Lan tỏa thông điệp du lịch xanh từ Làng cổ Đường Lâm

Sáng 14/3, Sở Du lịch Hà Nội phối hợp với Câu lạc bộ Lữ hành Unesco Hà Nội tổ chức chương trình khảo sát, liên kết hợp tác phát triển du lịch và phát động bảo vệ môi trường du lịch bền vững tại Làng cổ Đường Lâm (thị xã Sơn Tây, Hà Nội).

Chương trình thu hút 200 đại biểu, khách mời tham dự, gồm đại diện Sở Du lịch Hà Nội, Hiệp hội Unesco Hà Nội, UBND thị xã Sơn Tây, UBND xã Đường Lâm, Ban quản lý di tích Làng cổ Đường Lâm, các doanh nghiệp lữ hành trong nước và quốc tế cùng đông đảo người dân địa phương.

Theo đại diện Ban tổ chức, chương trình nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành khảo sát thực địa, kết nối với các điểm đến của thị xã Sơn Tây để xây dựng các tour, tuyến du lịch mới. Đồng thời, đây là dịp để các doanh nghiệp lữ hành Hà Nội và các đơn vị cung cấp dịch vụ tại địa phương giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm và phối hợp phát triển sản phẩm du lịch đặc thù.

Chú thích ảnh
Ông Trương Minh Tiến – Chủ tịch Hiệp hội Unesco Hà Nội phát biểu tại chương trình.

Đặc biệt, hoạt động còn hướng tới mục tiêu đưa Làng cổ Đường Lâm trở thành điểm đến “xanh”, thân thiện với môi trường, qua đó nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, giữ gìn cảnh quan và bản sắc văn hóa cho thế hệ trẻ và du khách.

Tại sự kiện, các đại biểu đã trải nghiệm nhiều hoạt động hấp dẫn như khảo sát đền Và, chùa Mía; tham quan làng cổ, khám phá phong tục tập quán của người dân địa phương. Nhiều đặc sản truyền thống nổi tiếng như thịt quay đòn, gà Mía, tương Mông Phụ, chè lam… cũng được giới thiệu tới các đại biểu và du khách.

Chú thích ảnh
Doanh nghiệp du lịch khảo sát thực địa tại làng cổ Đường Lâm để xây dựng các tour, tuyến du lịch mới.

Một điểm nhấn đáng chú ý là Lễ phát động gắn biển tuyên truyền với thông điệp: “Doanh nghiệp du lịch chung tay bảo vệ môi trường: Nói không với rác thải nhựa” tại Làng cổ Đường Lâm. Các đại biểu, hội viên Câu lạc bộ Lữ hành Unesco Hà Nội cùng người dân địa phương đã cùng nhau tham gia hoạt động thu gom rác, làm sạch môi trường xung quanh làng cổ.

Chú thích ảnh
Lễ gắn biển tuyên truyền “Doanh nghiệp du lịch chung tay bảo vệ môi trường – Nói không với rác thải nhựa” tại Đường Lâm.

Phát biểu tại lễ phát động, ông Trương Minh Tiến – Chủ tịch Hiệp hội Unesco Hà Nội – nhấn mạnh: “Đây là hoạt động vô cùng ý nghĩa trong bối cảnh rác thải nhựa đang trở thành vấn nạn toàn cầu. Các hoạt động du lịch cũng là một trong những nguồn phát sinh rác thải lớn. Vì vậy, chương trình không chỉ góp phần làm sạch môi trường, mà còn lan tỏa lối sống xanh, thúc đẩy phát triển du lịch bền vững tại Hà Nội nói riêng và Việt Nam nói chung”.

Phó Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội Trần Trung Hiếu chia sẻ: “Chúng tôi luôn khuyến khích các địa phương, cơ sở lưu trú, nhà hàng, khách sạn sử dụng vật dụng thân thiện với môi trường, hạn chế đồ nhựa dùng một lần. Qua sự kiện lần này, Sở Du lịch mong muốn lan tỏa mạnh mẽ thông điệp bảo vệ môi trường tới các doanh nghiệp lữ hành và du khách”.

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Các đại biểu, hội viên Câu lạc bộ Lữ hành Unesco Hà Nội cùng người dân địa phương thu gom rác, làm sạch môi trường xung quanh làng cổ.
Chú thích ảnh
Rác thải được thu gom chủ yếu là đồ nhựa.

Ghi nhận từ phía doanh nghiệp quốc tế, ông Kim Sang Hoon – Giám đốc Công ty Seotai Travel (Hàn Quốc), bày tỏ: “Tôi rất vui khi được tham dự sự kiện này. Việc tham gia dọn rác giúp tôi có thêm góc nhìn tích cực về du lịch bền vững. Đặc biệt, tôi ấn tượng với những ngôi nhà cổ hàng trăm năm tuổi và cuộc sống bình dị của người dân nơi đây. Chắc chắn, tôi sẽ đưa Làng cổ Đường Lâm vào chương trình tour dành cho du khách Hàn Quốc trong thời gian tới”.

Chương trình đã góp phần khẳng định vai trò của cộng đồng doanh nghiệp trong việc gìn giữ môi trường du lịch xanh, sạch, đẹp. Đồng thời, mở ra những cơ hội liên kết phát triển sản phẩm du lịch văn hóa, sinh thái bền vững tại khu vực ngoại thành Hà Nội.

Lê Phú/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Điểm tựa cộng đồng trong bảo tồn giá trị di sản Vân Long - Tam Chúc

Điểm tựa cộng đồng trong bảo tồn giá trị di sản Vân Long - Tam Chúc

Nằm trong vùng cảnh quan núi đá vôi đặc trưng của Ninh Bình, Khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Vân Long và Quần thể danh thắng Tam Chúc sở hữu những giá trị nổi bật về đa dạng sinh học, địa chất, khảo cổ, văn hóa và lịch sử. Để bảo tồn, phát huy hiệu quả những giá trị này, bên cạnh sự vào cuộc của các cơ quan quản lý và giới khoa học, vai trò của chính quyền cơ sở, cộng đồng dân cư và doanh nghiệp ngày càng được khẳng định. Đây cũng là nền tảng để Ninh Bình hướng tới phát triển du lịch bền vững, gắn sinh kế người dân với trách nhiệm gìn giữ di sản.

Làm mới trải nghiệm, thu hút khách đến Thác Bản Giốc

Làm mới trải nghiệm, thu hút khách đến Thác Bản Giốc

Ban Quản lý Khu du lịch Thác Bản Giốc (xã Đàm Thủy, tỉnh Cao Bằng) đã đưa vào khai thác thêm các điểm ngắm cảnh mới, đa dạng hóa sản phẩm du lịch và nâng cao chất lượng dịch vụ, làm mới trải nghiệm, thu hút thêm du khách đến danh thắng nơi biên cương Tổ quốc.

TP Hồ Chí Minh tăng kết nối hàng không để mở rộng thị trường khách

TP Hồ Chí Minh tăng kết nối hàng không để mở rộng thị trường khách

TP Hồ Chí Minh tăng cường liên kết du lịch và hàng không nhằm mở rộng thị trường khách, nâng cao khả năng tiếp cận các điểm đến và chất lượng dịch vụ. Các hoạt động tập trung phát triển đường bay, quảng bá tại sân bay, chia sẻ dữ liệu và khai thác du lịch Côn Đảo bền vững.

Hút khách quốc tế từ trải nghiệm xanh

Hút khách quốc tế từ trải nghiệm xanh

Sở hữu những đồi chè xanh mướt, cảnh quan hồ, núi rừng đa dạng cùng bản sắc văn hóa đặc sắc của các dân tộc, Thái Nguyên có nhiều lợi thế phát triển du lịch xanh, bền vững.