Làn sóng bán tháo trên thị trường tài sản ảo Hàn Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, thị trường tài sản ảo tại Hàn Quốc phiên giao dịch ngày 5/8 đã chứng kiến sự sụt giảm đáng kể do hiệu ứng từ chứng khoán toàn cầu và lo ngại về tình hình kinh tế.

Tình trạng bán tháo khiến giá trị giao dịch của đồng Bitcoin thậm chí có lúc còn giảm xuống mức thấp nhất là 50.000 USD/Bitcoin, xóa sạch những khoản lợi nhuận đạt được trong 5 tháng qua. 

Chú thích ảnh
Đồng tiền điện tử bitcoin. Ảnh tư liệu: Getty Images/TTXVN

Theo thông tin cập nhật trên trang Web CoinMarketCap lúc 15h30 ngày 5/8, Bitcoin được giao dịch ở mức 50.484 USD, giảm 16,85% so với ngày hôm trước, trở lại mức giá từng được thiết lập vào cuối tháng 2. Nguyên nhân khiến thị trường sụt giảm là do gia tăng lo ngại về nguy cơ suy thoái kinh tế, nhất là khi tỷ lệ thất nghiệp của Mỹ trong tháng 7 đạt mức cao nhất trong gần 3 năm. Điều này khiến các nhà đầu tư quay lưng lại với các tài sản rủi ro.

Altcoin, thuật ngữ dùng để chỉ các "đồng tiền kỹ thuật số thay thế" được tạo ra sau Bitcoin, cũng không tránh khỏi tác động sụt giảm của thị trường. Tính đến 15h30 ngày 5/8, giá trị đồng Ethereum đã giảm tới 23% so với ngày hôm trước xuống còn 2.217 USD, đánh dấu mức thấp nhất trong 6 tháng. Giá trị đồng Ripple và Solana cũng lần lượt giảm 19,5% và 20% trong khoảng thời gian nói trên.

Cổ phiếu liên quan đến các nhà điều hành sàn giao dịch tiền điện tử cũng lao dốc. Điển hình là cổ phiếu Woori Technology Investment đã giảm 16,96% giá trị và đóng cửa ở mức 6.510 won (4,47 USD) vào ngày 5/8.

Trần Quang (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.