Lạng Sơn ổn định hoạt động xuất nhập khẩu biên mậu

Theo Ban Quản lý Khu Kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn, từ đầu năm 2024 đến nay, hoạt động xuất nhập khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn có nhiều chuyển biến tích cực.

Các sở, ngành, đơn vị chức năng liên quan đã chủ động phối hợp, bố trí lực lượng trực, triển khai nhiệm vụ tạo điều kiện thuận lợi nhất cho hoạt động thông quan hàng hóa, kết hợp chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, đảm bảo an ninh trật tự khu vực cửa khẩu biên giới. 

Chú thích ảnh
Hoạt động thông quan hàng hóa tại Cửa khẩu Quốc tế Hữu nghị (thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn). Ảnh: Văn Đạt/TTXVN

Trong 3 tháng đầu năm 2024, tại các cửa khẩu trên địa bàn Lạng Sơn duy trì hoạt động xuất nhập khẩu thông suốt, ổn định và tăng trưởng với hiệu suất thông quan cao. Đặc biệt là tại hai cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị và cửa khẩu Tân Thanh, lượng xe thông quan hàng hóa luôn chiếm 90% tổng lượng phương tiện xuất nhập khẩu trên địa bàn; với trung bình khoảng 1.000 xe/ngày, cao điểm lên đến 1.200 xe/ngày.

Thông tin từ Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn cho biết, 3 tháng đầu năm 2024, tổng kim ngạch hàng hóa xuất nhập khẩu tất cả các loại hình qua địa bàn tỉnh Lạng Sơn ước đạt trên 13,1 tỷ USD (tăng 30,7% so với cùng kỳ năm 2023); trong đó kim ngạch mở tờ khai tại Cục Hải quan Lạng Sơn đạt trên 1 tỷ USD (tăng 27,3% so với cùng kỳ năm 2023). Lượng hoa quả tươi xuất khẩu qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh đạt trên 900.000 tấn, tăng hơn 58% so với cùng kỳ năm ngoái. Hoa quả tươi được xuất khẩu chủ yếu qua cửa khẩu Tân Thanh và cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị với các mặt hàng hoa quả thanh long, sầu riêng, dưa hấu, xoài, mít…

Ông Vũ Quang Khánh - Phó trưởng ban phụ trách Ban Quản lý Khu Kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn cho biết, để duy trì ổn định hoạt động cửa khẩu, các đơn vị liên quan và các lực lượng chức năng khu vực cửa khẩu đã xây dựng kế hoạch điều tiết, phân luồng phương tiện xuất khẩu vào thời gian cao điểm để hạn chế tối đa tình trạng ùn tắc tại Quốc lộ 1A; trao đổi, hội đàm với phía Trung Quốc thống nhất giải pháp cụ thể để giải quyết các vấn đề phát sinh đến xe không hàng; thống nhất kéo dài thời gian thông quan, làm việc xuyên trưa tại cặp cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị - Hữu Nghị Quan và các phương thức giao nhận hàng hóa đảm bảo hiệu quả, thông quan thông suốt…

Chị Nguyễn Thị Bích Phượng, đại diện Công ty TNHH Thương mại và XNK Thịnh Phát Lạng Sơn cho hay, do tính chất công việc nên thường xuyên mở tờ khai hải quan tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, hoạt động xuất nhập khẩu ở đây luôn đảm bảo. Các lực lượng biên phòng, hải quan tận tình hướng dẫn làm hồ sơ, thủ tục, sẵn sàng giải đáp các vướng mắc cho doanh nghiệp. Nhiều bộ phận còn làm việc xuyên trưa, làm cả ngày nghỉ khi doanh nghiệp có nhu cầu, qua đó tạo điều kiện giải quyết thông quan hàng hóa nhanh chóng.

Thời điểm hiện nay, lượng phương tiện xuất nhập khẩu tại các cửa khẩu tỉnh Lạng Sơn tương đối cao, nhất là xe chở hoa quả tươi xuất khẩu vì đến mùa thu hoạch. Nắm bắt được tình hình, lực lượng biên phòng, kiểm dịch và hải quan đã triển khai các mặt nghiệp vụ một cách chặt chẽ hiệu quả, đảm bảo trình tự và tuân thủ nghiêm các quy định, phân luồng điều tiết phương tiện, đảm bảo an ninh trật tự biên giới, tạo thuận lợi tối đa cho các doanh nghiệp làm thủ tục thông quan hàng hóa.

Thiếu tá Trần Văn Hùng, Phó Trạm trưởng Trạm Biên phòng cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, tỉnh Lạng Sơn thông tin, trung bình mỗi ngày cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị có khoảng từ 4.000 - 5.000 hành khách và khoảng 700 - 750 lượt phương tiện chuyên chở hàng hóa xuất nhập cảnh qua lại cửa khẩu hai bên. Đơn vị đã phối hợp với các lực lượng để thực hiện tốt việc sắp xếp các phương tiện xuất nhập khẩu, không để ùn ứ tại các khu vực cửa khẩu. Cùng với đó, đơn vị quản lý chặt chẽ, hiệu quả người và phương tiện trong khu vực theo chức năng, tăng cường nắm tình hình ngoại biên, phối hợp triển khai đối ngoại với lực lượng tương ứng với phía Trung Quốc để góp phần đảm bảo hoạt động biên mậu ổn định.

Nguyễn Quang Duy (TTXVN)

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.