Lạng Sơn tiêu hủy hàng giả, hàng nhập lậu

Ngày 18/11, Đội Quản lý Thị trường số 5 (huyện Hữu Lũng) thuộc Chi cục Quản lý Thị trường tỉnh Lạng Sơn đã tiêu hủy gần 40 mặt hàng hóa là hàng giả, hàng vi phạm sở hữu trí tuệ, hàng lậu không được phép lưu thông trên thị trường.
Lạng Sơn tiêu hủy hàng giả, hàng nhập lậu ảnh 1

Đội Quản lý Thị trường số 5, thực hiện việc tiêu hủy hàng hóa. Ảnh: Thái Thuần/TTXVN

Ông Nguyễn Minh Tuấn, Đội trưởng Đội Quản lý thị trường số 5 cho biết, đây là toàn bộ số hàng hóa vi phạm bị bắt giữ từ đầu năm đến nay, với trị giá ước tính trên 400 triệu đồng. Hàng hóa bị bắt giữ chủ yếu là hàng mỹ phẩm giả, mỹ phẩm nhái như: dầu gội; thuốc nhuộm tóc; kem ủ tóc; sữa rửa mặt; kem dưỡng da… Đặc biệt trong đó có hàng trăm bóng đèn giả nhãn hiệu Rạng Đông; vỏ bao bì giả nhãn hiệu mì chính, xà phòng giặt, cùng một số mặt hàng thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ như: dầu hào, ngô hộp, rau tiến vua...
Căn cứ theo từng chủng loại hàng hóa, hội đồng tiêu hủy quyết định lựa chọn hình thức tiêu hủy phù hợp, đảm bảo đúng quy định và vệ sinh môi trường như: đốt, đập vỡ, dùng dao chặt đứt, cắt bỏ toàn bộ bao bì làm mất tác dụng sử dụng trước khi mang đi chôn lấp. Công tác tiêu hủy được thực hiện theo đúng quy định, đảm bảo an toàn tuyệt đối.
Thái Thuần (TTXVN)

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.