Lần đầu tiên Việt Nam cấp giấy phép lái xe quốc tế

Tổng cục Đường bộ Việt Nam cho biết từ ngày 1/10 sẽ chính thức cấp giấy phép lái xe quốc tế cho những người có nhu cầu, giấy phép có hiệu lực tại 85 nước trên thế giới.

Ông Nguyễn Văn Quyền, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam cho biết, từ ngày 1/10/2015 sẽ chính thức cấp giấy phép lái xe quốc tế cho những người có nhu cầu, giấy phép lái xe này có hiệu lực tại 85 nước trên thế giới. Hai thành phố được cấp đầu tiên là Hà Nội và TP Hồ Chí Minh với lệ phí dự kiến 150.000 đồng.

Theo ông Nguyễn Văn Quyền, Thông tư 29/2015/TT-BGTVT về việc cấp và sử dụng giấy phép lái xe quốc tế chính thức có hiệu lực từ ngày 1/10/2015. Vì vậy, công tác cấp giấy phép lái xe quốc tế cho những công dân Việt Nam có nhu cầu cũng được áp dụng triển khai từ 1/10/2015.

Lần đầu tiên Việt Nam cấp giấy phép lái xe quốc tế ảnh 1

Ảnh minh họa - TTXVN

Dự kiến, Tổng cục Đường bộ Việt Nam và 2 thành phố là Hà Nội và TP Hồ Chí Minh sẽ thí điểm cấp giấy phép quốc tế trong vòng 1 tháng. Sau đó sẽ triển khai tới tất cả các địa phương trên cả nước, lý do là giấy phép lái xe quốc tế có ký hiệu bảo mật để chống làm giả nên các tỉnh cần đầu tư trang thiết bị in hiện đại. Trong thời gian tới, các địa phương sẽ hoàn tất việc mua và lắp đặt máy in để có thể triển khai ngay việc cấp giấy phép lái xe quốc tế cho người dân.

Theo Công ước quốc tế 1968 về Giao thông đường bộ và Công ước về Biển báo - Tín hiệu đường bộ (gọi tắt là Công ước Vienna) có hiệu lực tại Việt Nam từ ngày 20/8/2015, giấy phép lái xe quốc tế được cấp cho công dân Việt Nam sẽ có giá trị sử dụng lưu hành hợp pháp tại 85 quốc gia tham gia Công ước Vienna. Trên giấy phép in 4 thứ tiếng là Anh, Pháp, Nga, Tây Ban Nha và tiếng của nước cấp giấy phép lái xe đó.

Trong giấy phép lái xe sẽ ghi rõ người có giấy phép lái xe quốc tế được lái ô tô, mô tô loại nào. Giấy phép lái xe quốc tế có thời hạn theo quy định chung của công ước từ 1 - 3 năm. Hồ sơ xin cấp giấy phép lái xe quốc tế bắt buộc phải có giấy phép lái xe đang sử dụng do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp và đơn đề nghị xin cấp giấy phép lái xe quốc tế.

Người Việt Nam hoặc nước ngoài (có thẻ thường trú tại Việt Nam) có nhu cầu chỉ cần làm đơn theo mẫu và mang giấy phép lái xe, hộ chiếu đến các điểm cấp đổi để làm thủ tục cùng khoản lệ phí. Trong vòng 5 ngày tiếp nhận hồ sơ hợp lệ, người dân sẽ được cấp giấy phép lái xe quốc tế.

Giấy phép lái xe quốc tế giống như hộ chiếu, bìa màu xám, các trang đầu ghi thông tin cơ bản, phạm vi sử dụng của người lái bằng tiếng Việt và tiếng Anh. Các trang sau là phần khai về người lái và phân hạng xe được in bằng các thứ tiếng Nga, Pháp, Tây Ban Nha. Loại giấy phép này không có giá trị tham gia lưu thông tại Việt Nam.

Lãnh đạo Tổng cục Đường bộ Việt Nam cũng cho hay, lái xe tham gia giao thông ở Việt Nam phải mang theo cả hai loại giấy phép lái xe quốc tế và giấy phép lái xe của nước sở tại, tương tự đối với người Việt Nam khi ra nước ngoài cũng phải mang cả giấy phép lái xe nội địa dù có giấy phép lái xe quốc tế.

Quang Toàn (TTXVN)

Dành cho bạn

Quy tập thêm 10 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Quy tập thêm 10 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Ngày 24/10, các đơn vị đã quy tập thêm 10 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng, nâng tổng số được tìm thấy lên 832. Công tác tìm kiếm tiếp tục được mở rộng tại Khu B, sau khi Thành phố tổ chức lễ truy điệu, an táng 731 hài cốt liệt sĩ.

Tiếp sức những hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống

Tiếp sức những hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống

Các chương trình bảo trợ trẻ em mồ côi, trao học bổng cho tân sinh viên có hoàn cảnh khó khăn đang góp phần kết nối các nguồn lực xã hội, tiếp thêm điều kiện vật chất và động lực tinh thần để các em vượt qua nghịch cảnh, tiếp tục học tập, nuôi dưỡng khát vọng vươn lên trong cuộc sống.

Hà Nội có 62 vị trí rào chắn, người dân lưu ý lộ trình

Hà Nội có 62 vị trí rào chắn, người dân lưu ý lộ trình

Phòng Cảnh sát giao thông (Công an TP Hà Nội) khuyến cáo người dân chủ động theo dõi thông tin về các vị trí rào chắn và phương án tổ chức giao thông; cân nhắc lựa chọn tuyến đường thay thế, điều chỉnh thời gian xuất phát và dự trù thêm thời gian di chuyển, nhất là vào giờ cao điểm.