huy Mỹ và các thủ lĩnh Taliban tại Kabul.

Ngoài ra, việc ông Baradar quay trở về cũng cho thấy Taliban đang tiến gần đến việc công bố hình thành chính phủ mới chính thức. Các lãnh đạo của Taliban, bao gồm ông Baradar, đều đã thảo luận với “ủy ban điều phối” do cựu Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai và nhà đàm phán Abdullah Abdullah dẫn đầu.

Taliban chưa công bố bộ máy chính phủ hoặc danh tính các quan chức nhưng nhiều nhà quan sát cho rằng sẽ có quá trình chuyển giao chính thức, có thể do ủy ban của ông Karzai thực hiện.

Dưới đây là video do Taliban công bố về ông Baradar được chào đón khi đặt chân đến Kandahar (nguồn: Daily Mail):

Ông Baradar (53 tuổi) là phó tướng trợ lý cho cựu thủ lĩnh Taliban Mullah Mohammed Omar, người từng ủng hộ Osama bin Laden dẫn đến việc Mỹ đưa quân vào Afghanistan sau vụ khủng bố 11/9/2001.

Ông Baradar sinh ra tại tỉnh Uruzgan năm 1968 và trưởng thành ở Kandahar - quê hương của phong trào Taliban. Khi Taliban nắm quyền lực năm 1996, ông Baradar đã nắm giữ nhiều chức vị cao. Khi Mỹ đưa quân đến Afghanistan năm 2001, ông Baradar giữ chức Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. Sau sự kiện đó, ông Baradar đã lẩn trốn nhưng vẫn nắm giữ vai trò lãnh đạo Taliban.

Cách đây 3 năm, ông Baradar được thả tự do ở Pakistan theo yêu cầu của chính phủ Mỹ. Chỉ 9 tháng trước, ông Baradar còn chụp ảnh cùng cựu Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo để ký một thỏa thuận hòa bình ở Doha.

Chú thích ảnh
Ông Baradar chụp ảnh cùng cựu Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo vào tháng 9/2020. Ảnh: Daily Mail

Trong một diễn biến liên quan, Taliban khẳng định những người nước ngoài đang sinh sống tại Afghanistan sẽ an toàn. Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden ban đầu chấp nhận cam kết này. Quân đội Mỹ đồng thời cho biết đã thiết lập đường liên lạc trực tiếp với Taliban và việc sơ tán người dân đã diễn ra nhanh chóng và bình tĩnh sau khoảng thời gian hỗn loạn tại sân bay Kabul ngày 16/8.

Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan đánh giá: “Chính Taliban sẽ thể hiện cho thế giới thấy họ là ai và có ý định gì. Dữ liệu trước đây là không tốt nhưng vẫn còn quá sớm để giải quyết câu hỏi đó ở thời điểm này”.

Hà Linh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Hoãn cuộc họp Iran và các nước vùng Vịnh về eo biển Hormuz

Hoãn cuộc họp Iran và các nước vùng Vịnh về eo biển Hormuz

Ngày 13/9, Oman thông báo hoãn cuộc họp giữa Iran và các nước vùng Vịnh, dự kiến diễn ra ngày 14/9 tại thành phố Salalah, trong bối cảnh các bên đang tìm cách thúc đẩy đối thoại về tình hình khu vực và an ninh hàng hải tại eo biển Hormuz.

Bầu cử Mỹ: Đảng Cộng hòa tìm cách giữ cử tri da màu

Bầu cử Mỹ: Đảng Cộng hòa tìm cách giữ cử tri da màu

Mặc dù Tổng thống Mỹ Donald Trump không có tên trên lá phiếu trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, nhưng các nhà hoạt động và ứng cử viên của đảng Cộng hòa đang tìm cách duy trì mức ủng hộ mà ông giành được từ cử tri da màu trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2024.

Hàng nghìn người Mexico tuần hành phản đối bạo lực

Hàng nghìn người Mexico tuần hành phản đối bạo lực

Ngày 13/9, hàng nghìn người dân nước này đã xuống đường tuần hành tại bang miền Tây Sinaloa, yêu cầu chấm dứt cuộc xung đột giữa các phe phái của băng nhóm buôn ma túy khét tiếng Sinaloa, đồng thời phản đối tình trạng người dân vô tội thiệt mạng do bạo lực kéo dài.