Lãnh đạo Ấn Độ và Nga điện đàm thảo luận về năng lượng và lương thực

Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, ngày 1/7, Thủ tướng Narendra Modi và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có cuộc điện đàm, thảo luận về các vấn đề liên quan thị trường năng lượng và lương thực toàn cầu.

Thông báo của Văn phòng Thủ tướng Ấn Độ cho biết: "Tại cuộc điện đàm, hai nhà lãnh đạo đã trao đổi ý kiến về các biện pháp khuyến khích giao dịch song phương trong lĩnh vực hàng nông sản, phân bón và dược phẩm. Ngoài ra, hai bên cũng thảo luận về các vấn đề toàn cầu, trong đó có tình hình thị trường năng lượng và lương thực quốc tế”. 

Chú thích ảnh
Nông dân thu hoạch lúa mì trên cánh đồng tại Stavropol, Nga. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo Văn phòng Thủ tướng Ấn Độ, nhân dịp này, Thủ tướng Modi đã hối thúc Tổng thống Putin tiến hành đối thoại và các giải pháp ngoại giao nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng ở Ukraine.

Trong khi đó, thông báo của Điện Kremlin cho biết tại cuộc điện đàm, Tổng thống Putin khẳng định Nga vẫn là một nhà sản xuất và nhà cung cấp ngũ cốc, phân bón và năng lượng đáng tin cậy.

Liên quan thị trường lương thực toàn cầu, ông Putin đã đề cập "những sai lầm mang tính hệ thống do một số quốc gia đã phá vỡ cấu trúc thương mại tự do trong thực phẩm và hàng hóa, qua đó kích hoạt sự tăng giá đáng kể của những mặt hàng này".

Cuộc điện đàm diễn ra trong bối cảnh Ấn Độ tiếp tục tăng cường mua dầu thô của Nga.

Ngọc Thúy (TTXVN)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.