Lan tỏa yêu thương đến đồng bào vùng lũ

Tối 11/10, trong khuôn khổ Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất, chương trình Fashion show “Bước chân di sản” đã diễn ra tại Hoàng thành Thăng Long (Hà Nội).
Chú thích ảnh
Thứ trưởng Bộ VHTTDL Trịnh Thị Thuỷ và các đại biểu tham dự chương trình.

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) Trịnh Thị Thuỷ tham dự chương trình.

Với chủ đề “Sắc màu Việt Nam - Nhịp điệu thế giới”, chương trình không chỉ là sàn diễn thời trang tôn vinh vẻ đẹp di sản và sáng tạo Việt, mà còn mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc với hoạt động đấu giá và quyên góp ủng hộ đồng bào vùng lũ. Từ đó, lan tỏa tinh thần sẻ chia, kết nối yêu thương từ nghệ thuật đến cộng đồng.

Thấm đẫm hơi thở văn hoá

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Nhiều tiết mục nghệ thuật đặc sắc.

Tại chương trình, nhiều hoạt động đặc sắc diễn ra như: trình diễn BST áo dài Việt Nam, trình diễn Qua miền di sản, trình diễn trang phục truyền thống của các quốc gia, trình diễn BST cổ phục Việt Nam… Mỗi phần trình diễn là điểm nhấn nghệ thuật độc đáo, tái hiện hành trình giao thoa văn hóa và tôn vinh vẻ đẹp di sản, nơi quá khứ và hiện tại hòa quyện trong cùng nhịp thở sáng tạo.

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
BST áo dài "Hanoi in Hanoi" của NTK Vũ Việt Hà.

Các BST áo dài không chỉ là thời trang, mà còn là những câu chuyện sống động về văn hóa, truyền thống và con người Việt Nam. Mỗi thiết kế như hành trình trở về nguồn cội, nơi hình ảnh nón lá, hoa sen, họa tiết gốm sứ… được tái hiện tinh xảo, gửi gắm hồn cốt của đất nước nghìn năm văn hiến. Dưới bàn tay sáng tạo của các NTK, thời trang vượt lên khỏi giá trị thẩm mỹ thuần túy để trở thành nhịp cầu nối quá khứ với hiện tại. Các tà áo mang theo ký ức văn hóa, được thổi vào hơi thở đương đại, để di sản không chỉ được lưu giữ mà còn sống động, gần gũi hơn với đời sống hiện nay. 

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
BST áo dài của NTK Anh Thư.

Đặc biệt, màn trình diễn áo dài của các Phu nhân Đại sứ quán 4 nước: Cộng hòa Séc, Nhật Bản, Ukraine và Hoa Kỳ, đã khắc họa bức tranh sống động về tình hữu nghị và sự giao thoa văn hóa giữa các dân tộc. 

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Phần trình diễn trang phục truyền thống của các quốc gia.

Tiếp nối là phần trình diễn trang phục truyền thống của 19 quốc gia, mang đến một không gian giao lưu rực rỡ sắc màu và đậm đà bản sắc. Mỗi bộ trang phục không chỉ thể hiện nét đẹp văn hóa đặc trưng của từng dân tộc, mà còn là minh chứng cho sự giao thoa, hòa quyện giữa các nền văn hóa trên thế giới. Khán giả như được du ngoạn qua nhiều vùng đất, cảm nhận tinh thần cởi mở và gắn kết giữa các dân tộc. Qua đó, góp phần tôn vinh giá trị văn hóa toàn cầu, thắt chặt tình đoàn kết và hữu nghị giữa các quốc gia.

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh

Phần trình diễn cổ phục Việt đã tái hiện trọn vẹn hồn cốt dân tộc, nơi quá khứ và hiện đại giao hòa trong từng đường kim, nét vải. Mỗi bộ trang phục không chỉ mang giá trị thẩm mỹ mà còn là biểu tượng của ký ức văn hóa, tái hiện tinh thần và bản sắc Việt. 

Lan tỏa yêu thương đến đồng bào vùng lũ

Đặc biệt, nhằm sẻ chia và xoa dịu những mất mát của người dân vùng bão lũ, cuối chương trình đã diễn ra hoạt động đấu giá và quyên góp ủng hộ đầy ý nghĩa. Những bộ trang phục và vật phẩm được mang ra đấu giá đều chứa đựng tấm lòng nhân ái của các nghệ sĩ, nhà thiết kế và khán giả, mong muốn chung tay san sẻ khó khăn cùng với đồng bào đang chịu ảnh hưởng của thiên tai.  Qua đó, tiếp thêm niềm tin, nghị lực để họ sớm ổn định cuộc sống.

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Thứ trưởng Trịnh Thị Thuỷ trao vật phẩm và chụp ảnh lưu lưu niệm cùng các Mạnh thường quân.

Kết thúc chương trình, tổng số tiền thu được từ hoạt động đấu giá và sự ủng hộ của khán giả, các mạnh thường quân lên đến 2, 5 tỷ đồng.

Không chỉ tôn vinh vẻ đẹp văn hóa Việt Nam và tình hữu nghị quốc tế, chương trình Bước chân di sản đã khẳng định sức mạnh của nghệ thuật trong việc kết nối văn hoá và lan tỏa yêu thương. 

Chương trình đã tạo nên dấu ấn đặc biệt trong khuôn khổ Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất, nơi nghệ thuật, di sản và tấm lòng nhân ái giao thoa, thắp sáng những giá trị nhân văn cao đẹp.

Báo Văn hóa

Dành cho bạn

Một không gian giao lưu văn hóa cởi mở, sinh động

Một không gian giao lưu văn hóa cởi mở, sinh động

Chiều 3/10, tại không gian phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội), sự kiện Lễ hội đường phố “Sắc màu năm châu” đã chính thức diễn ra trong khuôn khổ Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ hai, do thành phố Hà Nội tổ chức.

Lan tỏa giá trị thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu

Lan tỏa giá trị thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu

Ngày 3/10, tại Di tích lịch sử - văn hóa quốc gia đền Bảo Lộc, phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình, Trung tâm Nghiên cứu thực hành Văn hóa tín ngưỡng dân gian Việt Nam tổ chức chương trình thực hành nghi lễ chầu văn với sự tham gia của hơn 30 nghệ nhân, thanh đồng, thủ nhang đến từ các tỉnh, thành phố trong cả nước.

Khám phá sắc màu văn hóa của Việt Nam và thế giới

Khám phá sắc màu văn hóa của Việt Nam và thế giới

Từ Hoàng thành Thăng Long - Di sản Văn hóa thế giới giữa lòng Thủ đô, Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ II đang mở ra một không gian giao lưu đa sắc màu, nơi những giá trị văn hóa truyền thống của Việt Nam và các quốc gia cùng hội tụ.

Những góc nhìn về Hà Nội qua tranh hiện thực

Những góc nhìn về Hà Nội qua tranh hiện thực

Kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2026), sáng 3/10, tại Hà Nội, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam tổ chức buổi Art Talk với chủ đề “Hà Nội trong tranh Phạm Bình Chương”.