Làng hoa tất bật những ngày giáp Tết

Thời điểm này, các nhà vườn ở TP Hồ Chí Minh đang tất bật chăm sóc, cắt tỉa, bón phân và thúc bông để kịp cung ứng hoa cho thị trường Tết Nguyên đán 2021.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Tin tức ở vùng trồng hoa Tết quận 12, Hóc Môn, Củ Chi… các nhà vườn đang tất bật chăm sóc, cắt tỉa, bón phân và tưới nước cho những chậu hoa, cây kiểng để kịp cung ứng ra thị trường. Bên cạnh nỗi lo về thời tiết thất thường, tình hình dịch COVID-19 ảnh hưởng đến kinh tế cũng khiến người trồng hoa lo lắng về sức tiêu thụ hoa dịp Tết năm nay.

Chú thích ảnh
Những chậu hoa mào gà vàng, đỏ rực rỡ tại làng hoa ở TP Hồ Chí Minh.
Chú thích ảnh
Nông dân tưới nước cho những chậu hoa. 

Khác với năm trước, năm nay, hầu hết các nhà vườn đều chủ động giảm sản lượng do dự báo về tình hình dịch bệnh COVID-19 và diễn biến thời tiết thất thường. Thay vào đó, một số nhà vườn chuyển sang trồng nhiều loại hoa mới để thu hút người mua.

Chú thích ảnh
Tất bật chăm sóc để hoa kịp bung nở đúng vào dịp Tết.
Chú thích ảnh
Bón phân cho những chậu hoa Tết.

Bà Nguyễn Thị Phượng, người có kinh nghiệm trồng hoa gần 20 năm ở phường Thới An, quận 12 cho biết: “Do lo ngại ảnh hưởng của dịch COVID-19 và ảnh hưởng thời tiết nên vụ hoa Tết năm nay, gia đình chỉ trồng khoảng 8.000 chậu hoa các loại, giảm gần 50% so với năm ngoái. Ngoài các loại hoa vạn thảo, dừa cạn, băng xê, sao băng... gia đình còn trồng thêm nhiều giống hoa mới như: Vân anh, triệu chuông, cẩm thạch để đáng ứng nhu cầu mua sắm Tết của người dân”.

Chú thích ảnh
Vườn hoa đủ sắc màu của bà Nguyễn Thị Phượng tại phường Thới An, quận 12.
Chú thích ảnh
Các giống hoa mới như: Vân anh, triệu chuông... được trồng phục vụ người dân mua sắm Tết.
Chú thích ảnh
Bà Nguyễn Thị Phượng chăm sóc, cắt tỉa những chậu hoa Tết.

“Năm nay vật tư, chi phí nhân công, hạt giống, phân bón đều tăng hơn so với năm trước nên giá hoa có tăng lên khoảng 10%. Giá một cặp hoa dừa cạn, sao băng, triệu chuông, vân anh được bán cho thương lái là từ 80.000 – 100.000 đồng tùy theo chậu lớn, nhỏ”, bà Phượng cho biết thêm.

Chú thích ảnh
Hoa sao băng.

Cũng theo bà Phượng, những ngày qua, thương lái đã tìm đến tận vườn xem và đặt cọc toàn bộ số hoa của gia đình. Hiện tại, gia đình chủ yếu tập trung chăm sóc để đến tầm 15 tháng Chạp người mua sẽ vào gom hoa để mang đi bán.

Còn chị Trịnh Thị Kim Lan, một nhà vườn ở quận 12 cũng cho biết: “Do tình hình dịch, năm nay gia đình chỉ trồng gần 5.000 chậu hoa các loại như cúc vàng, mào gà, hướng dương để cung ứng ra thị trường, chủ động giảm gần 50% số lượng hoa so với dịp Tết năm ngoái. Trong đó, hoa cúc vàng có giá 140.000 - 160.000 đồng/cặp, hướng dương, mào gà có giá 70.000 – 120.000 đồng/cặp”.

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Chị Trịnh Thị Kim Lan cắt tỉa những chậu hoa cúc vàng để kịp bung nở đúng vào dịp Tết.

Cũng theo chị Lan, do thời tiết thất thường “mưa nhiều, nắng gắt” cùng với ảnh hưởng của đợt không khí lạnh cuối năm nên vụ mùa năm nay gặp nhiều khó khăn. Hiện tại, một số thương lái đã đến vườn xem hoa, dự kiến tầm 20 đến 25 tháng Chạp người mua sẽ vào gom hoa mang ra chợ bán.

Chú thích ảnh
Tại làng hoa quận 12, nông dân trồng thêm 2 loại dưa lưới, loại vàng và xanh để phục vụ cho dịp Tết. Giá mỗi chậu 50.000 đồng.
Chú thích ảnh
Thương lái vào tận vườn mua dưa lưới để mang ra chợ bán Tết.
Tin, ảnh: Mạnh Linh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Giảm nghĩa vụ thuế giúp doanh nghiệp phục hồi và mở rộng sản xuất

Giảm nghĩa vụ thuế giúp doanh nghiệp phục hồi và mở rộng sản xuất

Mục tiêu duy trì tăng trưởng ở mức hai con số năm nay và trong những năm tới đặt ra yêu cầu tiếp tục tháo gỡ các điểm nghẽn về chi phí, thủ tục và tiếp cận nguồn lực, tạo điều kiện để doanh nghiệp mở rộng sản xuất, kinh doanh. Các chính sách thuế, hải quan, gia hạn nghĩa vụ tài chính, cắt giảm điều kiện kinh doanh, đơn giản hóa thủ tục hành chính… là những giải pháp đang được Chính phủ cùng các bộ ngành quyết liệt triển khai nhằm giảm chi phí tuân thủ, hỗ trợ dòng tiền và tạo thêm dư địa để doanh nghiệp phục hồi, đầu tư, mở rộng sản xuất, kinh doanh.

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.