Làng rau Trà Quế -  'Làng du lịch tốt nhất thế giới' năm 2024

Sáng 15/11, làng rau Trà Quế đã trở thành đại diện duy nhất của Việt Nam lọt vào danh sách 55 "Làng du lịch tốt nhất thế giới" năm 2024 do Tổ chức Du lịch Liên hợp quốc bình chọn.
Chú thích ảnh
Nông dân làng rau Trà Quế tất bật sản xuất vụ rau Tết. Ảnh: TTXVN phát

Tiêu chí bình chọn "Làng du lịch tốt nhất thế giới" của Tổ chức Du lịch Liên hợp quốc căn cứ 9 yếu tố: Tài nguyên văn hóa và thiên nhiên; Thúc đẩy và bảo tồn tài nguyên văn hóa; Tính bền vững về kinh tế; Tính bền vững về xã hội; Tính bền vững về môi trường; Phát triển du lịch và tích hợp chuỗi giá trị; Quản trị và ưu tiên du lịch; Cơ sở hạ tầng và kết nối;

Làng rau Trà Quế được hình thành từ thế kỷ XVI, cách phố cổ Hội An 3 km, Đà Nẵng 20 km. Làng nằm trên đảo, bao bọc bởi sông Cổ Cò và đầm Trà Quế. Thổ nhưỡng lợi thế là đất phù sa pha cát, khí hậu ôn hòa nên người dân phát triển nghề trồng rau hữu cơ lâu đời.

Chú thích ảnh
Nông dân làng rau Trà Quế tất bật sản xuất vụ rau Tết. Ảnh: TTXVN phát

Trước đây, vườn rau trồng xen kẽ nhà cửa, cánh đồng không được bằng phẳng do người dân tự đào ao hồ để lấy nước tưới. Hơn 20 năm trước, chính quyền quy hoạch phát triển du lịch, nhà được di dời, ao hồ san lấp tạo thành cánh đồng rau vuông vức, đường đi lối lại thẳng tắp.

Trà Quế hiện có 202 hộ, với 326 nông dân, canh tác trên diện tích 18 ha. Người dân chuyên canh 20 loại cây trồng, mỗi ngày làng đón hàng nghìn du khách tham quan, trải nghiệm.

Tháng 4/2022, nghề trồng rau tại Trà Quế đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia, thuộc loại hình tri thức dân gian, nghề thủ công truyền thống.

Tại làng còn có các di tích lịch sử như miếu Thổ thần, miếu Ngũ hành, mộ ông Nguyễn Văn Điển, phong tục cúng Cầu Bông, cùng các tập quán, tín ngưỡng, văn hóa ẩm thực đang được bảo tồn và phát huy một cách hiệu quả.

Chú thích ảnh
Du khách trải nghiệm tại làng rau Trà Quế, Hội An, tỉnh Quảng Nam. Ảnh: TTXVN phát

Trong năm ngoái, Làng du lịch Tân Hóa (huyện Minh Hoá, tỉnh Quảng Bình) cũng đã được tổ chức Du lịch thế giới vinh danh là “Làng du lịch tốt nhất thế giới” năm 2023.

Lan Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

Thay đổi tư duy để du lịch trở thành động lực tăng trưởng mới của đất nước

Thay đổi tư duy để du lịch trở thành động lực tăng trưởng mới của đất nước

Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 22/8/2026 của Bộ Chính trị đặt mục tiêu đưa du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, là một động lực tăng trưởng mới của đất nước. Để hiện thực hóa định hướng này, ngành Du lịch đứng trước yêu cầu chuyển mạnh từ phát triển dựa vào số lượng sang chất lượng, tăng giá trị và sức cạnh tranh, đồng thời chú trọng phát triển nguồn nhân lực, ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.
Hợp tác thúc đẩy du lịch xuyên biên giới giữa Việt Nam và Trung Quốc

Hợp tác thúc đẩy du lịch xuyên biên giới giữa Việt Nam và Trung Quốc

Thành phố Sùng Tả, Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc, đang đẩy mạnh phát triển du lịch xuyên biên giới và tăng cường giao lưu nhân dân với các địa phương của Việt Nam, hướng tới xây dựng địa phương trở thành điểm đến du lịch quốc tế mang đậm bản sắc vùng biên.