Lan tỏa sáng kiến vì môi trường học đường an toàn

Sáng 26/6 tại TP Hồ Chí Minh, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi “Sáng kiến bảo đảm trật tự trường học về phòng, chống bạo lực học đường” lần thứ III năm 2026, vinh danh 60 học sinh tiêu biểu có tác phẩm xuất sắc trên phạm vi toàn quốc.

Sau hơn hai tháng phát động (từ 10/3 đến 30/5/2026), ban tổ chức đã lựa chọn 396 tác phẩm tiêu biểu từ vòng thi cấp tỉnh để vào vòng chung khảo toàn quốc. Ở bậc tiểu học, học sinh tham gia với hình thức vẽ tranh cổ động; học sinh THCS và THPT thực hiện bài viết thể hiện góc nhìn, trải nghiệm và đề xuất giải pháp về phòng, chống bạo lực học đường.

Chú thích ảnh
Tiến sỹ Hoàng Đức Minh, Vụ trưởng Vụ Học sinh, sinh viên và bà Huỳnh Lê Như Trang, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hồ Chí Minh trao giấy chứng nhận cho các em học sinh.

Kết quả, mỗi bậc học có 20 giải thưởng gồm nhất, nhì, ba và khuyến khích. Trong đó, 60 học sinh đạt giải cao được tuyên dương tại lễ tổng kết; riêng 12 em đoạt giải nhất và nhì được nhận giấy khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam, các thí sinh còn lại nhận giấy chứng nhận tham gia cuộc thi.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Huỳnh Lê Như Trang, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hồ Chí Minh nhấn mạnh, cuộc thi là hoạt động có ý nghĩa thiết thực trong bối cảnh công tác xây dựng môi trường học đường an toàn, thân thiện ngày càng được quan tâm. Theo bà Trang, đây không chỉ là sân chơi sáng tạo mà còn là diễn đàn để học sinh thể hiện nhận thức, trách nhiệm và tiếng nói của mình đối với các vấn đề đang diễn ra trong trường học.

Chú thích ảnh
Đại diện Ban tổ chức trao giải Nhất và giải Nhì cho các em học sinh.

Từ những bài viết, tranh vẽ và ý tưởng dự thi, nhiều thông điệp tích cực về tình bạn, sự sẻ chia, lòng nhân ái và văn hóa ứng xử học đường đã được lan tỏa. Mỗi tác phẩm không đơn thuần là sản phẩm dự thi mà còn phản ánh cách nhìn của học sinh về thực trạng bạo lực học đường, đồng thời thể hiện mong muốn xây dựng môi trường học tập an toàn, không định kiến và không bạo lực.

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Không gian trưng bày các tác phẩm tiêu biểu của cuộc thi.

Đánh giá về hiệu ứng của cuộc thi, Tiến sỹ Hoàng Đức Minh, Vụ trưởng Vụ Học sinh, sinh viên (Bộ Giáo dục và Đào tạo), cho rằng các sáng kiến từ học sinh đã góp phần tạo thêm nhiều giải pháp thiết thực, có thể áp dụng trong thực tiễn nhà trường. Ông Minh đề nghị các em tiếp tục phát huy vai trò “hạt nhân lan tỏa”, chia sẻ những mô hình hay, cách làm hiệu quả để mở rộng tác động tích cực trong cộng đồng học đường.

Chú thích ảnh
Đông đảo phụ huynh và các em học sinh quan tâm đến vấn đề phòng chống bạo lực học đường.

Vụ trưởng Vụ Học sinh, sinh viên Hoàng Đức Minh cũng nhấn mạnh ngành giáo dục cần tiếp tục phát huy các sáng kiến từ học sinh, đồng thời tăng cường vai trò của giáo viên, công tác tư vấn tâm lý học đường và sự phối hợp giữa gia đình - nhà trường - xã hội, nhằm xây dựng môi trường giáo dục an toàn, bền vững, hạn chế tối đa các hành vi bạo lực học đường.

Tin, ảnh: Hương Trần/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Hà Nội: Bữa trưa trường chất lượng cao không quá 50.000 đồng/học sinh/ngày

Hà Nội: Bữa trưa trường chất lượng cao không quá 50.000 đồng/học sinh/ngày

Theo Quyết định số 147/2026/QĐ-UBND ngày 19/10/2026 của UBND thành phố Hà Nội về việc quy định danh mục các khoản thu, mức thu và cơ chế quản lý thu, chi các dịch vụ theo tiêu chí dịch vụ giáo dục chất lượng cao áp dụng đối với cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao từ năm học 2026-2027, tiền ăn bữa trưa có mức trần 40.000 đồng/học sinh/ngày ở cấp mầm non và 50.000 đồng/học sinh/ngày ở cấp tiểu học, trung học.

Duy trì nền nếp học tập chờ phương án thi vào lớp 10

Duy trì nền nếp học tập chờ phương án thi vào lớp 10

Học kỳ I năm học 2026-2027 đã đi qua gần nửa chặng đường song phương án tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2027-208 vẫn chưa được công bố chính thức. Điều này khiến nhiều phụ huynh và học sinh lớp 9 ở Hà Nội băn khoăn, mong ngóng. Ghi nhận từ các phụ huynh và học sinh, việc công bố sớm phương án thi sẽ giúp học sinh chủ động sắp xếp, phân bổ thời gian ôn tập, chuẩn bị tốt hơn cho kỳ thi này.

Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng đề kiểm tra định kỳ chung với lớp 5, lớp 9 và lớp 12

Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng đề kiểm tra định kỳ chung với lớp 5, lớp 9 và lớp 12

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Thông tư số 89/2026/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định đánh giá học sinh Tiểu học ban hành kèm theo Thông tư số 27/2020/TT-BGDĐT ngày 04/9/2020; Quy định về đánh giá học sinh Trung học cơ sở và học sinh Trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 22/2021/TT-BGDĐT ngày 20/7/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bồi dưỡng năng lực sư phạm cho giảng viên giáo dục nghề nghiệp

Bồi dưỡng năng lực sư phạm cho giảng viên giáo dục nghề nghiệp

Nhằm triển khai bồi dưỡng, đánh giá và công nhận năng lực sư phạm cho nhà giáo giáo dục nghề nghiệp, đáp ứng những yêu cầu mới của hoạt động nghề nghiệp trong bối cảnh chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, đổi mới sáng tạo, bảo đảm và cải tiến chất lượng giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa đăng tải dự thảo Thông tư quy định Chương trình bồi dưỡng, đánh giá, công nhận năng lực sư phạm cho giáo viên, giảng viên giáo dục nghề nghiệp để lấy ý kiến góp ý của các cơ quan, tổ chức, cá nhân.