Theo Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Lạng Sơn, từ đầu năm 2026 đến nay, các lực lượng chức năng đã kiểm tra, xử lý trên 3.250 vụ buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng cấm, bằng 93,69% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, xử phạt vi phạm hành chính hơn 2.680 vụ, tổng số tiền xử lý vi phạm trên 53,4 tỷ đồng. Đáng chú ý, các cơ quan chức năng đã khởi tố 264 vụ với 479 đối tượng, tăng lần lượt 37,5% về số vụ và 22,51% về số đối tượng so với cùng kỳ.
Mặc dù số vụ vi phạm bị phát hiện, xử lý giảm so với cùng kỳ, song số vụ khởi tố tăng cho thấy yêu cầu tiếp tục đấu tranh quyết liệt với các hành vi vi phạm có dấu hiệu tội phạm, nhất là hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại có tổ chức.
Những tháng cuối năm, nhu cầu tiêu thụ hàng hóa phục vụ Tết Nguyên đán tăng cao, tiềm ẩn nguy cơ các đối tượng lợi dụng hoạt động xuất nhập khẩu, vận chuyển hàng hóa qua biên giới, kinh doanh trên mạng xã hội để buôn bán hàng nhập lậu, hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ.
Trước tình hình đó, tỉnh Lạng Sơn yêu cầu các lực lượng Công an, Bộ đội Biên phòng, Hải quan, Quản lý thị trường tăng cường phối hợp, nắm chắc địa bàn, kiểm soát chặt các tuyến biên giới, cửa khẩu, kho hàng, điểm tập kết và thị trường nội địa; chủ động phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.
Đặc biệt, các lực lượng chức năng tập trung kiểm tra các mặt hàng ảnh hưởng trực tiếp đến người tiêu dùng như thực phẩm, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ; đồng thời triển khai quyết liệt các biện pháp đấu tranh, ngăn chặn hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ theo Công điện số 38/CĐ-TTg ngày 5/5/2026 của Thủ tướng Chính phủ.
Cùng với kiểm soát hàng hóa tại các cửa khẩu Hữu Nghị, Tân Thanh, Chi Ma..., lực lượng chức năng tỉnh Lạng Sơn đẩy mạnh kiểm tra hoạt động kinh doanh trên các nền tảng thương mại điện tử, mạng xã hội; kịp thời phát hiện, xử lý hành vi lợi dụng môi trường mạng để tiêu thụ hàng giả, hàng nhập lậu. Tỉnh cũng chú trọng tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân kinh doanh chấp hành quy định pháp luật, không tiếp tay cho buôn lậu, gian lận thương mại; khuyến khích người dân tố giác vi phạm.
Việc chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm kiểm soát hiệu quả tình hình buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả trong những tháng cuối năm, góp phần ổn định thị trường, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và tạo môi trường kinh doanh lành mạnh trên địa bàn./.