Thị trấn cổ Tây Đường (huyện Gia Thiện, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc) là điểm thăm quan mới đối với nhiều chương trình tour của khách Việt Nam. Có tuổi đời nghìn năm, thị trấn Tây Đường được mệnh danh là “Venice” phương Đông với phong cảnh lãng mạn cổ xưa, thu hút nhiều khách du lịch.
Theo HDV địa phương Dương Quốc Cường, thị trấn cổ có từ thời Xuân Thu. Tây Đường là một thị trấn sông nước, có tới 9 con sông chảy qua địa bàn chia thị trấn cổ này thành 8 phần được nối với nhau bằng 27 cây cầu đá cổ.
Trong phần phố cũ, các tòa nhà được xây dựng dọc bờ các con kênh, vốn đóng vai trò đường giao thông chủ yếu trong vùng.
Tây Đường có nhiều nhà, miếu cổ và giữ được không gian, cảnh quan yên tĩnh, vì vậy thị trấn được Cục Di sản Trung Quốc lựa chọn là địa phương đầu tiên đưa vào danh sách “thị trấn lịch sử văn hóa Trung Quốc) và thường được mô tả trong các bức tranh phong cảnh của Trung Quốc.
Hấp dẫn với nhiều du khách là nhà cổ và cây cầu cổ bắc qua sông.
Đây cũng là địa điểm ưa thích của nhiều tay săn ảnh.
Du khách có thể đi thăm quan thị trấn bằng thuyền, trải nghiệm cuộc sống của người dân bên sông.
Trên các con sông chảy qua thị trấn luôn có đội dọn vệ sinh để đảm bảo môi trường trong sạch.
Tại dọc tuyến đường chính của thị trấn nhiều cửa hàng bán đồ lưu niệm, đồ ăn truyền thống của người dân bản địa.
Thị trấn cổ Tây Đường được đưa vào khai thác du lịch từ năm 2007, và thời kỳ cao điểm, lượng khách tham thị trấn lên tới 20.000 khách/ngày.
Theo ông Nguyễn Công Hoan, Phó Giám đốc Hanoi Redtour, điểm đến Tây Đường chưa được các doanh nghiệp lữ hành Việt Nam khai thác, do đó, mới đây các doanh nghiệp lữ hành tại Hà Nội đã tiến hành khảo sát.
Theo nhận xét của các thành viên đoàn famtrip, Tây Đường là một điểm đến khá hấp dẫn, giúp khách hiểu hơn về cuộc sống người dân Trung Quốc tại một thị trấn cổ bên cạnh các điểm thăm quan là các đền đài, di tích, phong cảnh nổi tiếng tại trên hành trình Thượng Hải – Tô Châu – Hàng Châu.
Thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, ngày 11/9, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Lai Châu chủ trì, Đồn Biên phòng Pa Tần, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Lai Châu đã phối hợp với chính quyền địa phương và các lực lượng tổ chức khai quật, cất bốc, quy tập hài cốt các liệt sĩ chưa rõ danh tính hy sinh trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp tại lán nương Pá Mạ, bản Pa Tần 1, xã Pa Tần.
Sáng 11/9, Trung tâm Thông tin Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) khu vực phía Nam phối hợp với Công ty ITAXA tổ chức chương trình “Giao lưu thể thao năm 2026”, tạo không khí sôi nổi trong đội ngũ viên chức, người lao động hướng tới kỷ niệm 81 năm Ngày truyền thống TTXVN (15/9/1945 - 15/9/2026).
10 giờ 15 phút, máy bay vận tải quân sự của Quân chủng Phòng không - Không quân hạ cánh xuống sân bay quân sự Gia Lâm. Trên khoang là 144 thùng chuyên dụng chứa 13.563 mẫu hài cốt liệt sĩ được vận chuyển từ các địa phương phía Nam ra Hà Nội.
Sáng 11/9, Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám tổ chức chương trình “Nét Hà thành - Câu chuyện Hà Nội qua tà áo dài”, giới thiệu những lát cắt về Hà Nội truyền thống và hiện đại thông qua lịch sử hình thành, biến đổi và sức sống của áo dài trong đời sống đô thị.
Sáng 11/9, tại Ga Quân sự, Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, Quân khu 7 phối hợp với Quân chủng Phòng không - Không quân và UBND các địa phương tổ chức vận chuyển, bàn giao 13.563 mẫu hài cốt liệt sĩ để phục vụ giám định ADN, xác định danh tính liệt sĩ.