Lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện ở vùng cao Lai Châu

Ngày 9/6, đông đảo người dân, cán bộ, chiến sĩ đã tham gia Ngày hội hiến máu Giọt hồng sông Đà lần VI-2023 tại thành phố Lai Châu. Chương trình do Ban Tổ chức Hành trình đỏ Trung ương phối hợp với Ban Chỉ đạo hiến máu tình nguyện tỉnh Lai Châu tổ chức.
Chú thích ảnh
Dự kiến có hàng ngàn người tham gia chương trình hiến máu tình nguyện ở Lai Châu. 

Từ 6 giờ 30 phút, mặc dù trời mưa lớn nhưng rất đông người đã đến tham gia hiến máu tình nguyện. Cô giáo Lưu Thị Yến, công tác tại Trường mầm non Tân Phong, thành phố Lai Châu chia sẻ, đây là lần thứ 6 cô tham gia hiến máu tình nguyện. Tuy là việc làm nhỏ nhưng lại giúp ích cho những người cần. Những giọt máu tình nguyện có thể cứu sống được bệnh nhân hiểm nghèo. Cô cảm thấy rất ý nghĩa. Hôm nay, nhiều giáo viên trong trường đã tham gia hiến máu tình nguyện.

Lần đầu tiên tham gia hiến máu nguyện, bạn Trần Thanh Mai, công tác tại Phòng Hành chính, Sở Tài chính Lai Châu cho biết, lúc đầu đến em cũng hồi hộp. Sau đó thấy mọi người đi hiến máu ai cũng vui vẻ nên em vững tin hơn. Đây cũng là dịp để san sẻ những điều tốt đẹp đến với người kém may mắn hơn. Chỉ cần ở Lai Châu có chương trình hiến máu tình nguyện là em luôn sẵn sàng tham gia.

Đến khoảng 10 giờ, lượng người hiến máu tình nguyện đã lên tới hơn 1.000 người. Do số lượng người tham gia đông, Ban Tổ chức chương trình cho đăng ký tên trước và buổi chiều quay lại hiến máu. Dự kiến có hàng ngàn người tham gia hiến máu tình nguyện trong ngày 9/6. Qua đó, chứng tỏ phong trào hiến máu tình nguyện ở Lai Châu ngày càng lan tỏa, phát triển mạnh ở tất cả các xã, phường, thị trấn và cơ quan, trường học, đối tượng tham gia hiến máu được mở rộng. Trong phong trào, xuất hiện tấm gương tiêu biểu, nhiều người hiến máu hàng chục lần và tích cực vận động người thân, bạn bè, đồng nghiệp, người dân nơi cư trú cùng tham gia.

Ông Bùi Việt Cường, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Lai Châu nhấn mạnh, Chương trình Hành trình Đỏ lần thứ XI và Ngày hội hiến máu Giọt hồng sông Đà lần thứ VI-2023 là hoạt động thiết thực, góp phần đáp ứng đủ lượng máu trong cấp cứu, điều trị vào dịp Hè, đồng thời tuyên truyền cho nhân dân biết về bệnh tan máu bẩm sinh, rối loạn đông máu di truyền. Năm nay, mục tiêu của Chương trình là 1.000 đơn vị máu để bổ sung cho các tuyến y tế, do lượng người tham gia hiến máu rất đông nên Chương trình phải diễn ra cả buổi chiều mới hoàn thành. Số lượng máu thu về sẽ vượt chỉ tiêu khá lớn.

Tại Ngày hội, Ban tổ chức biểu dương tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp trong phong trào hiến máu tình nguyện, đặc biệt là những người trực tiếp hiến máu và hiến máu nhiều lần. Thông qua Ngày hội, Ban tổ chức kêu gọi các cấp, ngành, tập thể, cá nhân trên địa bàn tỉnh tích cực tham gia, hưởng ứng, tạo phong trào sâu rộng, lan tỏa trong cộng đồng với nghĩa cử cao đẹp hiến máu cứu người. 

Tin, ảnh: Nguyễn Oanh (TTXVN)

Dành cho bạn

Quy tập 12 hài cốt liệt sĩ từ tin báo của người dân

Quy tập 12 hài cốt liệt sĩ từ tin báo của người dân

Đại tá Nguyễn Minh Khôi, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tuyên Quang cho biết, Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh vừa tổ chức cất bốc, quy tập 12 hài cốt liệt sĩ tại các xã Minh Tân, Thanh Thủy và Bạch Đích. Trong đó, tại thôn Phìn Sảng, xã Minh Tân, lực lượng chức năng phát hiện một mộ tập thể gồm 6 hài cốt liệt sĩ.

Biểu tượng đẹp của người lính vì nhân dân quên mình

Biểu tượng đẹp của người lính vì nhân dân quên mình

“Để rèn giũa nên một người lính là cả một quá trình không hề dễ dàng. Và khi họ đủ vững vàng khoác lên bộ quân phục với ngôi sao lấp lánh nơi cầu vai, đó không chỉ là niềm tự hào của gia đình mà còn là niềm tự hào của Tổ quốc. Hôm nay, những niềm tự hào ấy lại anh dũng ngã xuống giữa thời bình, đánh đổi tính mạng của mình để bảo vệ tính mạng cho nhân dân”.

Thống nhất phương án xử lý các sà lan mắc kẹt do mưa lũ

Thống nhất phương án xử lý các sà lan mắc kẹt do mưa lũ

Trước diễn biến phức tạp của vụ việc các sà lan bị mắc kẹt tại cầu đường sắt Mỹ Chánh, xã Nam Hải Lăng do mưa lũ, ngày 14/9, ông Lê Văn Bảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị đã trì buổi làm việc với các sở, ngành, đơn vị liên quan để thống nhất phương án xử lý các sà lan trên nhằm sớm giải phóng phương tiện, bảo đảm an toàn công trình và không để sự cố kéo dài, phát sinh hậu quả.