Lan tỏa cuộc vận động ưu tiên dùng hàng Việt Nam

Năm 2017, tỉnh Cà Mau tiếp tục triển khai thực hiện tốt cuộc vận động ‘‘Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam’’ gắn với các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước.
Để cuộc vận động đi vào chiều sâu và đạt nhiều kết quả tốt, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phối hợp các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội, cơ quan truyền thông đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động sâu rộng gắn với phong trào thi đua yêu nước, góp phần nâng cao nhận thức trong nhân dân, tạo thói quen sử dụng hàng nội địa vừa phù hợp với thu nhập, tiết kiệm vừa thúc đẩy sản xuất hàng Việt Nam, phát triển kinh tế đất nước.

Tỉnh quan tâm hỗ trợ và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp thường xuyên tổ chức các chương trình bình ổn giá, chương trình đưa hàng Việt về nông thôn, vùng sâu, vùng xa; khuyến khích các doanh nghiệp mở rộng phạm vi, mạng lưới cung ứng hàng hóa trên địa bàn tỉnh; tăng cường kiểm tra, giám sát các doanh nghiệp sản xuất hàng hóa, phòng chống và ngăn chặn sản xuất hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng gây mất niềm tin của người tiêu dùng trong nước đối với hàng hóa Việt Nam.
 Lan tỏa cuộc vận động ưu tiên dùng hàng Việt Nam ảnh 1

Khách chọn mua sản phẩm giày Bitas. Ảnh: Phương Vy/TTXVN.

Năm 2016, tỉnh Cà Mau đã tổ chức 5 phiên chợ "Đưa hàng Việt về nông thôn’’ tại các huyện Ngọc Hiển, Năm Căn, Phú Tân, Trần Văn Thời và U Minh; 8 hội chợ triển lãm thương mại, có gần 600 lượt doanh nghiệp với 1.097 gian hàng tham gia trưng bày, giới thiệu sản phẩm là hàng Việt, qua đó thu hút trên 224.000 lượt khách đến tham quan, mua sắm tại các hội chợ triển lãm. Thương hiệu Cà Mau được giới thiệu, quảng bá sâu rộng tại các hội chợ, triển lãm, hoạt động xúc tiến thương mại, các hội thi sản phẩm Việt tại Cà Mau… Nhiều sản phẩm, thương hiệu truyền thống của Cà Mau đã được cấp chứng nhận quốc gia như: Mật ong rừng tràm U Minh Hạ, khô bổi U Minh, tôm khô Rạch Gốc…

MTTQ Việt Nam, Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Liên đoàn Lao động các cấp trong tỉnh đã tích cực đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền thực hiện cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam". Cuộc vận động được tỉnh Cà Mau triển khai sâu rộng, có sức lan tỏa và tác động tích cực đến toàn xã hội. Nhờ đó, đông đảo cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh nhận thức đầy đủ hơn về trách nhiệm, quyền lợi của mình đối với sản phẩm, hàng hóa sản xuất trong nước, "nói không" với các mặt hàng không đảm bảo chất lượng, không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Kim Há (TTXVN)

Dành cho bạn

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Ngày 24/10, ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cùng các đơn vị liên quan đã đến kiểm tra tiến độ thi công và tháo gỡ khó khăn liên quan dự án kè bảo vệ bờ biển thôn Vĩnh Tiến (xã Vĩnh Hảo) và công trình hồ chứa nước Ka Pét được xây dựng tại xã Hàm Thạnh. Đây là các công trình trọng điểm của tỉnh Lâm Đồng.

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Từ ngày 28/10, giá vé qua phà Cát Lái và phà Bình Khánh (TP Hồ Chí Minh) sẽ tăng do chi phí nhiên liệu biến động mạnh từ tháng 3 đến nay. Hành khách đi bộ, xe đạp và xe gắn máy có mức phí tăng 1.000 đồng/lượt, trong khi giá vé ô tô tăng tùy loại phương tiện.

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần đạt khoảng 40% GDP, hệ số ICOR giảm từ 6,4 xuống 4,5 - 4,8. Nhu cầu vốn giai đoạn 2026–2030 dự kiến tăng gấp 2,67 lần so với giai đoạn 2021–2025, đặt ra yêu cầu huy động nguồn lực rất lớn, nhất là nguồn vốn từ FDI.