Lần thứ 2 tổ chức lễ hội tôn vinh sản phẩm cam Hưng Yên

Tại trung tâm huyện Mỹ Hào (tỉnh Hưng Yên) đang diễn ra Lễ hội cam Hưng Yên năm 2018. Đây là lần thứ 2 tỉnh Hưng Yên tổ chức lễ hội, nhằm khẳng định thương hiệu và tôn vinh sản phẩm cam và cây trái của vùng đất nhãn Phố Hiến.
Chú thích ảnh
Các đại biểu tham quan gian hàng trưng bày sản phẩm cam Hưng Yên. Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Nguyễn Minh Quang cho biết, Hưng Yên không phải là quê hương của cam, nhưng giống cây này đã được người dân trong tỉnh canh tác từ lâu bên cạnh cây nhãn lồng. Cam Hưng Yên có vị ngon, ngọt, thơm mát đặc trưng mà cam ở các vùng khác khó có thể so sánh.

Trước đây, cam Hưng Yên chủ yếu được trồng tại huyện Khoái Châu và Văn Giang với diện tích không lớn, nhưng những năm gần đây diện tích trồng cam của tỉnh không ngừng được mở rộng. Hiện nay cam đã được trồng tại 8/10 huyện, thành phố với tổng diện tích khoảng 1.600ha, sản lượng hàng năm trên 35.000 tấn.

Tại  Hưng Yên hiện đã có hàng chục trang trại trồng cam với quy mô từ vài héc ta tới hàng chục héc ta, tiêu biểu như trang trại cam Bống Vàng, các trang trại của hợp tác xã nông nghiệp Ngũ Phúc ở xã Tam Đa, huyện Phù Cừ; trang trại cam Tam Thiên Mẫu của Công ty TNHH Tam Thiên Mẫu ở xã Lý Thường Kiệt, huyện Yên Mỹ; trang trại cam của các hội viên HTX Quảng Châu, thành phố Hưng Yên; trang trại cam bưởi của các hội viên HTX sản xuất rau quả và dịch vụ thương mại xã Đồng Thanh, huyện Kim Động...

Chú thích ảnh
Du khách tham quan gian hàng trưng bày sản phẩm cam, bưởi Hưng Yên. Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN

Với phương thức canh tác tập trung, tại các vùng trồng cam lớn ở các huyện Kim Động, Khoái Châu, Phù Cừ, thành phố Hưng Yên, các nhà vườn đã áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, không sử dụng hóa chất độc hại, thực hiện quy trình chăm sóc, thu hái sạch và an toàn.

Nhiều trang trại đã áp dụng thành công quy trình VietGAP cho sản phẩm thực sự sạch và an toàn. Theo đó đã sản xuất được giống cam cho năng suất, chất lượng, giá trị thương phẩm cao; mang lại nguồn thu nhập lớn cho các nhà vườn, với mức thu lãi mỗi năm từ 300 đến 500 triệu đồng/ha.

Tại lễ hội, với quy mô trên 50 gian hàng trưng bày sản phẩm cam cùng các loại quả có múi và một số nông sản tiêu biểu của 10 huyện, thành phố trong tỉnh, lễ hội nhằm quảng bá giới thiệu với người tiêu dùng trong và ngoài nước về cam Hưng Yên cùng các sản phẩm nổi tiếng của quê nhãn.

Đây cũng là dịp để các hợp tác xã, nhà vườn, hộ sản xuất kinh doanh cam trao đổi, học hỏi kinh nghiệm, lắng nghe những góp ý của người tiêu dùng, nhà kinh doanh phân phối để nâng cao chất lượng sản phẩm. Qua đó, đẩy mạnh quảng bá và xúc tiến tiêu thụ hàng hóa, kết nối giao thương tiêu thụ sản phẩm, gìn giữ và phát triển thương hiệu các nông sản của Hưng Yên.

Lễ hội sẽ diễn ra đến hết ngày 29/11.

Mai Ngoan (TTXVN)

Dành cho bạn

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Bộ Xây dựng vừa ban hành công điện gửi các đơn vị, địa phương về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, nhằm triển khai Công điện 51/CĐ-BCĐ-BNNMT ngày 12/9/2026 của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông.

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Trong tuần qua, trên thị trường gạo châu Á tuần qua chứng kiến đà tăng giá tại Ấn Độ và Thái Lan do những lo ngại về thời tiết khô hạn, trong khi giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục duy trì trạng thái ổn định trong khoảng 440-445 USD/tấn.

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Cao tốc, sân bay và cảng biển tạo lợi thế tiếp cận, nhưng dòng vốn chỉ ở lại nơi có đất sạch, điện, nước, nhân lực, môi trường và thủ tục đủ tin cậy. Từ Vân Phong, Nhơn Hội, Buôn Ma Thuột đến Liên Chiểu và các đô thị dọc cao tốc Lâm Đồng, miền Trung - Tây Nguyên đang hình thành nhiều điểm hội tụ mới. Thách thức là biến các dự án riêng lẻ thành hệ sinh thái và phân chia lợi ích liên vùng.