Làn sóng bạo lực tái bùng phát tại Ukraine

Các nhân chứng cho biết ít nhất 10 người, trong đó có cả cựu Bộ trưởng Nội vụ Yuri Lutsenko, đã bị thương trong các vụ đụng độ vào sáng sớm 11/1 giữa cảnh sát chống bạo động và người biểu tình bên ngoài một tòa án ở thủ đô Kiev của Ukraine.

Các nhân chứng cho biết ít nhất 10 người, trong đó có cả cựu Bộ trưởng Nội vụ Yuri Lutsenko, đã bị thương trong các vụ đụng độ vào sáng sớm 11/1 giữa cảnh sát chống bạo động và người biểu tình bên ngoài một tòa án ở thủ đô Kiev của Ukraine.    

 Làn sóng bạo lực tái bùng phát tại Ukraine ảnh 1

Đụng độ giữa cảnh sát và người biểu tình. Ảnh: Reuters

Đài truyền hình Ukraine đã phát đi những hình ảnh cho thấy vài người biểu tình đang nằm trên cáng đưa lên xe cứu thương. Cách đó khoảng 10 km, hàng nghìn người đã dựng lều trại ở trung tâm Kiev nhằm phản đối quyết định của Tổng thống Viktor Yanukovich từ bỏ thỏa thuận thương mại với châu Âu để nhường chỗ cho sự hợp tác chặt chẽ hơn với Nga.    

Các cuộc biểu tình nổ ra tại Ukraine từ cuối tháng 11/2013 và gia tăng đáng kể trong đầu tháng 12 sau khi cảnh sát chống bạo động sử dụng vũ lực giải tán một cuộc biểu tình của sinh viên ở quảng trường chính của thủ đô Kiev.


TN
(Theo Reuters)

Dành cho bạn

Khói lửa bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine năm 2022. Ảnh tư liệu: Ukrainian President’s Office/TTXVN

Nga kêu gọi các nhà ngoại giao rời Kiev giữa nguy cơ ‘ác mộng hậu cần’

Liên bang Nga một lần nữa kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn, trong bối cảnh hệ thống cầu qua sông Dnipro tại thủ đô Ukraine liên tiếp bị tấn công. Việc 5 trong 6 cầu đường bộ bị hạn chế hoặc đình chỉ giao thông đang làm dấy lên nguy cơ về một “cơn ác mộng hậu cần” đối với Kiev.