Lần đầu tiên tổ chức trình diễn dù lượn 'Khám phá thung lũng Mường Lò'

Nằm trong khuôn khổ Lễ hội Văn hóa, du lịch Mường Lò năm 2023, lần đầu tiên thị xã Nghĩa Lộ (Yên Bái) sẽ tổ chức hoạt động bay trình diễn dù lượn  "Khám phá thung lũng Mường Lò".
Chú thích ảnh
Ảnh minh họa: Việt Dũng/TTXVN

Tham gia hoạt động có gần 20 phi công sử dụng dù lượn gắn động cơ, bay biểu diễn quanh khu vực thị xã với các nội dung như: bay đơn ngắm cảnh trên khu vực cánh đồng Mường Lò; bay giao lưu, trải nghiệm với người dân, du khách và hưởng ứng các hoạt động Lễ hội trên địa bàn.

Hoạt động bay dù lượn "Khám phá thung lũng Mường Lò” lần đầu tiên được tổ chức tại thị xã Nghĩa Lộ sẽ mang đến những trải nghiệm độc đáo, đáng nhớ đối với người dân và du khách. Thời gian trình diễn bay dù lượn từ ngày 28/9 - 1/10 tại Khu đô thị APEC, phường Pú Trạng, thị xã Nghĩa Lộ.

Lễ hội Văn hóa - Du lịch Mường Lò năm 2023 sẽ được khai mạc vào 20 giờ ngày 30/9 tại sân vận động thị xã Nghĩa Lộ, với chương trình nghệ thuật đặc sắc và màn đại xòe đoàn kết với hơn 2.000 nghệ nhân, diễn viên quần chúng tham gia.

Lễ hội Văn hóa, du lịch Mường Lò và Ngày hội Văn hóa các dân tộc Yên Bái năm 2023 được tổ chức với 30 hoạt động. Trong đó, 14 hoạt động tại các xã, phường gồm tổ chức biểu diễn văn nghệ, thi đấu thể thao, du lịch khám phá, trải nghiệm...; 16 hoạt động được tổ chức cấp thị xã như biểu diễn đường phố, tổ chức Sự kiện thời trang 9 Fashion Show, Lễ hội rước đèn Trung Thu lần thứ 3, không gian Ngày hội Văn hóa các dân tộc, Hội thi ẩm thực truyền thống các dân tộc, bay dù lượn khám phá thung lũng Mường Lò...

Các hoạt động lễ hội diễn ra từ đầu tháng 9 đến hết tháng 10/2023. Đến thời điểm này, một số hoạt động đã tổ chức thành công như: Giải thi đấu các môn thể thao dân tộc, Sự kiện thời trang 9 Fashion Show...

Tuấn Anh (TTXVN)

Dành cho bạn

Thay đổi tư duy để du lịch trở thành động lực tăng trưởng mới của đất nước

Thay đổi tư duy để du lịch trở thành động lực tăng trưởng mới của đất nước

Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 22/8/2026 của Bộ Chính trị đặt mục tiêu đưa du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, là một động lực tăng trưởng mới của đất nước. Để hiện thực hóa định hướng này, ngành Du lịch đứng trước yêu cầu chuyển mạnh từ phát triển dựa vào số lượng sang chất lượng, tăng giá trị và sức cạnh tranh, đồng thời chú trọng phát triển nguồn nhân lực, ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.
Hợp tác thúc đẩy du lịch xuyên biên giới giữa Việt Nam và Trung Quốc

Hợp tác thúc đẩy du lịch xuyên biên giới giữa Việt Nam và Trung Quốc

Thành phố Sùng Tả, Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc, đang đẩy mạnh phát triển du lịch xuyên biên giới và tăng cường giao lưu nhân dân với các địa phương của Việt Nam, hướng tới xây dựng địa phương trở thành điểm đến du lịch quốc tế mang đậm bản sắc vùng biên.