Lan tỏa sức nóng của cải cách đến từng cán bộ

Năm 2016, với sự quyết tâm, những chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, môi trường đầu tư kinh doanh được cải thiện, góp phần phát triển kinh tế - xã hội.Trao đổi bên lề Hội nghị Chính phủ với các địa phương, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) Vũ Tiến Lộc đã đánh giá về những kết quả cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và kiến nghị giải pháp trong thời gian tới.

Ông có đánh giá gì về quyết tâm cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ trong năm 2016?

Lan tỏa sức nóng của cải cách đến từng cán bộ ảnh 1

Trong năm 2016, Thủ tướng và Chính phủ đã thành công trong việc khơi dậy tinh thần Quốc gia khởi nghiệp. Mặc dù trong bối cảnh còn gặp nhiều khó khăn cả ở trong nước và quốc tế, đã có trên 110 nghìn doanh nghiệp thành lập mới. Điều đó cho thấy niềm tin của người dân và doanh nghiệp đã được khơi dậy. Năm 2016 đã đi vào lịch sử Việt Nam là năm đầu tiên mà số lượng doanh nghiệp đã vượt ngưỡng 100 nghìn doanh nghiệp thành lập mới. Có thể tin tưởng rằng, với đà tăng trưởng này, Việt Nam có thể hoàn thành mục tiêu 1 triệu doanh nghiệp hoạt động có hiệu quả vào năm 2020.

Ông có kiến nghị gì để cải thiện hơn nữa môi trường đầu tư kinh doanh trong thời gian tới?

Trong thời gian tới, vấn đề quan trọng nhất hiện nay là làm sao cho sức nóng cải cách từ Chính phủ và người đứng đầu Chính phủ chuyển thành hành động hàng ngày của từng cán bộ, công chức ở cơ sở. Muốn làm được điều này thì bên cạnh một chương trình hành động quyết liệt thì cần có mô hình và công nghệ để thúc đẩy cải cách.

Hiện đã có khá nhiều mô hình thành công ở các địa phương đi đầu và hoàn toàn có thể nhân rộng các mô hình đó ra các địa phương khác như: thực hiện việc đo lường sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp đối với thủ tục hành chính; lấy phiếu tín nhiệm của người dân và doanh nghiệp đối với cán bộ, công chức; xây dựng, phát triển các trung tâm dịch vụ hành chính công; đẩy mạnh chính quyền điện tử... Nếu thực hiện thành công những giải pháp đó thì sẽ là động lực cho cải cách và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Trân trọng cảm ơn ông!

Quang Vũ - Xuân Tùng (TTXVN)

Dành cho bạn

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần đạt khoảng 40% GDP, hệ số ICOR giảm từ 6,4 xuống 4,5 - 4,8. Nhu cầu vốn giai đoạn 2026–2030 dự kiến tăng gấp 2,67 lần so với giai đoạn 2021–2025, đặt ra yêu cầu huy động nguồn lực rất lớn, nhất là nguồn vốn từ FDI.

Nhộn nhịp 'xóm ốc' nước nổi

Nhộn nhịp 'xóm ốc' nước nổi

Mùa nước nổi, người dân xã Vĩnh An và các địa bàn lân cận của tỉnh An Giang tranh thủ cào ốc bươu vàng để tăng thu nhập. Từ loài gây hại cho cây trồng, ốc bươu vàng trở thành nguồn nguyên liệu phục vụ nuôi trồng thủy sản, tạo việc làm cho nhiều lao động nông thôn.