Lần đầu xuất hiện robot gom rác dưới sông nước tại TP Hồ Chí Minh

Các mô hình sản xuất từ rác thải nhựa như robot dọn rác dưới nước, máy in 3D từ nhựa tái chế, thời trang bền vững… lần đầu tiên sẽ được trình làng và giới thiệu tại diễn đàn Chuyển đổi Xanh và Ngày hội tái chế 2025 tại TP Hồ Chí Minh vào ngày 31/7.
Chú thích ảnh
Robot dọn rác dưới nước đã được thực nghiệm và chuẩn bị đưa vào hoạt động.

Chiều 23/7, Hội Doanh nghiệp hàng Việt Nam chất lượng cao tổ chức thông tin về những nội dung, hoạt động trong diễn đàn Chuyển đổi Xanh và Ngày hội tái chế 2025. Diễn đàn sẽ giới thiệu hàng loạt giải pháp công nghệ xanh, sản phẩm thân thiện môi trường và sáng kiến tái chế. Một trong những điểm nhấn của sự kiện năm nay là sự xuất hiện lần đầu tiên của robot thu gom rác dưới nước, sản phẩm sáng tạo đến từ nhóm bạn trẻ của câu lạc bộ Sài Gòn Xanh. 

Chị Nguyễn Thị Như Quỳnh, đại diện nhóm Sài Gòn Xanh cho biết, lần đầu tiên robot thu gom rác dưới nước chạy bằng năng lượng mặt trời sẽ được ra mắt và chạy thử nghiệm tại các tuyến kênh rạch ở Quận 7 (cũ), TP Hồ Chí Minh. Mặc dù thời gian thử nghiệm ban đầu sẽ gặp nhiều khó khăn nhưng nhóm kỳ vọng mô hình này sẽ được nhân rộng, thay thế sức lao động con người trong việc làm sạch môi trường nước đô thị tại TP Hồ Chí Minh.

Ngoài ra, đến với ngày hội, khách tham quan còn được tận mắt chứng kiến hàng loạt sản phẩm công nghệ và sáng kiến độc đáo như máy in 3D sử dụng nhựa tái chế, túi đi chợ từ lưới đánh cá, phao chắn rác thông minh, bao bì sinh học, sản phẩm tẩy rửa làm từ vỏ dứa, trạm refill... Các vật liệu bản địa như xơ mướp, cỏ bàng, xơ dừa được "tái sinh" thành đồ gia dụng, thời trang nhờ bàn tay nghệ nhân và sáng kiến sinh viên. Vải vụn ngành may cũng được tái chế thành túi tote, buộc tóc, góp phần giảm rác thải dệt may.

Chú thích ảnh
Bà Vũ Kim Hạnh, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp hàng Việt Nam chất lượng cao thông tin về diễn đàn Chuyển đổi Xanh trong ngày 23/7.

Bà Vũ Kim Hạnh, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam chất lượng cao cho biết, hiện nay, việc chuyển đổi xanh không còn là lý thuyết mà là hành động sống còn. Vì vậy, các không gian triển lãm sẽ tập trung trưng bày hàng loạt sản phẩm từ nguyên liệu bản địa để hướng đến sản phẩm, sản xuất xanh. Đây đều là những minh chứng sống động cho sự kết hợp giữa công nghệ, ý tưởng sáng tạo và tinh thần bảo vệ môi trường.

Theo bà Vũ Kim Hạnh, diễn đàn năm nay còn có các hội thảo chuyên sâu về “Lộ trình xanh hóa TP Hồ Chí Minh và vai trò doanh nghiệp tư nhân”, kinh nghiệm thúc đẩy kinh tế tuần hoàn và các sáng kiến kết nối doanh nghiệp với người tiêu dùng trong tái chế nhựa. 

Diễn đàn sẽ được tổ chức vào ngày 31/7 tại Hội trường Thống Nhất, TP Hồ Chí Minh, quy tụ gần 500 đại biểu từ các bộ, ngành, trung ương, chính quyền địa phương, doanh nghiệp, tổ chức quốc tế, trường đại học và cộng đồng khởi nghiệp sáng tạo vì môi trường.

Tin, ảnh: Hoàng Tuyết/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Hà Nội Metro phục vụ hàng trăm nghìn lượt khách trong dịp nghỉ lễ 2/9

Hà Nội Metro phục vụ hàng trăm nghìn lượt khách trong dịp nghỉ lễ 2/9

Ngày 3/9, Công ty TNHH MTV Đường sắt Hà Nội (Hà Nội Metro) cho biết, thực hiện chủ trương của UBND thành phố Hà Nội về việc miễn tiền vé sử dụng phương tiện vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt và 2 tuyến đường sắt đô thị, Hà Nội Metro đã triển khai miễn 100% giá vé lượt cho nhân dân và du khách sử dụng 2 tuyến đường sắt đô thị đang khai thác, gồm Tuyến 2A Cát Linh - Hà Đông và Tuyến 3.1 Nhổn - Ga Hà Nội (đoạn trên cao) trong dịp Lễ Quốc khánh 2/9.
Nhân viên Samsung Việt Nam tự hào ‘Cùng Việt Nam tiến bước’ năm 2026

Nhân viên Samsung Việt Nam tự hào ‘Cùng Việt Nam tiến bước’ năm 2026

Với Samsung, mỗi bước chân không chỉ góp phần khuyến khích tinh thần vận động, rèn luyện sức khỏe trong đội ngũ nhân viên mà còn là một “bước xanh”, thể hiện cam kết cùng lan tỏa lối sống tích cực, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường và hướng tới tương lai bền vững.