Lạng Sơn: Thầy cô đến tận nhà đưa thí sinh vượt quãng đường ngập sâu đến trường thi

Chiều 27/6, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lạng Sơn cho biết, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, địa phương cùng thầy, cô giáo đã hỗ trợ đưa thí sinh ở một số vùng còn bị ngập do mưa lũ đến điểm thi an toàn; đồng thời sắp xếp chỗ ăn, nghỉ thuận lợi để các em sẵn sàng bước vào kỳ thi.
Chú thích ảnh
Các thí sinh xem tên, số báo danh, phòng thi tại Trường THPT Việt Bắc, Thành phố Lạng Sơn. Ảnh: Anh Tuấn/TTXVN

Theo báo cáo từ các địa phương của tỉnh Lạng Sơn, do mưa lớn kéo dài từ ngày 23 - 26/6 khiến đường vào một số điểm thi ở các huyện Lộc Bình, Văn Lãng, Hữu Lũng... bị ngập sâu. Để đảm bảo an toàn cho thí sinh, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể địa phương, thầy, cô giáo đã đến tận nhà đón các em ra điểm thi.

Phó Chủ tịch UBND huyện Lộc Bình Hoàng Thị Thúy thông tin, hiện nay, mực nước trên các sông, suối đã rút bớt nhưng còn một số khu vực mực nước ở mức cao, không thể di chuyển qua cầu tạm, đập tràn.

Chú thích ảnh
Các thí sinh và cán bộ coi thi cùng kiểm tra lại các thông tin của thí sinh trong ngày làm thủ tục tại Trường THPT Việt Bắc, Thành phố Lạng Sơn. Ảnh: Anh Tuấn/TTXVN

Từ ngày 26/6, thầy cô giáo và phụ huynh học sinh đã dùng xe máy đưa học sinh đi theo tuyến đường không bị ngập lụt đến nơi ở trọ gần điểm thi. Tất cả các em đã được nhà trường, chính quyền địa phương bố trí nơi ăn, nghỉ chu đáo, thuận tiện.

Theo Phó Chủ tịch UBND huyện Lộc Bình, đến chiều 27/6, toàn bộ 948 thí sinh tại 3 điểm thi trên địa bàn huyện gồm: Trường Trung học Phổ thông Lộc Bình, Trường Trung học Phổ thông Na Dương và Trường Trung học Phổ thông Tú Đoạn đã có mặt tại điểm thi.

Để Kỳ thi diễn ra an toàn, Ban Chỉ đạo Kỳ thi Tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2023 tỉnh Lạng Sơn đã có công văn yêu cầu, Ban Chỉ đạo thi các huyện, thành phố, các đơn vị đặt điểm thi không lơ là, chủ quan trước mọi diễn biến của thời tiết. Đặc biệt, theo dõi chặt chẽ các bản tin cảnh báo, dự báo thiên tai, thời tiết để thông báo, hướng dẫn cán bộ, giáo viên, nhân viên, thí sinh, phụ huynh kịp thời ứng phó, phòng, chống hiện tượng mưa dông, lốc, sét, mưa đá, lũ quét và sạt lở đất có thể xảy ra.

Chú thích ảnh
Phát bút chì thi cho thí sinh tại Trường THPT Việt Bắc, Thành phố Lạng Sơn. Ảnh: Anh Tuấn/ TTXVN

Các điểm thi xây dựng phương án ứng phó với tình hình bất thường của thiên tai; chủ động di dời máy móc, thiết bị, tài liệu, hồ sơ của Kỳ thi lên tầng cao hoặc chuyển đến nơi không có nguy cơ ngập lụt tránh hư hại, đảm bảo an toàn phòng chứa đề thi, bài thi...

Kỳ thi Tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2023, tỉnh Lạng Sơn có 9.353 thí sinh đăng ký dự thi; trong đó, 7.778 học sinh Trung học Phổ thông, 1.575 học sinh giáo dục thường xuyên, 539 thí sinh tự do. Toàn tỉnh có 21 điểm thi với hơn 400 phòng thi.

Hiện toàn bộ thí sinh của tỉnh đã đến điểm thi để làm thủ tục dự thi, nghe phổ biến quy chế thi.

Vũ Văn Đạt (TTXVN)

Dành cho bạn

Lắng nghe, gỡ khó cho các trường công lập sau sắp xếp

Lắng nghe, gỡ khó cho các trường công lập sau sắp xếp

Sau sắp xếp, các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Tây Ninh từng bước ổn định tổ chức, duy trì hoạt động dạy và học. Tuy nhiên, những khó khăn về cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên, công tác quản lý tại các điểm trường và chuyển đổi số đặt ra yêu cầu tiếp tục rà soát, có giải pháp tháo gỡ phù hợp.

Cần luật hóa rõ ràng, đúng đối tượng ưu đãi thuế giáo dục

Cần luật hóa rõ ràng, đúng đối tượng ưu đãi thuế giáo dục

Chiều 23/10, Quốc hội đã thảo luận tại Tổ về dự án Luật Ngân sách nhà nước (hợp nhất); dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, Luật Thuế thu nhập cá nhân và dự án Luật Đấu thầu (sửa đổi).

Học sinh đặc khu Cô Tô hào hứng tham gia 'Tiếng Anh cho em'

Học sinh đặc khu Cô Tô hào hứng tham gia 'Tiếng Anh cho em'

Dự án "Tiếng Anh cho em" do Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng phối hợp với Hệ thống Anh ngữ Quốc tế Ocean Edu (Ocean Edu) được phát động trực tuyến tới học sinh các trường học tại đặc khu Cô Tô, TP Quảng Ninh, mở thêm cơ hội học ngoại ngữ cho thiếu nhi nơi đảo xa.