Lan tỏa phong trào 'Bình dân học vụ số' đến mọi người dân

Ngày 5/6, Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng tổ chức lễ phát động Phong trào “Bình dân học vụ số”.
Chú thích ảnh
Ông Hồ Kỳ Minh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Đà Nẵng phát biểu. 

Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh cho rằng sự kiện mang ý nghĩa biểu tượng, là bước đi chiến lược, thể hiện quyết tâm mạnh mẽ trong việc hiện thực hóa tầm nhìn phát triển Đà Nẵng đến năm 2045 trở thành đô thị lớn, thông minh, đáng sống tầm cỡ châu Á.

Phong trào này thể hiện tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau” trong tiến trình chuyển đổi số quốc gia, đặc biệt quan tâm đến các nhóm yếu thế như người cao tuổi, người nghèo, người khuyết tật, đồng bào dân tộc thiểu số; đồng thời chú trọng đào tạo sớm cho thế hệ trẻ như thanh thiếu niên, nhi đồng. Đây là cơ hội để mọi người dân tiếp cận thông tin, sử dụng dịch vụ số, nâng cao chất lượng cuộc sống, hòa nhập kịp thời với xã hội số đang hình thành.

Đà Nẵng luôn xác định chuyển đổi số là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt và đã đạt được nhiều kết quả tích cực trong xây dựng chính quyền số, kinh tế số, xã hội số, thành phố thông minh. Tuy nhiên, khoảng cách về nhận thức và kỹ năng số giữa các tầng lớp nhân dân vẫn đang là một rào cản lớn trong quá trình hiện thực hóa mục tiêu chuyển đổi số toàn diện. Chính vì vậy, người dân thành phố cần chung tay hành động để lan tỏa phong trào “Bình dân học vụ số” đến mọi ngõ phố, từng khu dân cư, hộ gia đình.

Ông Hồ Kỳ Minh đề nghị các cấp, ngành, địa phương tăng cường truyền thông sáng tạo, dễ hiểu, phù hợp từng nhóm đối tượng, tinh thần “cầm tay chỉ việc”; báo chí, truyền thông mở chuyên mục tuyên truyền gương điển hình, cách làm hay; các cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch hành động cụ thể, phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ người dân tiếp cận kỹ năng số. Thành đoàn và lực lượng thanh niên phát huy vai trò xung kích, tiên phong, dẫn đầu triển khai mạnh mẽ các chiến dịch phổ cập kỹ năng số. Doanh nghiệp công nghệ, hội ngành nghề đồng hành cùng thành phố bằng nguồn lực, chuyên môn và công nghệ.

Chú thích ảnh
Quang cảnh buổi lễ phát động. 

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố kêu gọi mỗi người dân Đà Nẵng hãy coi việc học kỹ năng số là nhu cầu thiết yếu, cấp thiết, là chìa khóa mở ra những cơ hội mới trong cuộc sống; cùng nhau xây dựng những “Gia đình số”, “Công dân số”, làm nền tảng cho một “Thành phố số” văn minh, hiện đại, tiến bộ và nhân văn.

Trước đó, Thành ủy, UBND thành phố Đà Nẵng đã ban hành các kế hoạch với mục tiêu cụ thể đến năm 2026: Toàn bộ người dân trưởng thành có kỹ năng số, được xác thực trên VNeID; tất cả người lao động có kỹ năng số phù hợp; 100% cán bộ, công chức, viên chức có kỹ năng số và học sinh tiểu học trở lên được học kỹ năng số.

Tin, ảnh: Võ Văn Dũng (TTXVN)

Dành cho bạn

Rà soát tiêu chí, xây dựng lộ trình xây dựng nông thôn mới

Rà soát tiêu chí, xây dựng lộ trình xây dựng nông thôn mới

Với mục tiêu hoàn thành 15 xã đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2026, tỉnh Thái Nguyên đang tập trung tháo gỡ khó khăn, nâng cao trách nhiệm của các cấp, ngành và phát huy lợi thế từng địa phương, bảo đảm tiến độ gắn với chất lượng, tính bền vững trong xây dựng nông thôn mới.

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Một vị trí đặt bảng quảng cáo có thể đem lại giá trị thương mại lớn, đồng thời tác động trực tiếp đến cảnh quan, giao thông và sinh hoạt của người dân. Khi không gian TP Hồ Chí Minh mở rộng, việc xác định nơi nào được quảng cáo, khai thác ra sao và doanh nghiệp tiếp cận các vị trí trên đất công bằng cách nào càng cần được làm rõ. Từ yêu cầu quản lý đô thị và những vướng mắc trong hoạt động kinh doanh, Thành phố đang lấy ý kiến xây dựng cơ chế quản lý, khai thác quảng cáo ngoài trời, hướng tới sắp xếp lại “bản đồ” quảng cáo phù hợp với không gian phát triển mới.