Làng hoa mất mùa vì lạnh

Người trồng hoa Lay ơn ở xã Bình Ngọc (thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên) đang lo lắng vì mùa hoa năm nay không được như mong đợi và có nguy cơ bị lỗ.

Người trồng hoa Lay ơn ở xã Bình Ngọc (thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên) đang lo lắng vì mùa hoa năm nay không được như mong đợi và có nguy cơ bị lỗ.

Từ lâu, nông dân Bình Ngọc đã có nghề truyền thống trồng Lay ơn với sản lượng hàng năm trên dưới 5 triệu cành cung cấp cho thị trường vào dịp Tết cổ truyền. Năm ngoái, do Lay ơn được giá, nên năm 2011, nông dân Bình Ngọc đã phá bỏ cây rau, để mở rộng diện tích từ 17 ha tăng lên 22 ha với sản lượng ước khoảng 5,7 triệu cành Lay ơn.



Làng hoa mất mùa vì lạnh ảnh 1

Người dân thôn Ngọc Phước 2, xã Bình Ngọc đang chăm sóc hoa lay ơn - Ảnh: Phuyenonline.

Tuy nhiên, vừa qua, do mưa kéo dài và tiết trời quá lạnh nên nhiều vườn hoa bị thối thân, rã bẹ. Ước tính khoảng 15% diện tích bị thiệt hại vì ngập úng và 30% diện tích có khả năng nở muộn vì thời tiết lạnh. Hoa Lay ơn chưa đến kỳ thu hoạch, nhưng với thiệt hại ban đầu nói trên, thì người trồng hoa đã mất trắng cả tỷ đồng, trong đó chỉ riêng khoản tiền giống mỗi ha đã lên đến 170 triệu đồng.

Tại thôn Ngọc Phước 2 có 200 trong số 220 hộ trồng Lay ơn với diện tích 8 ha thì có 1,5 ha gần như mất trắng. Anh Lê Minh Triền cho biết: “Tôi lấy giống Lay ơn từ Đà Lạt về trồng được 8.000 cây trên diện tích 300 m2. Sau khi xuống giống khoảng một tháng thì trời mưa liên tục gây ngập úng, gặp phải thời tiết lạnh, nên cây mọc không đều, chậm phát triển, thiệt hại ít nhất 20%”. Còn anh Lê Văn Hoàng trồng gần 16.000 cây Lay ơn, nói: “Gia đình tôi bỏ ra hơn 10 triệu đồng mua giống Lay ơn đỏ và vàng, nhưng hiện nay khoảng 40% diện tích bị thối thân, rã bẹ. Mấy hôm nay thời tiết ấm lại, nên cũng hy vọng vớt vát được phần nào”.

Theo các nhà vườn, từ 16 đến 20 tháng Chạp Âm lịch là thương lái đến tận vườn hoa Bình Ngọc để xem chất lượng hoa, thăm dò giá và thỏa thuận mua ngay tại ruộng mà không đặt cọc. Sau đó, chở đi tiêu thụ chủ yếu ngoài tỉnh như Bình Thuận, Khánh Hòa, Thừa Thiên - Huế, Đà Nẵng, thành phố Hồ Chí Minh…. Năm ngoái, nhờ thời tiết thuận lợi, nên Lay ơn phát triển tốt, hoa tươi và đều, giá từ 20.000 đồng đến 40.000 đồng/bình 10 cành; sau đó từ 26 Tết tăng lên 45.000 đến 50.000 đồng/bình. Hầu hết các hộ trồng hoa ở Bình Ngọc đều lãi từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng; cá biệt hộ ông Nguyễn Văn Thành ở thôn Ngọc Lãng có diện tích lớn và hoa nở rộ đúng vào thời điểm giá hoa lên cao, nên lãi được 50 triệu đồng.

Tuy nhiên, các hộ trồng hoa cho biết, năm nay có thể hoa không đẹp bằng năm ngoái, nên dễ bị thương lái ép giá. Do đó, nếu không đầu tư chi phí và chăm sóc kỹ cũng như thời tiết không nắng ấm từ nay đến cận Tết thì ảnh hưởng lớn tới thu nhập.


Thế Lập

Dành cho bạn

Củng cố thế trận an ninh nhân dân vững chắc ngay từ cơ sở

Củng cố thế trận an ninh nhân dân vững chắc ngay từ cơ sở

Ngày 23/10, Trung tâm Nội dung số và Truyền thông (Thông tấn xã Việt Nam) phối hợp với Ủy ban nhân dân xã và Công an xã Chiềng Mai (tỉnh Sơn La) tổ chức Lễ khánh thành công trình “Mái ấm bản vui” tại khu dân cư Pha Đin, thuộc bản Buốt Văn.

Báo Tin tức và Dân tộc nhận nhiều thư khen tin hay, bài tốt

Báo Tin tức và Dân tộc nhận nhiều thư khen tin hay, bài tốt

Chiều 23/10, Ban Tuyên giáo Thành ủy TP Hồ Chí Minh, Hội Nhà báo TP Hồ Chí Minh, Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố cùng tổ chức trao hỗ trợ tác phẩm báo chí hay, xuất sắc quý III/2026. Báo Tin tức và Dân tộc có bốn tác phẩm viết về TP Hồ Chí Minh được trao hỗ trợ.