Lan tỏa các giá trị nhân đạo trong cộng đồng thông qua nền tảng số

Với chủ đề “80 năm - Hành trình nhân ái vì cộng đồng”, ngày 7/5, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bắc Ninh phát động “Tháng Nhân đạo” năm 2026 với nhiều hoạt động thiết thực hướng tới người nghèo, người yếu thế và các hoàn cảnh khó khăn trong xã hội.
Chú thích ảnh
Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Thị Hà phát biểu. 

Tham dự chương trình có Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Ninh Lâm Thị Hương Thành; đại diện lãnh đạo Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam; lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương, doanh nghiệp, nhà hảo tâm cùng đông đảo cán bộ, hội viên, tình nguyện viên Chữ thập đỏ trong tỉnh.

Tháng Nhân đạo năm 2026 được triển khai từ ngày 1-31/5, cao điểm từ ngày 8-19/5 nhằm phát huy vai trò nòng cốt, cầu nối, điều phối của Hội Chữ thập đỏ trong công tác nhân đạo; huy động sự chung tay của các cấp, ngành, doanh nghiệp và cộng đồng trong chăm lo cho người nghèo, người dễ bị tổn thương, góp phần bảo đảm an sinh xã hội.

Theo Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bắc Ninh, trong Tháng Nhân đạo năm nay, toàn tỉnh phấn đấu vận động tối thiểu 3 tỷ đồng để triển khai các hoạt động trợ giúp nhân đạo; hỗ trợ ít nhất 2.000 lượt người có hoàn cảnh khó khăn; xây dựng, sửa chữa 20 nhà Chữ thập đỏ; khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho khoảng 2.000 lượt người và vận động tối thiểu 6.000 đơn vị máu.

Chú thích ảnh
Trao biểu trưng ủng hộ Tháng Nhân đạo 2026.

Các hoạt động trọng tâm sẽ được triển khai đồng bộ tại các địa phương như hỗ trợ sinh kế cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn; xây dựng nhà nhân đạo; khám, chữa bệnh nhân đạo; hiến máu tình nguyện; chăm lo các đối tượng yếu thế; đồng thời đẩy mạnh truyền thông, ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động nhân đạo nhằm lan tỏa mạnh mẽ tinh thần tương thân tương ái trong cộng đồng.

Phát biểu tại lễ phát động, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Thị Hà nhấn mạnh, Bắc Ninh đang phấn đấu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương theo hướng văn minh, hiện đại, giàu bản sắc. Cùng với nhiệm vụ duy trì tăng trưởng kinh tế, tỉnh luôn quan tâm nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân, cải thiện chỉ số hạnh phúc và bảo đảm tính bao trùm trong các chính sách an sinh xã hội. Trong đó, công tác nhân đạo có vai trò quan trọng trong củng cố ổn định xã hội, chăm lo đời sống người dân và tạo nền tảng cho phát triển bền vững.

Để Tháng Nhân đạo năm 2026 thực sự đi vào chiều sâu, phát huy hiệu quả thiết thực, bà Nguyễn Thị Hà đề nghị, các cấp, ngành, địa phương tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền; phát huy thế mạnh của các nền tảng số để lan tỏa các giá trị nhân đạo, kết nối rộng rãi hơn nguồn lực hỗ trợ cộng đồng.

Chú thích ảnh
Lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh trao quà cho hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn. 

Các cấp Hội Chữ thập đỏ tiếp tục nâng cao hiệu quả huy động, quản lý và sử dụng nguồn lực theo hướng công khai, minh bạch; đẩy mạnh xây dựng Quỹ hoạt động Chữ thập đỏ các cấp; đổi mới phương thức trợ giúp theo hướng bền vững, gắn hỗ trợ trước mắt với tạo sinh kế, giảm nghèo và phát triển cộng đồng. Đồng thời, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hoạt động nhân đạo, từng bước nâng cao hiệu quả quản lý, điều phối và kết nối trợ giúp.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Ninh cũng đề nghị tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt của MTTQ trong tập hợp, điều phối, thống nhất hành động của các tổ chức chính trị - xã hội, doanh nghiệp, nhà hảo tâm và các tầng lớp nhân dân tham gia công tác nhân đạo; gắn hoạt động nhân đạo với thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân và bảo đảm an sinh xã hội bền vững.

Tại chương trình, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bắc Ninh tiếp nhận biển tượng trưng đăng ký ủng hộ của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm với tổng trị giá hơn 15,3 tỷ đồng để triển khai các hoạt động nhân đạo trên địa bàn tỉnh. Hội cũng trao nguồn lực hỗ trợ các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại 18 địa phương với tổng trị giá 1,8 tỷ đồng; trao quà cho 15 gia đình có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất trị giá 2 triệu đồng.

Chú thích ảnh
Lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh, Hội Chữ Thập đỏ tỉnh tặng hoa tri ân các đơn vị đăng kí ủng hộ Tháng Nhân đạo.

Các đại biểu, doanh nghiệp, nhà hảo tâm tham dự chương trình cũng trực tiếp ủng hộ “Quỹ Nhân đạo”, góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia, nhân ái và trách nhiệm cộng đồng.

Theo Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bắc Ninh, trong 5 năm qua, Tháng Nhân đạo trên địa bàn tỉnh đã được triển khai với nhiều cách làm đổi mới, sáng tạo, thiết thực, tạo sức lan tỏa tích cực trong cộng đồng. Giai đoạn 2021-2025, toàn tỉnh đã trợ giúp gần 100.000 lượt người có hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá trên 113 tỷ đồng; trong đó, huy động trên 10 tỷ đồng cho Quỹ Nhân đạo và các hoạt động trong Tháng Nhân đạo, hỗ trợ hơn 60 trường hợp đặc biệt khó khăn với mức từ 50-200 triệu đồng/trường hợp.

Các hoạt động trợ giúp nhân đạo ngày càng hướng mạnh về cơ sở, đi vào chiều sâu và sát với nhu cầu thực tế của người dân. Toàn tỉnh đã xây dựng, sửa chữa 192 nhà Chữ thập đỏ cho các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn; duy trì hiệu quả hơn 300 mô hình nhân đạo như, “Nồi cháo nhân đạo”, “Suất ăn miễn phí”, “Tủ quần áo miễn phí”, “Ngân hàng bò”, “Thùng quỹ nhân đạo”…, góp phần hỗ trợ hàng chục nghìn lượt người dân vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

Tin, ảnh: Đồng Thúy (TTXVN)

Dành cho bạn

Cảnh báo nguy cơ cháy nổ trong những ngày mưa ngập kéo dài

Cảnh báo nguy cơ cháy nổ trong những ngày mưa ngập kéo dài

Hai vụ cháy xảy ra liên tiếp trong ngày 3 và 4/10 tại TP Hồ Chí Minh, trong đó một vụ tại nhà dân được xác định ban đầu do chập điện, vụ còn lại xảy ra tại cơ sở sản xuất ghế, tiếp tục cảnh báo nguy cơ cháy, nổ tại nhà ở và cơ sở sản xuất, kinh doanh. Đặc biệt, các vụ việc xảy ra trong thời điểm Thành phố liên tiếp có mưa lớn, ngập cục bộ.

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Sau hơn nửa thế kỷ, một con đường có thể đã mất, một hố bom đã thành ruộng, tên một ngọn đồi không còn trên bản đồ. Nhưng trong trí nhớ của những người từng đi qua chiến tranh vẫn còn những dấu chỉ rất nhỏ: một hang đá, một con suối, hướng của một triền đồi, nơi đồng đội được chôn vội. Với những người đi tìm liệt sĩ ở Quảng Trị, có những cuộc tìm kiếm hôm nay bắt đầu chính từ những ký ức như thế.

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, số liệu định vị sét và ảnh ra đa thời tiết cho thấy mây đối lưu đang hoạt động và tiếp tục phát triển trên khu vực các phường, xã thuộc Hà Nội như: Việt Hưng, Bồ Đề, Đông Anh, Phúc Thịnh, Quang Minh, Nội Bài, Sóc Sơn, Trung Giã, Thường Tín, Tam Hưng, Hồng Vân, Ngọc Hồi, Đại Thanh. Vùng mây có xu hướng tiếp tục phát triển và mở rộng thêm.