Lan tỏa phong trào hiến đất mở rộng hẻm - Bài 1: Nghĩa cử đẹp của người dân TP Hồ Chí Minh

Phong trào hiến đất mở rộng hẻm đang tạo chuyển biến tích cực, lan tỏa tinh thần đoàn kết, nghĩa cử đẹp, góp phần xây dựng TP Hồ Chí Minh văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Bài 1: Nghĩa cử đẹp của người dân TP Hồ Chí Minh

Phong trào hiến đất mở rộng hẻm tại TP Hồ Chí Minh đã nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ từ người dân, với những đóng góp tự nguyện đầy tình nghĩa. Những câu chuyện từ chính những hộ gia đình tham gia đã tạo nên những thay đổi tích cực, không chỉ cải thiện môi trường sống mà còn nâng cao tình đoàn kết trong cộng đồng.

Vì lợi ích chung của cộng đồng

TP Hồ Chí Minh với đặc thù có nhiều hẻm nhỏ chằng chịt, lâu nay đã đối mặt với tình trạng giao thông khó khăn. Nhiều hẻm chỉ rộng từ 1 đến 1,5m khiến các phương tiện khẩn cấp như xe cứu thương và xe chữa cháy không thể tiếp cận, gây khó khăn trong các tình huống cấp bách và tiềm ẩn nguy cơ về an toàn.

Chính vì vậy, các phường, xã đã phát động phong trào hiến đất để mở rộng các tuyến hẻm nhằm tạo ra không gian sống an toàn và thuận tiện hơn cho cộng đồng. Mặc dù mỗi mét vuông đất có vẻ nhỏ, nhưng khi cộng đồng cùng chung tay, những diện tích đó đã góp phần tạo ra không gian sống rộng rãi, thông thoáng và an toàn cho mọi người.

Chú thích ảnh
Người dân phấn khởi trao đổi với các bộ địa chính phường Phú Thuận về việc sẽ bàn giao mặt bằng đúng hạn để chính quyền thi công mở rộng hẽm 1549. 

Gần đây, phường Phú Thuận đã tiến hành khởi công mở rộng hẻm 1549 và khánh thành hai hẻm 1225 và 803/58 trên đường Huỳnh Tấn Phát.

Bà Nguyễn Ái Mỹ Trang, cư dân khu vực 1549/6A đường Huỳnh Tấn Phát chia sẻ: “Gia đình tôi và nhiều hộ dân trong khu vực đều hoàn toàn ủng hộ chủ trương mở rộng hẻm. Đây là việc làm thiết thực, mang lại lợi ích lâu dài cho cộng đồng. Người dân chúng tôi sinh sống trong hẻm này hầu hết đều đồng lòng với chủ trương. Ai có nhiều thì hiến nhiều, ai có ít thì hiến ít, quan trọng là tất cả đều vì lợi ích chung. Riêng gia đình tôi cũng đã hiến khoảng 2m² đất để góp phần mở rộng hẻm”.

Chú thích ảnh
Tuyến hẽm 1549 ở phường Phú Thuận đang trong quá trình chuẩn bị triển khai mở rộng.

Không chỉ dừng lại ở việc góp đất, bà Mỹ Trang còn bày tỏ niềm vui khi thấy chủ trương này được nhiều hộ dân đồng thuận và tích cực hưởng ứng. “Tôi nhận thấy việc mở rộng hẻm là vô cùng cần thiết. Khi hẻm được mở rộng, người dân đi lại thuận tiện hơn, trẻ con có chỗ chạy nhảy an toàn hơn. Đặc biệt, trong những tình huống khẩn cấp như chữa cháy hay cấp cứu, xe cứu hỏa, xe cứu thương có thể tiếp cận nhanh chóng, kịp thời, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản cho chúng tôi. Nghĩ đến điều đó, tôi thấy rất vui”, bà Trang chia sẻ thêm.

Chú thích ảnh
Khảo sát, đánh giá để chuẩn bị thi công mở rộng hẻm tại phường Đức Nhuận (TP Hồ Chí Minh).

Còn tại phường Bàn Cờ, ông Phan Đức Cường, một người dân lâu năm sinh sống tại hẻm 194/32 đường Võ Văn Tần cũng không giấu được niềm vui. Ông Cường nhớ lại: “Trước đây, con hẻm này chỉ rộng chưa đến 2m, nhỏ hẹp lắm. Hai chiếc xe máy tránh nhau cũng đã khó khăn chứ nói chi đến việc xe chữa cháy hay xe cứu thương tiếp cận, gần như là không thể. Nhiều lúc, chỉ cần một đám cháy nhỏ cũng khiến cả xóm nơm nớp lo sợ vì lính cứu hỏa khó lòng vào kịp”.

Ông Cường cho biết thêm, từ ngày tuyến hẻm được mở rộng ra gần 5m, bộ mặt khu phố thay đổi hẳn. Không gian thông thoáng, sáng sủa hơn, giao thông trong hẻm trở nên thuận lợi, người dân đi lại dễ dàng. Điều đáng mừng là từ khi hẻm rộng ra, bà con trong xóm ai cũng phấn khởi. Mọi người bắt đầu sửa sang, cải tạo lại nhà cửa, không khí trong khu phố cũng khang trang, sạch đẹp hơn trước. Giá trị những căn nhà trong hẻm cũng tăng lên rõ rệt, điều này khiến người dân càng thêm tin tưởng và gắn bó với nơi mình đang sống.

“Đảng viên đi trước, làng nước theo sau”

Ông Phan Minh Tuấn, người dân sinh sống tại phường Phú Thuận chia sẻ: “Bản thân là một Đảng viên, tôi luôn cố gắng phát huy tinh thần nêu gương, ghi nhớ lời dạy của Bác Hồ: ‘Đảng viên đi trước, làng nước theo sau’. Vì vậy, hầu hết các hoạt động của địa phương tôi đều tích cực tham gia và đồng hành. Khi gia đình biết phường có chủ trương nâng cấp, mở rộng tuyến hẻm, chúng tôi đã tiên phong hiến 25m² đất để phục vụ việc chung”.

Chú thích ảnh
Ông Trần Đăng Mẫn, Bí thư Chi bộ, Trưởng khu phố 20, phường Phú Thuận (thứ 2 từ trái qua) phấn khởi về những thành quả mà khu phố đã đạt được trong thời gian vừa qua.

Ông Tuấn nhớ lại: “Ngày xưa, khu vực hẽm nhà tôi sinh sống rất nhỏ, vào mùa mưa thường xuyên ngập nước, việc đi lại vất vả. Người dân luôn bất an trước nguy cơ cháy nổ vì xe chữa cháy khó có thể tiếp cận kịp thời. Nếu trong nhà có người lớn tuổi, việc xe cứu thương đưa bệnh nhân đến bệnh viện cũng là cả một vấn đề. Chính vì thế, việc nâng cấp, mở rộng hẻm là chủ trương hợp tình, hợp lý, mang lại lợi ích thiết thực cho bà con nên gia đình tôi hoàn toàn ủng hộ”.

Cũng tại phường Phú Thuận, ông Trần Đăng Mẫn, Bí thư Chi bộ, Trưởng khu phố 20 cho biết: “Khu phố 20 hiện có hơn 500 hộ dân, đa số là lao động. Vấn đề an toàn, đặc biệt là phòng cháy, chữa cháy và cứu thương luôn là nỗi lo lớn. Khi hẻm quá nhỏ, mỗi lần xe vào rồi quay đầu ra vô cùng khó khăn, hầu như người dân không thể tiếp cận được dịch vụ phòng cháy chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ kịp thời. Bà con sống trong cảnh hồi hộp, lo lắng. Hiện khu phố chúng tôi có 3 hẻm, đến nay đã mở rộng được 2 hẻm và sắp tới sẽ tiếp tục vận động bà con mở rộng hẻm 1135”.

Chú thích ảnh
Thi công mở rộng một tuyến hẻm do người dân hiến đất tại Tp Hồ Chí Minh.

Theo ông Mẫn, thực tế cho thấy bà con nơi đây luôn có nguyện vọng thiết tha được mở rộng hẻm. Đặc thù của phường Phú Thuận có rất nhiều hẻm nhỏ, ngách, hẻm nhánh chằng chịt nên khi người dân đồng thuận thì họ sẵn sàng hiến đất, dù chỉ 1 - 2m² hay thậm chí nhiều hơn.

“Trong quá trình vận động, chúng tôi cũng gặp không ít khó khăn. Nhưng bằng sự kiên trì, cán bộ khu phố cùng địa chính phường đã đến từng nhà, bất kể ngày đêm để giải thích, thuyết phục. Khi người dân đã hiểu, đồng lòng thì việc mở rộng hẻm trở nên thuận lợi. Mục tiêu cuối cùng của chúng tôi là từng bước mở rộng lộ giới hẻm khoảng 4m, bảo đảm an toàn và nâng cao chất lượng cuộc sống cho bà con”, ông Mẫn nhấn mạnh.

Bài cuối: Diện mạo phố phường thông thoáng, khang trang

Bài và ảnh: An Hiếu/báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh tôn vinh di sản văn hóa qua góc nhìn nhiếp ảnh

TP Hồ Chí Minh tôn vinh di sản văn hóa qua góc nhìn nhiếp ảnh

Những di tích, công trình kiến trúc và địa chỉ lịch sử góp phần tạo nên bản sắc TP Hồ Chí Minh. Qua góc nhìn của các nữ nghệ sĩ nhiếp ảnh, điểm đến quen thuộc hiện lên giàu cảm xúc, giúp công chúng hiểu, trân trọng di sản và nâng cao ý thức giữ gìn giá trị văn hóa.

TP Hồ Chí Minh đẩy nhanh chuẩn bị đầu tư 3 tuyến metro, phấn đấu khởi công cuối năm 2026.

TP Hồ Chí Minh khởi công 3 tuyến metro cuối năm 2026

Trong giai đoạn 2026 - 2030, TP Hồ Chí Minh ưu tiên đầu tư 8 dự án đường sắt; trong đó, 3 tuyến metro số 1 (Thành phố mới Bình Dương - Suối Tiên), số 2 (Thủ Dầu Một - TP Hồ Chí Minh) và số 6 (Tân Sơn Nhất - Phú Hữu) dự kiến khởi công cuối năm 2026.

Lắng nghe thực tiễn cơ sở để hoàn thiện chính sách môi trường

Lắng nghe thực tiễn cơ sở để hoàn thiện chính sách môi trường

Chiều 1/10, Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh đã giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường tại các phường Phước Thắng, Phú Mỹ, Tân Phước và xã Châu Pha; làm việc với đại diện chủ đầu tư các khu công nghiệp và các doanh nghiệp đóng trên địa bàn.

Khơi thông nguồn lực đầu tư vào khoa học công nghệ

Khơi thông nguồn lực đầu tư vào khoa học công nghệ

Các nghị quyết mới được HĐND Thành phố Hồ Chí Minh ban hành nhằm triển khai Luật Phát triển đô thị đã tập trung tháo gỡ những điểm nghẽn từ vốn mồi, hạ tầng nghiên cứu, thương mại hóa kết quả khoa học đến nhân lực chất lượng cao và sở hữu trí tuệ.

TP Hồ Chí Minh: Tận dụng trụ sở dôi dư để bổ sung trường lớp cho học sinh

TP Hồ Chí Minh: Tận dụng trụ sở dôi dư để bổ sung trường lớp cho học sinh

Chuyển trụ sở hành chính thành trường học giúp bổ sung chỗ học, giảm áp lực tuyển sinh và khai thác hiệu quả tài sản công; tuy nhiên để đáp ứng nhu cầu chung lâu dài, việc chuyển đổi cần gắn với cải tạo đúng tiêu chuẩn, tổ chức giao thông an toàn và bố trí nguồn vốn phát triển trường lớp.