Lạng Sơn điều chỉnh thời gian thông quan xuất nhập khẩu hàng hóa qua cửa khẩu

Lạng Sơn tăng thời gian thông quan tại Lối thông quan khu vực mốc 1090 - 1091 (Tân Thanh - Pò Chài) thuộc cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị và tại cửa khẩu song phương Chi Ma.
Chú thích ảnh
Các phương tiện xuất nhập khẩu hàng hóa thông quan qua cửa khẩu Chi Ma (Việt Nam) - Ái Điểm (Trung Quốc). 

Ngày 20/8, thông tin từ Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn (Ban Quản lý) cho biết, trên cơ sở nắm bắt tình hình hoạt động tại cửa khẩu nhận thấy nhu cầu xuất nhập khẩu hàng hóa của doanh nghiệp có xu hướng tăng cao, Ban Quản lý đã trao đổi, thống nhất với Chính phủ nhân dân thị Bằng Tường và Chính phủ nhân dân huyện Ninh Minh, Quảng Tây, Trung Quốc về thời gian thông quan tại Lối thông quan khu vực mốc 1090 - 1091 (Tân Thanh - Pò Chài) thuộc cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị và tại cửa khẩu song phương Chi Ma nhằm đáp ứng nhu cầu thông quan, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp và nâng cao năng lực khai thác cửa khẩu.

Cụ thể, thời gian thông quan hàng ngày tại Lối thông quan khu vực mốc 1090 - 1091 (Tân Thanh - Pò Chài), kể từ ngày 1/9/2026 cho đến khi có thông báo mới sẽ làm việc từ 7 giờ đến 18 giờ 30 phút (giờ Hà Nội); làm việc bình thường (cả thời gian buổi trưa) vào các ngày cuối tuần, ngày lễ, tết. Về thời gian thông quan hàng ngày tại cửa khẩu song phương Chi Ma, từ ngày 20/8/2026 đến ngày 26/8/2026 sẽ làm việc từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ (giờ Hà Nội); buổi chiều từ 12 giờ đến 17 giờ (giờ Hà Nội).

Để hoạt động thông quan diễn ra thông suốt, các đơn vị Bộ đội Biên Phòng, Hải quan, Kiểm dịch thực vật, Kiểm dịch động vật Lạng Sơn và các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp chỉ đạo các lực lượng chức năng tại lối thông quan khu vực mốc 1090 - 1091 (Tân Thanh - Pò Chài) và tại cửa khẩu song phương Chi Ma để bố trí đầy đủ nhân lực, trang thiết bị đảm bảo đáp ứng nhu cầu thông quan của thương nhân, doanh nghiệp. Đồng thời chủ động tăng cường phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng phía Trung Quốc nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu.

Các doanh nghiệp xuất nhập khẩu hàng hóa chủ động nắm bắt thông tin về những thay đổi trong quản lý và tình hình hoạt động thông quan hàng hoá. Các doanh nghiệp bến bãi tích cực phối hợp với các lực lượng chức năng trong điều tiết, phân luồng phương tiện; bố trí đầy đủ lực lượng bảo vệ, hướng dẫn phương tiện ra vào, tiếp nhận đúng năng lực phục vụ của bến bãi, không để quá tải; chủ động sắp xếp, phân luồng hợp lý, bảo đảm hoạt động thông suốt, tạo điều kiện cho phương tiện vào bến chờ nhận hàng, giảm chi phí và thời gian chờ đợi.

Từ giữa tháng 8 đến nay, tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá tại các cửa khẩu, đường chuyên dụng, lối thông quan trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn diễn ra bình thường, không có yếu tố đột biến. Lượng phương tiện chở hàng xuất nhập khẩu trong ngày luôn duy trì trên dưới 2.000 xe.

Bài, ảnh: Nguyễn Quang Duy (TTXVN)

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.