Làng đào Nhật Tân tan hoang sau khi nước sông Hồng rút
Ước tính sẽ mất khoảng 3 năm nữa, người trồng đào Nhật Tân, quận Tây Hồ, TP Hà Nội mới có thể thay thế hết những cây đã chết vì ngập lụt do ảnh hưởng của bão số 3 vừa qua.
Một tuần sau bão số 3, làng đào Nhật Tân ven sông Hồng, dưới chân cầu Nhật Tân (phường Nhật Tân, quận Tây Hồ) đã cạn nước, cây hiện ra xơ xác.
Những cây đào ngập trong nước lũ, chỉ còn vài cây sống sót lẻ loi. Để khôi phục lại vườn đào, người dân nơi đây ước tính phải mất từ 2 đến 3 năm.
Khu vườn đào Nhật Tân tan hoang, khô héo sau trận lũ lịch sử.Sau một tuần bị nước lũ nhấn chìm, cánh đồng trồng đào nổi tiếng ở Hà Nội trở nên hoang tàn, nhuộm màu bùn đất.
Những cây đào ngập trong nước lũ, chỉ còn vài cây sống sót lẻ loi do ở vị trí cao.Dù một số cây đào cao hơn còn sót lại, nhưng sau một tuần ngâm mình trong nước, rễ cây đã bị úng, khó có thể phục hồi.Bà Nguyễn Thị Cau (73 tuổi, Nhật Tân, Tây Hồ, Hà Nội) chia sẻ: Bao nhiêu tài sản đã bị bão lũ cuốn đi hết.Nhiều nhà vườn cũng cho biết, đào chết vào thời điểm cận kề Tết, nên giờ không biết phải trồng cây gì để thay thế.
Nhiều hộ với tinh thần " còn nước còn tát", thuê máy phát điện để bơm nước cứu đào.Ông Phạm Văn Dũng chia sẻ: "Từ năm 1996 đến nay, tôi mới chứng kiến cảnh ngập lụt kinh hoàng như thế này".Đào Nhật Tân không chỉ là nguồn sinh kế quan trọng của 802 hộ dân, mà còn là sản phẩm OCOP 4 sao, góp phần quảng bá hình ảnh làng nghề đến du khách.Theo báo cáo sơ bộ của UBND quận Tây Hồ, tính đến thời điểm này, thiệt hại về cây trồng trên địa bàn quận ước tính khoảng 161,1ha, với số tiền hơn 130 tỷ đồng.Người dân Nhật Tân đau lòng vì công sức chăm sóc đào suốt cả năm giờ đi tong.
Chính quyền địa phương đang làm việc với Ngân hàng Chính sách xã hội để có phương án hỗ trợ vay vốn, tái thiết sản xuất cho người trồng đào.
Tối 11/9, Festival Thăng Long - Hà Nội lần thứ II năm 2026 với chủ đề “Dòng chảy di sản - Heritage Flow” đã tưng bừng diễn ra tại Hoàng thành Thăng Long (Hà Nội).
Thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, ngày 11/9, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Lai Châu chủ trì, Đồn Biên phòng Pa Tần, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Lai Châu đã phối hợp với chính quyền địa phương và các lực lượng tổ chức khai quật, cất bốc, quy tập hài cốt các liệt sĩ chưa rõ danh tính hy sinh trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp tại lán nương Pá Mạ, bản Pa Tần 1, xã Pa Tần.
Sáng 11/9, Trung tâm Thông tin Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) khu vực phía Nam phối hợp với Công ty ITAXA tổ chức chương trình “Giao lưu thể thao năm 2026”, tạo không khí sôi nổi trong đội ngũ viên chức, người lao động hướng tới kỷ niệm 81 năm Ngày truyền thống TTXVN (15/9/1945 - 15/9/2026).
10 giờ 15 phút, máy bay vận tải quân sự của Quân chủng Phòng không - Không quân hạ cánh xuống sân bay quân sự Gia Lâm. Trên khoang là 144 thùng chuyên dụng chứa 13.563 mẫu hài cốt liệt sĩ được vận chuyển từ các địa phương phía Nam ra Hà Nội.
Sáng 11/9, Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám tổ chức chương trình “Nét Hà thành - Câu chuyện Hà Nội qua tà áo dài”, giới thiệu những lát cắt về Hà Nội truyền thống và hiện đại thông qua lịch sử hình thành, biến đổi và sức sống của áo dài trong đời sống đô thị.