Lãnh đạo Ấn Độ và Anh thảo luận về quan hệ song phương
Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, Bộ Ngoại giao Ấn Độ cho biết, trong cuộc điện đàm ngày 10/9, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và tân Thủ tướng Anh Liz Truss đã thảo luận về các quan hệ song phương, đàm phán tự do thương mại và hợp tác quốc phòng giữa New Delhi và London.
Tân Thủ tướng Anh Liz Truss đã có cuộc điện đàm với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi để thảo luận về các quan hệ song phương. Ảnh: AFP/TTXVN
Trong tuyên bố, Bộ Ngoại giao Ấn Độ nêu rõ: “Hai nhà lãnh đạo đã thảo luận về nhiều vấn đề cùng quan tâm, bao gồm tiến độ thực hiện Lộ trình 2030, các cuộc đàm phán FTA (Hiệp định tự do thương mại) đang diễn ra, hợp tác quốc phòng và an ninh, quan hệ giao lưu nhân dân giữa hai nước”.
Bên cạnh đó, Thủ tướng Modi cũng chúc mừng bà Truss trở thành Thủ tướng Anh, đồng thời gửi lời chia buồn tới Hoàng gia và người dân Anh về sự ra đi của Nữ hoàng Elizabeth II.
Ngày 4/10, nhiều người Palestine đang thu hoạch ôliu đã trở thành mục tiêu bị tấn công, trong khi tài sản của họ bị phá hoại tại nhiều địa điểm trên khắp Bờ Tây.
Liên bang Nga một lần nữa kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn, trong bối cảnh hệ thống cầu qua sông Dnipro tại thủ đô Ukraine liên tiếp bị tấn công. Việc 5 trong 6 cầu đường bộ bị hạn chế hoặc đình chỉ giao thông đang làm dấy lên nguy cơ về một “cơn ác mộng hậu cần” đối với Kiev.
Áp lực đồng thời tác động lên eo biển Hormuz và Bab el-Mandeb đã biến địa lý năng lượng và vận tải biển thành một đấu trường mới cho sự xuất hiện của những rủi ro, chi phí và đòn bẩy mới.