Lắng nghe kiến nghị của cử tri trước kỳ họp Quốc hội

Chiều 13/10, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ngãi đã làm việc với UBND tỉnh để trao đổi, lắng nghe những đề xuất của tỉnh với Trung ương trước kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV. Dự buổi làm việc có Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình.

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đặng Văn Minh đã báo cáo tóm tắt về những kết quả phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong 9 tháng năm 2017. UBND tỉnh Quảng Ngãi đã nêu kiến nghị Quốc hội xem xét, cho phép bố trí vốn hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách Trung ương hoặc vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2017 - 2020 để tỉnh có điều kiện thực hiện hoàn thành dự án Hợp phần di dân Hồ chứa nước Nước Trong; đề nghị Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh kiến nghị sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại các luật, bộ luật: Luật Đầu tư công, Luật Thi hành án Hình sự, Luật Khám chữa bệnh, Luật Bảo hiểm y tế...

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao đã đánh giá cao những kết quả kinh tế - xã hội của tỉnh Quảng Ngãi đã đạt được; đề nghị tỉnh cần khắc phục những khó khăn, hạn chế, tiếp tục quan tâm kêu gọi đầu tư để phát triển, nhất là những dự án trọng điểm, mang tính động lực, có tính lan tỏa cao. Đối với những kiến nghị của tỉnh Quảng Ngãi liên quan đến sửa đổi các luật, bộ luật, ông Nguyễn Hòa Bình cho đây là điều cần thiết để góp ý trong những kỳ họp Quốc hội tới, góp phần đưa chính sách, pháp luật ngày càng sát với thực tiễn, đi vào cuộc sống.

Sáng 13/10, Đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XIV của tỉnh đã tiếp xúc với cử tri phường Nguyễn Nghiêm (thành phố Quảng Ngãi); thị trấn Châu Ổ (huyện Bình Sơ) và xã Đức Lợi và Đức Thắng (huyện Mộ Đức). Tại các buổi tiếp xúc, đại biểu Quốc hội tỉnh đã thông báo một số nội dung quan trọng của kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV.

Với tinh thần thẳng thắn, trách nhiệm, cử tri đã mạnh dạn kiến nghị đến Đoàn Đại biểu Quốc hội nhiều vấn đề liên quan bảo đảm an sinh xã hội: lương của cán bộ về hưu; tình trạng lạm thu trong nhà trường ; công tác cán bộ và phòng, chống tham nhũng; quản lý tài nguyên, môi trường; vệ sinh an toàn thực phẩm; các tệ nạn xã hội…

Lắng nghe các ý kiến, kiến nghị của cử tri, đại diện các sở ngành và UBND các địa phương đã trả lời những vấn đề cụ thể trong thẩm quyền của mình. Các đại biểu Quốc hội tỉnh đã ghi nhận, tổng hợp các kiến nghị xác đáng trình Quốc hội và các cơ quan có thẩm quyền.

* Chuẩn bị Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV, từ ngày 4 - 13/10, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bạc Liêu chia thành 3 tổ tiếp xúc cử tri tại các xã, phường, thị trấn thuộc các huyện, thị, thành phố, với sự tham dự hơn nghìn cử tri trong tỉnh thông báo nội dung, chương trình kỳ họp lần thứ 4, Quốc hội khóa XIV.

Lắng nghe kiến nghị của cử tri trước kỳ họp Quốc hội ảnh 1

Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri tại thành phố Bạc Liêu. Ảnh: Huỳnh Sử/TTXVN

Nhiều cử tri tỉnh Bạc Liêu phản ánh, thời gian qua dù các ngành chức năng đã triển khai nhiều giải pháp kiểm tra, xử lý tình trạng buôn bán, phân phối vật tư nông nghiệp giả, kém chất lượng, nhưng đến nay vẫn chưa ngăn chặn, xử lý triệt để, đề nghị Quốc hội, Chính phủ và ngành chức năng cần có chế tài mạnh hơn mới đủ sức răn đe.

Cử tri đề nghị Quốc hội và các ngành chức năng cần có chế tài đủ mạnh để sớm xử lý dứt điểm tình trạng sản xuất, phân phối thực phẩm bẩn, thực phẩm kém chất lượng, trong đó nổi cộm nhất là tình trạng tôm bơm tạp chất, lợn bơm nước, rau, trái cây ngâm hóa chất…

Cử tri huyện Phước Long kiến nghị xem xét thực hiện các chế độ chính sách về nhà ở cho hộ nghèo và vấn đề chưa hợp lý trong công tác bồi thường cho người dân sau khi thu hồi đất để thực hiện các công trình phúc lợi xã hội.

Cử tri thành phố Bạc Liêu phản ánh tình trạng tham nhũng còn xảy ra ở nhiều cơ quan ban ngành, các địa phương; việc kê khai, kiểm tra tài sản trong cán bộ lãnh đạo, đảng viên chưa thực hiện tốt; nhiều tuyến đường, dự án, công trình “treo” gây không ít khó khăn đến việc lưu thông, phát triển kinh tế ở địa phương; sinh viên ra trường không có việc làm…

Sau khi nghe cử tri kiến nghị, đại điện lãnh đạo các địa phương, các ngành chức năng đã trả lời, làm rõ một số kiến nghị thuộc thẩm quyền, trách nhiệm giải quyết của các đơn vị.

Ông Nguyễn Huy Thái, Ủy viên Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bạc Liêu đã làm rõ thêm một số nội dung liên quan đến các yêu cầu, ý kiến mà cử tri đặt ra. Đoàn đại biểu Quốc hội ghi nhận và tổng hợp các kiến nghị của cử tri chuyển đến các cơ quan Trung ương xem xét giải quyết theo thẩm quyền và báo cáo Quốc hội trong kỳ họp sắp tới.

(TTXVN/Báo Tin Tức)

Dành cho bạn

Việc mới, việc khó - phép thử với cán bộ cơ sở - Bài 1

Việc mới, việc khó - phép thử với cán bộ cơ sở - Bài 1

Không gian quản trị mới của nền hành chính tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả đòi hỏi cán bộ, nhất là ở cơ sở, không chỉ đủ về nhân lực, hoàn thành nhiệm vụ, mà phải nâng cao năng lực tổ chức thực hiện, xử lý tốt việc mới, việc khó, vì nhân dân phục vụ.

Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp lãnh đạo các nước, tổ chức quốc tế

Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp lãnh đạo các nước, tổ chức quốc tế

Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, nhân dịp tham dự Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 tại New Delhi (Ấn Độ), ngày 13/9, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã có các cuộc trao đổi với Tổng thống LB Nga Vladimir Putin, Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto, Tổng thống Philippines Ferdinand R. Marcos Jr., Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim, Tổng Thư ký Liên hợp quốc (LHQ) Antonio Guterres và Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Nhịp cầu thông tin nối Việt Nam với phong trào đoàn kết Nhật Bản

Nhịp cầu thông tin nối Việt Nam với phong trào đoàn kết Nhật Bản

Có những bức ảnh không chỉ ghi lại lịch sử. Có những bức ảnh với sứ mệnh truyền tải sự thật đã đánh thức lương tri, xây nhịp cầu đoàn kết giữa các dân tộc. Những bức ảnh của TTXVN cung cấp cho Hội hữu nghị Nhật - Việt đã làm tròn sứ mệnh đó.

Thủ tướng Lê Minh Hưng kết thúc tốt đẹp chuyến công tác tại Ấn Độ

Thủ tướng Lê Minh Hưng kết thúc tốt đẹp chuyến công tác tại Ấn Độ

Chiều 13/9, máy bay chở Thủ tướng Lê Minh Hưng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời thủ đô New Delhi, kết thúc tốt đẹp chuyến công tác tham dự Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS) lần thứ 18 và làm việc song phương theo lời mời của Thủ tướng Ấn Độ.