Lan tỏa sâu rộng thông điệp “Hiến máu cứu người - một nghĩa cử cao đẹp”

Ngày 16/6, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Sóc Trăng tổ chức hội nghị tôn vinh những người hiến máu tình nguyện tiêu biểu năm 2025. 
Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng Nguyễn Văn Khởi trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tình nguyện viên tiêu biểu. 

Trong số 205 người được tôn vinh lần này, có 115 người hiến từ 20-27 lần, 25 người hiến từ 15-19 lần, 36 người hiến từ 10-14 lần… Đây là những tấm gương thầm lặng nhưng cao quý không ngần ngại chia sẻ một phần máu quý của mình để cứu người trong cơn nguy cấp, trao đi hy vọng và lan tỏa tình người.

Tại hội nghị, 115 tình nguyện viên hiến máu tiêu biểu được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng và 90 tình nguyện viên được nhận Giấy khen Hội Chữ thập đỏ tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng Nguyễn Văn Khởi khẳng định, hiến máu tình nguyện là nghĩa cử cao đẹp, mang đậm tính nhân văn và tinh thần trách nhiệm của cá nhân đối với cộng đồng. Tại Sóc Trăng được sự quan tâm chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và sự phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, ngành, phong trào hiến máu tình nguyện ngày càng lan tỏa sâu rộng, thu hút đông đảo người dân tham gia, góp phần thiết thực vào công tác cứu chữa người bệnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng Nguyễn Văn Khởi mong muốn, thời gian tới, Hội Chữ thập đỏ tỉnh tiếp tục đổi mới công tác tuyên truyền, ứng dụng công nghệ thông tin để lan tỏa sâu rộng thông điệp “Hiến máu cứu người - một nghĩa cử cao đẹp”, phát huy vai trò của tổ chức đoàn thể, tôn giáo, doanh nghiệp trong duy trì, mở rộng phong trào hiến máu tình nguyện, kịp thời biểu dương khen thưởng tập thể, cá nhân tiêu biểu, tạo sức lan tỏa sâu rộng.

Ông Đỗ Văn Tuấn, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Sóc Trăng cho biết, từ đầu năm đến nay, tỉnh tổ chức 24 đợt hiến máu, tiếp nhận được 4.221 đơn vị máu. Đồng thời, tỉnh duy trì hoạt động 19 Câu lạc bộ hiến máu tình nguyện với 490 tình nguyện viên, trong đó, có 1 câu lạc bộ “Những người có nhóm máu hiếm RH(-)” với 11 thành viên và 5 Câu lạc bộ hiến máu sống với 138 thành viên sẵn sàng tham gia hiến máu khi có nhu cầu của đơn vị cần truyền máu.

Bà Phạm Thị Thanh Thảo, Trường Tiểu học Thuận Hòa, xã Thuận Hòa, huyện Châu Thành (Sóc Trăng) chia sẻ, bà đã 28 lần tham gia hiến máu tình nguyện. Những giọt máu được chia sẻ là hành động thiết thực, thể hiện trách nhiệm của bản thân với cộng đồng, bản thân mình cảm thấy hạnh phúc khi được làm điều có ích vì giọt máu cho đi cứu sống được người bệnh trong cơn nguy kịch.

Tin, ảnh: Tuấn Phi (TTXVN)

Dành cho bạn

Điểm sáng xây dựng cộng đồng học tập

Điểm sáng xây dựng cộng đồng học tập

Từ phát huy vai trò của gia đình, dòng họ đến mở rộng không gian học tập trong nhà trường và cộng đồng, xã Quang Hưng, tỉnh Ninh Bình đang từng bước đưa việc học trở thành nhu cầu thường xuyên của người dân. Cách làm này tạo nền tảng xây dựng xã hội học tập từ cơ sở, góp phần góp phần đưa Quang Hưng trở thành điển hình cộng động học tập cấp xã tiêu biểu toàn quốc giai đoạn 2021-2025.

Góp sức để những tuyến đường quê thêm an toàn, thuận tiện

Góp sức để những tuyến đường quê thêm an toàn, thuận tiện

Hơn 10 năm qua, những “lão nông” ở Tổ từ thiện dặm vá cầu đường xã Phú An, tỉnh An Giang vẫn đều đặn góp tiền, góp công sửa chữa đoạn đường xuống cấp, cầu hư hỏng; đồng thời vận động nguồn lực xây dựng các công trình giao thông nông thôn. Không tiền công, danh tiếng, họ làm việc bằng tinh thần tự nguyện, góp phần để những tuyến đường quê thêm an toàn, thuận tiện và nghĩa tình.

Từ võ sinh phong trào đến đỉnh cao Kun Khmer thế giới

Từ võ sinh phong trào đến đỉnh cao Kun Khmer thế giới

Không xuất phát từ môi trường đào tạo võ thuật chuyên nghiệp, Hoàng Trung Nguyên (Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể thao thành phố Đồng Nai) đã từng bước khẳng định mình bằng niềm đam mê và sự nỗ lực bền bỉ. 

Vượt lên chính mình, mở lối cho người cùng cảnh ngộ

Vượt lên chính mình, mở lối cho người cùng cảnh ngộ

Sinh ra với đôi chân dị tật, từng bỏ dở việc học khi chỉ còn 8 tháng nữa tốt nghiệp, Hoàng Kim Vị (sinh năm 1992, xã Yên Trung, tỉnh Nghệ An) đã trở lại trường ở tuổi 30, tiếp tục học nghề và theo đuổi khát vọng khởi nghiệp.