Lần đầu tiên TP Hồ Chí Minh tổ chức Liên hoan phim ngắn năm 2023

Ngày 22/10, bà Dương Cẩm Thúy, Chủ tịch Hội Điện ảnh TP Hồ Chí Minh, Trưởng Ban tổ chức Liên hoan phim ngắn TP Hồ Chí Minh năm 2023 cho biết, đây là lần đầu tiên TP Hồ Chí Minh tổ chức liên hoan phim ngắn để tìm ra những tác phẩm xuất sắc nhất ở dòng phim này.
Chú thích ảnh
Đại diện ban tổ chức cung cấp các thông tin về Liên hoan phim ngắn TP Hồ Chí Minh năm 2023.

Theo bà Dương Cẩm Thúy, hiện nay, ban tổ chức đã nhận được phim của cả tác giả chuyên nghiệp lẫn các nhà làm phim trẻ từ khắp mọi miền Tổ quốc với đề tài phong phú, đa dạng từ phim lịch sử và truyền thống cách mạng, đời sống xã hội, bảo vệ môi trường, phòng chống dịch bệnh COVID-19...

Ba tiêu chí được ban tổ chức chú trọng đánh giá chấm giải là các tác phẩm phải thể hiện sự sáng tạo trong nghệ thuật, nội dung trong sáng, có tính giáo dục, tính nhân văn, phù hợp với truyền thống văn hóa, đạo đức của đất nước và đề cao con người Việt Nam. Tính đến nay, ban tổ chức đã nhận được 96 phim tham dự, gồm 60 phim truyện, 23 phim tài liệu và 13 phim hoạt hình tham gia vòng sơ khảo.

Ban giám khảo vòng sơ khảo (7 thành viên) cũng đã hoàn tất công tác chấm giải và tìm ra được khoảng 1/3 số lượng tác phẩm chọn vào vòng chung khảo. Tiếp đó, ban giám khảo vòng chung khảo (9 thành viên) sẽ chấm các phim trong 2 ngày 24 - 25/10 để lựa chọn các tác phẩm xứng đáng trao giải. Các tác phẩm vượt qua vòng sơ khảo sẽ được ban tổ chức hỗ trợ gửi đi duyệt để có giấy phép phát hành và chịu toàn bộ chi phí duyệt phim. Mặt khác, sau khi có giấy phép từ Hội đồng thẩm định và phân loại phim, các phim sẽ được chiếu miễn phí tại các cụm rạp của Cinestar (Hai Bà Trưng và Nguyễn Trãi), Nhà Văn hóa Thanh niên cùng các đài truyền hình: TP Hồ Chí Minh, An Giang, Vĩnh Long, Bạc Liêu, Bến Tre, Quảng Trị...

Trong khuôn khổ Liên hoan phim còn có tọa đàm “Sức mạnh của phim ngắn trong thúc đẩy biến đổi phát triển xã hội tại TP Hồ Chí Minh” sẽ diễn ra vào ngày 28/10, tại Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật TP Hồ Chí Minh (81 Trần Quốc Thảo, Quận 3).

Đại diện ban tổ chức liên hoan cho biết, cơ cấu giải thưởng gồm các hạng mục: giải Nhất (Ong vàng), giải Nhì (Ong bạc), giải Ba và giải Khuyến khích dành cho 3 loại hình: phim truyện, phim tài liệu và phim hoạt hình. Mỗi loại hình có 1 giải Nhất, 1 giải Nhì, 3 giải Ba, 3 giải phụ (giải Khuyến khích), Giải thưởng của ban giám khảo và các giải thưởng cá nhân. Ngoài ra, còn có Giải thưởng đặc biệt về đề tài TP Hồ Chí Minh và các tác phẩm đạt giải sẽ được hỗ trợ gửi phim tham dự Liên hoan phim Quốc tế trong khu vực hoặc thế giới.

Tin, ảnh: Hoàng Tuyết/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Sắc màu văn hóa Việt Nam - Hàn Quốc tại đảo Ngọc Phú Quốc

Sắc màu văn hóa Việt Nam - Hàn Quốc tại đảo Ngọc Phú Quốc

Tối 3/10, tại đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang phối hợp với Đại sứ quán Đại Hàn Dân quốc tại Việt Nam tổ chức “Ngày Văn hóa Việt Nam - Hàn Quốc năm 2026” nhân dịp kỷ niệm 34 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hàn Quốc (1992 - 2026).

Một không gian giao lưu văn hóa cởi mở, sinh động

Một không gian giao lưu văn hóa cởi mở, sinh động

Chiều 3/10, tại không gian phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội), sự kiện Lễ hội đường phố “Sắc màu năm châu” đã chính thức diễn ra trong khuôn khổ Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ hai, do thành phố Hà Nội tổ chức.

Lan tỏa giá trị thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu

Lan tỏa giá trị thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu

Ngày 3/10, tại Di tích lịch sử - văn hóa quốc gia đền Bảo Lộc, phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình, Trung tâm Nghiên cứu thực hành Văn hóa tín ngưỡng dân gian Việt Nam tổ chức chương trình thực hành nghi lễ chầu văn với sự tham gia của hơn 30 nghệ nhân, thanh đồng, thủ nhang đến từ các tỉnh, thành phố trong cả nước.

Khám phá sắc màu văn hóa của Việt Nam và thế giới

Khám phá sắc màu văn hóa của Việt Nam và thế giới

Từ Hoàng thành Thăng Long - Di sản Văn hóa thế giới giữa lòng Thủ đô, Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ II đang mở ra một không gian giao lưu đa sắc màu, nơi những giá trị văn hóa truyền thống của Việt Nam và các quốc gia cùng hội tụ.