Lần đầu tổ chức tuần lễ sản phẩm Lào tại TP Hồ Chí Minh

Tổng lãnh sự quán Cộng hòa Dân chủ Nhân dân (CHDCND) Lào tại TP Hồ Chí Minh và Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TP Hồ Chí Minh (ITPC) sẽ cùng tổ chức sự kiện “Tuần lễ sản phẩm doanh nghiệp Lào tại TP Hồ Chí Minh” từ ngày 24-28/1.

Ông Somxay Sanam Oune, Tổng lãnh sự Lào, cho biết tuần lễ sản phẩm doanh nghiệp Lào tại TP Hồ Chí Minh năm 2018 sẽ góp phần thúc đẩy quan hệ thương mại giữa các địa phương của Lào và TP Hồ Chí Minh, đồng thời giúp đưa hàng hóa của Lào đến gần hơn với người dân thành phố, tạo điều kiện để sản phẩm của doanh nghiệp Lào có cơ hội giao thương, giới thiệu tới các nhà phân phối tại TP Hồ Chí Minh và Việt Nam.

"Đây là sự kiện kết hợp hoạt động thương mại, dịch vụ, du lịch với giao lưu văn hóa, nghệ thuật nhằm tăng cường tình đoàn kết hữu nghị “Mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững” giữa hai nước Việt – Lào", ông Somxay Sanam Oune cho biết.

Lần đầu tổ chức tuần lễ sản phẩm Lào tại TP Hồ Chí Minh ảnh 1

Tuần lễ sản phẩm doanh nghiệp Lào tại TP Hồ Chí Minh sẽ có khoảng 100 doanh nghiệp đến từ Lào tham gia.

Tham dự tuần lễ này dự kiến có khoảng hơn 100 gian hàng của các doanh nghiệp đến từ các tỉnh, thành phố của Lào, doanh nghiệp Việt Nam đang đầu tư tại Lào và doanh nghiệp TP Hồ Chí Minh đang có quan hệ giao thương tại thị trường Lào. Những sản phẩm đặc trưng vùng miền của Lào sẽ được trưng bày như: gạo, nếp, thịt bò khô, trà, cà phê, rau quả, sản phẩm gỗ, trang sức, hàng thủ công mỹ nghệ, hàng lưu niệm…

Trong khuôn khổ của tuần lễ này còn có hội thảo “Xúc tiến đầu tư vào Đặc khu kinh tế Savan Seno – tỉnh Savanakhet - Lào” vào sáng 25/1 tại phòng hội thảo Công viên Lê Văn Tám (quận 1); Hội thảo “Giải pháp để đẩy mạnh hoạt động giao thương giữa TP Hồ Chí Minh và Lào” cùng chương trình “Kết nối giao thương giữa doanh nghiệp Việt Nam – Lào” diễn ra vào ngày 26/1…

Năm 2017 là năm của tình đoàn kết Việt Nam - Lào, hai nước đã tiến hành nhiều hoạt động trọng thể kỷ niệm 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (1962 - 2017) và 40 năm Ngày ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam – Lào (1977 - 2017). Năm 2018, tăng cường tình đoàn kết hữu nghị, hai nước tiếp tục thúc đẩy hợp tác song phương trên các lĩnh vực, trong đó có công tác xúc tiến đầu tư - thương mại – du lịch nhằm đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động giao thương hàng hóa, đầu tư phát triển, giao lưu văn hóa.

Tại TP Hồ Chí Minh, các địa phương của Lào đã tổ chức nhiều hoạt động xúc tiến đầu tư - thương mại – du lịch trong năm 2017 và sẽ tiếp tục có nhiều chương trình trong năm 2018 với mong muốn thu hút nguồn lực đầu tư, thương mại từ TP Hồ Chí Minh nói riêng và Việt Nam nói chung.

Hoàng Tuyết/Báo Tin tức

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.