Làng hoa Đông Giang tất bật chuẩn bị Tết

Người trồng hoa phường Đông Giang, thành phố Đông Hà (tỉnh Quảng Trị) đang tất bật tỉa tót, chăm bón từng luống, chậu, cây hoa để phục vụ Tết Nguyên đán.
Mặc dù, còn gần 2,5 tháng nữa mới đến Tết cổ truyền, nhưng hiện nay đã có nhiều tiểu thương, đại lý và các công ty, doanh nghiệp trong tỉnh đến đặt hàng tại làng hoa để về chưng Tết.
Làng hoa Đông Giang tất bật chuẩn bị Tết ảnh 1

Nông dân Đông Giang chăm sóc hoa chuẩn bị cho Tết. Ảnh: Hồ Cầu/TTXVN

Ông Lê Châu Hoàng, chủ vườn hoa, cây cảnh rộng 3 sào cho biết: "Tôi trồng hoa ở đây cũng được gần 20 năm nay. Năm nay thời tiết ấm mát, rất thuận lợi, báo hiệu một mùa hoa bội thu, khác biệt hoàn toàn với thời tiết buốt lạnh của năm ngoái làm cho cây không phát triển được".Vụ hoa Tết năm nay, phường Đông Giang có khoảng 70 hộ tham gia trồng hoa cúc, tuy líp, ly, đồng tiền, dạ yến thảo, vạn thọ, hoa hồng và 3 hộ trồng cây cảnh các loại cung cấp cho thị trường với tổng diện tích khoảng 5 ha.Ông Hoàng Hữu Quốc, Chủ tịch UBND phường Đông Giang cho biết, để tạo điều kiện cho các hộ dân chuyên canh cây hoa và cây cảnh, hàng năm phường đều có chính sách, cơ chế hỗ trợ như: tạo điều kiện để các hộ dân tiếp cận với các nguồn vốn vay ưu đãi giảm nghèo, cận nghèo; đồng thời, hỗ trợ 50% vốn đầu tư các loại giống mới; mở các lớp tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật trong trồng, chăm sóc hoa cho người dân.Theo tính toán của các hộ dân trồng hoa ở phường Đông Giang, bình quân mỗi héc ta đạt doanh thu trên 500 triệu đồng, sau khi trừ đi các chi phí còn thu được từ 200 - 250 triệu đồng tiền lãi.Ông Hoàng Kim Trường, một trong những hộ dân có diện tích trồng hoa lớn ở phường Đông Giang cho biết, trồng hoa không chỉ thỏa niềm đam mê của bản thân mà nhờ đó nhiều năm nay, gia đình ông có điều kiện ăn Tết đầy đủ.Ông Nguyễn Đình Minh, một người chơi hoa ở thành phố Đông Hà nhận xét, hoa Đông Giang không đa dạng bằng các địa phương khác mang đến nhưng do không phải di chuyển xa nên giữ được màu sắc, tươi lâu nên năm nào ông cũng đặt mua hoa ở Đông Giang.
Trịnh Bang Nhiệm (TTXVN)

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.