Lạng Sơn dừng tiếp nhận phương tiện chở hàng hóa vào bãi phi thuế quan

Ngày 1/10, theo Ban quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn, Ban quản lý đã chỉ đạo Trung tâm quản lý cửa khẩu chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị (tỉnh Lạng Sơn) thống nhất tạm dừng tiếp nhập phương tiện chở hàng hóa vào bãi phi thuế quan thuộc địa bàn xã Tân Mỹ, huyện Văn Lãng. Tất cả phương tiện chở hàng hóa lên cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị hiện nay sẽ được điều tiết lên thẳng cửa khẩu để thông quan.
Chú thích ảnh
Các xe hàng chờ làm thủ tục xuất nhập khẩu qua Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị. Ảnh: Anh Tuấn/TTXVN

Phó trưởng Ban quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn Hoàng Khánh Duy thông tin, quyết định trên dựa trên cơ sở xem xét tình hình lượng phương tiện chở hàng hóa từ nội địa lên cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị để xuất khẩu giảm mạnh. Các bến bãi trong khu vực cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị đáp ứng đủ dung lượng cho các phương tiện đỗ chờ xuất khẩu. Đơn vị đã thông báo tới các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan tới hoạt động xuất nhập khẩu được biết.

Bãi phi thuế quan thuộc địa bàn xã Tân Mỹ, huyện Văn Lãng, cách cửa khẩu Tân Thanh khoảng 6km và cách cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị 8km. Đây là bãi được các lực lượng chức năng cửa khẩu tỉnh Lạng Sơn dùng để điều tiết, phân luồng các phương tiện chở hàng xuất khẩu vào đỗ chờ, khi lượng phương tiện vận chuyển hàng hóa từ nội địa đến để xuất khẩu qua cửa khẩu Tân Thanh và cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị có chiều hướng tăng cao.

Tại thời điểm cuối tháng 9/2023, tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn diễn ra ổn định tại 6 cửa khẩu với tổng số phương tiện vận chuyển hàng hóa được thông quan mỗi ngày trên 1.200 xe; trong đó, xuất khẩu trên dưới 400 xe (chủ yếu là xe hoa quả tươi), nhập khẩu trên dưới 800 xe. Số phương tiện chở hàng xuất khẩu lưu tại các bến bãi dao động từ 150 – 200 xe.

Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị vẫn là cửa khẩu có hoạt động biên mậu sôi động, với lượng thông quan xuất nhập khẩu lớn. Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu thông quan mỗi ngày khoảng 800 xe; trong đó, phương tiện xuất khẩu là trên 230 xe. Tại cửa khẩu Tân Thanh, trung bình mỗi ngày thông quan được khoảng 300 xe; trong đó, phương tiện xuất khẩu trên 120 xe.

Nguyễn Quang Duy (TTXVN)

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.