Lạng Sơn: Lãnh đạo tỉnh thăm, kiểm tra công tác trực Tết tại các đơn vị lực lượng vũ trang

Ngày 19/1, Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Hồ Tiến Thiệu đến thăm và kiểm tra công tác trực, phục vụ Tết Quý Mão tại các đơn vị lực lượng vũ trang trên địa bàn gồm: Tiểu đoàn 17 Công binh, Sư đoàn 3 (Quân khu I); Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động số 2, Trung đoàn Cảnh sát cơ động Đông Bắc, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động; Công an tỉnh; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.
Chú thích ảnh
Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Hồ Tiến Thiệu giao nhiệm vụ công tác triển khai đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội vào dịp tết cho lãnh đạo, cán bộ Công an tỉnh Lạng Sơn. 

Tại các đơn vị đến thăm, Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao những kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao năm 2022 cũng như kế hoạch trực, phục vụ Tết của các đơn vị; chia sẻ những khó khăn, vất vả của cán bộ, chiến sĩ các đơn vị lực lượng vũ trang trên địa bàn, đặc biệt thực hiện công tác đảm bảo quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội trong thời điểm Tết Nguyên đán.

Chú thích ảnh
Lãnh đạo Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động số 2 báo cáo về công tác chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu đảm bảo an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán. 

Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý, trong dịp trước, trong và sau Tết, các đơn vị cần chú trọng phân công, chuẩn bị lực lượng trực, sẵn sàng các phương án chiến đấu, nắm chắc tình hình địa bàn, không để bị động, bất ngờ trước mọi tình huống, góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, giúp nhân dân đón Xuân, vui Tết an toàn. Lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị cần quan tâm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ trong dịp này.

Chú thích ảnh
Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Hồ Tiến Thiệu thăm, tặng quà lãnh đạo, cán bộ, chiến sỹ thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. 

Thay mặt lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn, Chủ tịch UBND tỉnh đã tặng quà Tết cho các đơn vị.

Tin, ảnh: Thái Thuần (TTXVN)

Dành cho bạn

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Một vị trí đặt bảng quảng cáo có thể đem lại giá trị thương mại lớn, đồng thời tác động trực tiếp đến cảnh quan, giao thông và sinh hoạt của người dân. Khi không gian TP Hồ Chí Minh mở rộng, việc xác định nơi nào được quảng cáo, khai thác ra sao và doanh nghiệp tiếp cận các vị trí trên đất công bằng cách nào càng cần được làm rõ. Từ yêu cầu quản lý đô thị và những vướng mắc trong hoạt động kinh doanh, Thành phố đang lấy ý kiến xây dựng cơ chế quản lý, khai thác quảng cáo ngoài trời, hướng tới sắp xếp lại “bản đồ” quảng cáo phù hợp với không gian phát triển mới.