Lan tỏa phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc

70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng Công an nhân dân luôn quán triệt sâu sắc lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua và những người thi đua là những người yêu nước nhất”.
70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng Công an nhân dân luôn quán triệt sâu sắc lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua và những người thi đua là những người yêu nước nhất”. 
Trong những năm qua, Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an đã chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, cụ thể là phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” gắn với phong trào “Công an nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy” và cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh - Công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ”. Phong trào thi đua yêu nước của lực lượng Công an nhân dân đã thực sự trở thành động lực thúc đẩy, động viên cán bộ, chiến sỹ phấn đấu vươn lên về mọi mặt, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.
Vì nước quên thân, vì dân phục vụ

Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an cho biết: Phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” trong lực lượng Công an nhân dân thường xuyên được đổi mới nội dung, hình thức đa dạng, phong phú; luôn gắn với chức năng, nhiệm vụ từng đơn vị, địa phương. Từ phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều mô hình với tên gọi khác nhau nhưng đều hướng tới mục tiêu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; tăng cường công tác xây dựng lực lượng Công an nhân dân ngày càng trong sạch, vững mạnh, giỏi nghiệp vụ, dũng cảm, mưu trí đấu tranh chống tội phạm, góp phần giữ vững an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội. Thông qua phong trào thi đua, những tập thể, cá nhân có nhiều thành tích đã được khen thưởng, tôn vinh kịp thời và nêu gương, phổ biến nhân rộng để cán bộ, chiến sỹ học tập, noi theo.
Lan tỏa phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc ảnh 1

Hội nghị điển hình tiên tiến phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc Công an huyện Mộc Châu.

Đặc biệt, qua phong trào đã xuất hiện ngày càng nhiều điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trong công tác, chiến đấu, học tập, nghiên cứu khoa học. Nhiều cán bộ, chiến sỹ chấp nhận hy sinh, gian khổ bảo vệ an ninh ở các vùng sâu, vùng xa, lĩnh vực khó khăn, nguy hiểm; nêu cao tinh thần, ý chí tiến công trấn áp tội phạm nguy hiểm như: giết người, cướp tài sản, bắt cóc con tin, băng nhóm lừa đảo, tội phạm buôn bán ma túy, nhiễm HIV/AIDS... Nhiều cán bộ, chiến sỹ Công an nhân dân dũng cảm xả thân mình trong giặc lửa, vượt qua bão lũ quyết tâm cứu người, cứu tài sản của Nhà nước và nhân dân. Có những cán bộ, chiến sỹ sống, chiến đấu âm thầm lặng lẽ, chấp nhận hy sinh, thiệt thòi tình cảm gia đình, ngày đêm đeo bám đối tượng, tất cả vì bình yên cuộc sống và hạnh phúc của nhân dân.Điển hình như: Trung sỹ Đỗ Đăng Long, Công an thành phố Hải Phòng; đại tá Hà Thái Yềm, Trung úy Sùng A Chư, Công an tỉnh Hòa Bình; đại úy Lường Phát Chiêm, Thượng úy Bùi Công Nguyên, Công an tỉnh Sơn La; thượng tá Đỗ Quang Khánh, Hạ sỹ Thái Ngô Nhật, Công an tỉnh Điện Biên; thượng tá Hứa Văn Tấn, Công an thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn; anh Nguyễn Trọng Điền, Công an xã Ngọc Sơn, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An; anh Phan Đức Ninh, Công an viên xã Phú Trung, tỉnh Bình Phước... là những tấm gương dũng cảm hy sinh trong khi làm nhiệm vụ đấu tranh với các loại tội phạm về ma túy, hình sự.
Lan tỏa phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc ảnh 2

Tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phòng chống ma túy tại xã Chiềng Sơn (Sơn La).


Trong đấu tranh phòng chống ma túy tại Nghệ An, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, thượng tá Nguyễn Đức Cường, Trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Nghệ An là tấm gương về sự mưu trí, dũng cảm, quyết tâm bắt giữ đối tượng buôn bán ma túy, dù đối mặt với hiểm nguy. Từ năm 2007 đến nay, anh đã tham gia xác lập và trực tiếp chỉ đạo đấu tranh 70 chuyên án về tội phạm ma túy, bắt 145 đối tượng, thu giữ 85 bánh hêrôin, 50 kg cần sa, 25.000 viên ma túy tổng hợp; triệt phá nhiều đường dây, ổ nhóm mua bán ma túy lớn..., góp phần kiềm chế tội phạm về ma túy trên địa bàn.
Hơn 30 năm công tác trong ngành Công an, dù ở lĩnh vực nào, đại tá Vũ Thị Bảy - Công an tỉnh Bạc Liêu cũng luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ, tinh thần ham học hỏi và lòng yêu nghề đã giúp chị vượt qua mọi khó khăn, trở ngại. Hiện nay, với cương vị Phó Trưởng phòng Công tác chính trị trực tiếp phụ trách công tác báo chí, chị đã chủ động tham mưu, đề xuất lãnh đạo Công an tỉnh nhiều giải pháp nâng cao chất lượng tuyên truyền về lực lượng Công an. Đồng thời, chị tích cực, chủ động trong hoạt động xã hội từ thiện, vận động các nguồn xã hội hóa xây dựng nhà tình thương, nhà tình nghĩa, nhà đồng đội tặng các gia đình chính sách; làm cầu, đường giao thông nông thôn..., với tổng kinh phí trên 2 tỷ đồng.Những tấm gương tiêu biểu của các tập thể, cá nhân trong lực lượng Công an nhân dân đã góp phần tôn vinh và làm tỏa sáng hình ảnh người chiến sỹ Công an “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”. Đó chính là những bông hoa đẹp trong vườn hoa muôn màu, muôn sắc, tiêu biểu cho phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” của lực lượng Công an nhân dân.
Nhân rộng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc
Cùng với phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”, những năm qua, lực lượng Công an nhân dân đã tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Từ đó, nhân dân nâng cao cảnh giác và tự nguyện cung cấp hàng triệu nguồn tin có giá trị liên quan đến công tác an ninh, trật tự, giúp lực lượng Công an phát hiện, điều tra, xử lý nhiều vụ việc phức tạp. Các tấm gương tiêu biểu của phong trào như các anh: Trần Nguyên Hiện, Công an viên xã Bình Thạnh, huyện Lấp Vò - Đồng Tháp; Nguyễn Thanh Hải, hiệp sỹ đường phố, Câu lạc bộ Phòng, chống tội phạm phường Phú An, thành phố Thủ Dầu Một - Bình Dương; Nguyễn Văn Muốc, Công an xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè - Thành phố Hồ Chí Minh... Trong thực tiễn, nhiều phong trào, mô hình bảo vệ an ninh Tổ quốc đã được xây dựng hợp ý Đảng, lòng dân, với sự tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân. Hiện nay, cả nước có trên 700 mô hình tổ chức quần chúng bảo vệ an ninh, trật tự, điển hình như: “Xây dựng cụm liên kết bảo vệ an ninh, trật tự”, “Xây dựng phường, xã, cơ quan, đơn vị, nhà trường, an toàn không có tội phạm, không có ma túy”, “Tình làng, nghĩa xóm giúp nhau trong cuộc sống”, “Tiếng kẻng an ninh”...Hưởng ứng phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, lực lượng công an đã chỉ đạo các đơn vị, địa phương, nhất là công an cấp cơ sở thực hiện tiêu chí về đảm bảo an ninh trật tự trong các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới. 5 năm qua, lực lượng Công an nhân dân đã tích cực vận động, quyên góp ủng hộ xây dựng 4.476 nhà tình nghĩa tặng các thương binh, thân nhân liệt sỹ, người có công, gia đình chính sách; phụng dưỡng 290 Mẹ Việt Nam Anh hùng; xây dựng 220 cây cầu, 31 trường lớp, 29 nhà văn hóa, 365,7 km đường liên thôn, liên xã... góp phần đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới.
Nguyễn Cường