Lan tỏa tinh hoa võ thuật cổ truyền

Ngày 26/4, tại Sân lễ hội Khu di tích Quốc gia đặc biệt Cố đô Hoa Lư, phường Tây Hoa Lư, Liên đoàn Võ thuật tỉnh Ninh Bình tổ chức khai mạc chương trình "Mùa xuân thượng võ" tỉnh Ninh Bình lần thứ 3, năm 2026.
Chú thích ảnh
Tiết mục biểu diễn Lân sư rồng tại chương trình.

Đây là một hoạt động của Liên đoàn Võ thuật tỉnh nằm trong chuỗi các hoạt động văn hóa, thể thao chào mừng Lễ hội Hoa Lư năm 2024 và kỷ niệm 1058 năm Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi Hoàng đế (968 - 2026) lập nên Nhà nước Đại Cồ Việt - Nhà nước Phong kiến Trung ương tập quyền đầu tiên trong lịch sử Việt Nam.

Chương trình thu hút sự tham dự của 30 đoàn, trong đó có 17 đoàn Lân Sư Rồng và 13 đoàn võ thuật thuộc nhiều môn phái võ, câu lạc bộ, võ đường trong toàn tỉnh. Các môn phái, đơn vị tham gia chương trình sẽ biểu diễn các tiết mục gồm các nội dung: Biểu diễn quyền cá nhân, tập thể; đa luyện, công phá, các kỹ thuật sử dụng binh khí (côn, dao, kiếm, nhị khúc, thương, đao, quạt...). Ngoài ra, nét mới trong chương trình năm nay có lồng ghép Giải vô địch các câu lạc bộ Lân Sư Rồng Hoa Lư mở rộng lần thứ nhất tranh cúp Đinh Bộ Lĩnh. 

Chú thích ảnh
Tiết mục lồng ghép giữa võ thuật và xiếc được biểu diễn tại chương trình. 

Phát biểu khai mạc, võ sư Phạm Xuân Đạo, Chủ tịch Liên đoàn Võ thuật tỉnh Ninh Bình cho biết, đây không chỉ là dịp để tôn vinh tinh thần võ đạo, khơi dậy hào khí dân tộc mà còn là cơ hội để các võ đường, câu lạc bộ trong và ngoài tỉnh giao lưu, học hỏi, thắt chặt tình đoàn kết, góp phần gìn giữ và phát huy những giá trị truyền thống quý báu của võ thuật Việt Nam.

Thông qua chương trình, tinh thần thượng võ - biểu tượng của ý chí kiên cường, lòng dũng cảm và đạo lý làm người - tiếp tục được lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng, đặc biệt là thế hệ trẻ hôm nay. Từ mạch nguồn lịch sử hào hùng gắn với sự kiện năm 968 Đinh Tiên Hoàng lên ngôi đến nhịp sống hiện đại đầy năng động, Ninh Bình hôm nay đang viết tiếp những trang mới, kết nối quá khứ - hiện tại - tương lai để truyền thống thượng võ mãi là niềm tự hào và là sức mạnh tinh thần bền vững của quê hương Cố đô. 

Chú thích ảnh
Tiết mục biểu diễn tại chương trình. 

Theo võ sư Phạm Xuân Đạo, chương trình "Mùa Xuân Thượng Võ" năm nay có nét mới, Ban tổ chức đã tìm hiểu, nghiên cứu, hướng đến phục dựng tinh hoa võ thuật của Vua Đinh, đồng thời tổ chức lồng ghép liên hoan tinh hoa Lân Sư Rồng và võ thuật; mong muốn nét đẹp võ thuật và Lân Sư Rồng tỉnh Ninh Bình phát triển gắn liền với phát triển du lịch. 

Chương trình diễn ra đến hết ngày 27/4.

Tin, ảnh: Hải Yến  (TTXVN )

Dành cho bạn

Sắc màu văn hóa Việt Nam - Hàn Quốc tại đảo Ngọc Phú Quốc

Sắc màu văn hóa Việt Nam - Hàn Quốc tại đảo Ngọc Phú Quốc

Tối 3/10, tại đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang phối hợp với Đại sứ quán Đại Hàn Dân quốc tại Việt Nam tổ chức “Ngày Văn hóa Việt Nam - Hàn Quốc năm 2026” nhân dịp kỷ niệm 34 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hàn Quốc (1992 - 2026).

Một không gian giao lưu văn hóa cởi mở, sinh động

Một không gian giao lưu văn hóa cởi mở, sinh động

Chiều 3/10, tại không gian phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội), sự kiện Lễ hội đường phố “Sắc màu năm châu” đã chính thức diễn ra trong khuôn khổ Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ hai, do thành phố Hà Nội tổ chức.

Lan tỏa giá trị thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu

Lan tỏa giá trị thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu

Ngày 3/10, tại Di tích lịch sử - văn hóa quốc gia đền Bảo Lộc, phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình, Trung tâm Nghiên cứu thực hành Văn hóa tín ngưỡng dân gian Việt Nam tổ chức chương trình thực hành nghi lễ chầu văn với sự tham gia của hơn 30 nghệ nhân, thanh đồng, thủ nhang đến từ các tỉnh, thành phố trong cả nước.

Khám phá sắc màu văn hóa của Việt Nam và thế giới

Khám phá sắc màu văn hóa của Việt Nam và thế giới

Từ Hoàng thành Thăng Long - Di sản Văn hóa thế giới giữa lòng Thủ đô, Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ II đang mở ra một không gian giao lưu đa sắc màu, nơi những giá trị văn hóa truyền thống của Việt Nam và các quốc gia cùng hội tụ.