Lãnh đạo 'Bộ tứ Normandy' điện đàm về Ukraine

Cơ quan báo chí của Tổng thống Nga cho biết ngày 18/4, lãnh đạo các nước Nhóm "Bộ tứ" Normandy (gồm Nga, Pháp, Đức và Ukraine) đã có cuộc điện đàm thảo luận tình hình tại miền Đông Ukraine.
Lãnh đạo 'Bộ tứ Normandy' điện đàm về Ukraine ảnh 1

Các quan sát viên thuộc Tổ chức OSCE điều tra ngôi nhà riêng bị phá hủy sau một vụ nã pháo ở Avdiivka, Ukraine ngày 25/2. Ảnh: EPA/TTXVN

Theo thông báo trên, trong cuộc điện đàm, Tổng thống Nga Vladimir Putin, Thủ tướng Đức Angela Merkel, Tổng thống Pháp Francois Holande và Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đã tái khẳng định việc tuân thủ nghiêm túc thỏa thuận hòa bình Minsk về vấn đề an ninh và giải quyết khủng hoảng bằng con đường chính trị.

Các bên cũng đánh giá cao thỏa thuận khôi phục lệnh ngừng bắn đạt được trong cuộc họp của Nhóm Tiếp xúc hôm 29/3 vừa qua, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tuân thủ nghiêm túc thỏa thuận này.

Bên cạnh đó, các nhà lãnh đạo cấp cao còn kêu gọi đẩy mạnh công tác giải quyết vấn đề trao đổi tù nhân theo cơ chế "1 đổi 1" và thể hiện quan ngại về những vụ việc gây nguy hiểm đối với Phái bộ giám sát đặc biệt của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) tại miền Đông Ukraine.

Nhóm "Bộ tứ" Normandy được thành lập hồi tháng 6/2014 nhằm thúc đẩy hòa đàm tìm giải pháp cho cuộc xung đột tại miền Đông Ukraine, bùng phát từ đầu năm này và đã cướp đi sinh mạng của gần 10.000 người. Kể từ đó đến nay, Nhóm "Bộ tứ" Normandy đã tổ chức hàng loạt cuộc gặp cấp cao, điện đàm cũng như các cuộc tiếp xúc cấp ngoại trưởng.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Ấn Độ và Pakistan triệu đại biện sau sự cố biên giới

Ấn Độ và Pakistan triệu đại biện sau sự cố biên giới

Căng thẳng ngoại giao giữa hai quốc gia Nam Á tiếp tục bùng phát khi ngày 3/10, Ấn Độ và Pakistan cùng triệu đại diện ngoại giao cấp cao của nhau để phản đối vụ nổ súng gây chết người tại biên giới trước đó một ngày.

AU thúc đẩy ổn định tại Bắc Phi từ ‘điểm nóng’ Libya

AU thúc đẩy ổn định tại Bắc Phi từ ‘điểm nóng’ Libya

Liên minh châu Phi (AU) chính thức khai trương Văn phòng liên lạc tại thủ đô Tripoli (Libya), tạo bước ngoặt thể chế quan trọng nhằm thúc đẩy giải pháp chính trị và củng cố hòa bình, ổn định trên toàn khu vực Bắc Phi nói chung và tại Libya nói riêng.