Lần đầu tiên tổ chức Festival Chí Linh - Hải Dương với nhiều hoạt động đặc sắc

Festival Chí Linh – Hải Dương với chủ đề “Tinh hoa hội tụ - Khát vọng tỏa sáng” lần đầu tiên sẽ diễn ra từ ngày 24/9 đến ngày 4/10 (tức ngày 10/8 -20/8 âm lịch), cùng thời gian với Lễ hội mùa Thu Côn Sơn – Kiếp Bạc năm 2023. 

Các sự kiện trong Festival sẽ diễn ra tại Quảng trường Sao Đỏ, Khu di tích Quốc gia đặc biệt Côn Sơn – Kiếp Bạc và Di tích Quốc gia đền Mẫu Sinh – đền Thánh Hóa.

Chú thích ảnh
Quang cảnh hội nghị tuyên truyền về Festival Chí Linh – Hải Dương 2023 và Lễ hội mùa thu Côn Sơn - Kiếp Bạc, do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hải Dương phối hợp với Thành ủy Chí Linh tổ chức, ngày 11/9/2023. Ảnh: Mạnh Tú/TTXVN

Đây là thông tin tại Hội nghị giao ban báo chí tháng 9 tuyên truyền về Festival Chí Linh – Hải Dương 2023 và Lễ hội mùa Thu Côn Sơn - Kiếp Bạc do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hải Dương phối hợp với Thành ủy Chí Linh tổ chức ngày 11/9.

Chủ tịch UBND thành phố Chí Linh Nguyễn Văn Kiên cho biết: Festival Chí Linh – Hải Dương là lễ hội văn hóa du lịch đặc biệt nhằm tiếp tục thu hút sự quan tâm của các cấp, ngành trong phát triển thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh và thành phố. Dự kiến, Festival sẽ được tổ chức 2 năm một lần, góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân; tạo sản phẩm du lịch mới. Qua đó giới thiệu thành tựu phát triển kinh tế - xã hội và quảng bá, bảo tồn các giá trị lịch sử - văn hóa tín ngưỡng, danh nhân, các điểm đến, tiềm năng và lợi thế của Chí Linh nói riêng, Hải Dương nói chung.

Festival gồm nhiều sự kiện, chương trình: Lễ khai mạc, Đêm hội trăng rằm “Lồng đèn  thắp sáng ước mơ thiếu nhi Chí Linh – Hải Dương”, Liên hoan thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu tam phủ, Trưng bày và giới thiệu sản phẩm OCOP, thủ công mỹ nghệ tiêu biểu và triển lãm sinh vật cảnh. Cùng với đó là không gian trải nghiệm “Trung thu Việt Nam” cho thiếu nhi; đồng diễn và giao lưu dân vũ, khiêu vũ thể thao cùng các trò chơi dân gian, trình diễn múa lân sư rồng đến từ 10 tỉnh, thành phố. Festival cũng là nơi hội ngộ, giao lưu văn hóa các làn điệu hát văn (Chí Linh – Hải Dương), hát then (dân tộc Tày thành phố Lạng Sơn), hát Soọng cô (dân tộc Sán Dìu – huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang) hát quan họ (thành phố Bắc Ninh), hát múa khèn (dân tộc H’Mông, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La).

Chương trình Đêm hội trăng rằm tại Quảng trường Sao Đỏ vào đêm 29/9 sẽ có nhiều nghệ sĩ tham gia và phần diễu hành đường phố với 20 xe mô hình 12 con giáp và các biểu trưng Trung thu. Không gian trải nghiệm “Trung thu Việt Nam” và các trò chơi dân gian diễn ra ngày 28-29/9. 

Đạo diễn Mai Thanh Tùng, tổng đạo diễn chương trình khai mạc Festival cho biết: Chương trình nghệ thuật gồm 3 chương tái hiện về vùng đất địa linh nhân kiệt, gắn kết, lan tỏa và sự chuyển mình của mảnh đất Chí Linh. Phần trình diễn của Liên đoàn Lân sư rồng Việt Nam gồm 200 nghệ sĩ đến từ 10 tỉnh, thành phố.

Liên hoan thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu tam phủ sẽ diễn ra tại Khu di tích Quốc gia Đền Mẫu Sinh – Đền Thánh Hóa (xã Lê Lợi, thành phố Chí Linh) có sự tham gia trình diễn các giá đồng của 12 Nghệ nhân Ưu tú. Phần trưng bày giới thiệu sản phẩm OCOP diễn ra từ ngày 27/9 đến ngày 30/10 gồm 44 gian hàng. Triển lãm Sinh vật cảnh diễn ra từ 23/9 đến ngày 8/10; đồng diễn dân vũ, khiêu vũ thể thao với sự tham gia của 2.023 phụ nữ Chí Linh ngày 25/9...

Để Festival lần đầu tiên diễn ra thành công, Chí Linh đã nỗ lực cao nhất chuẩn bị chu đáo các điều kiện để thu hút và đáp ứng nhu cầu cho du khách. Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hải Dương Nguyễn Quang Phúc mong muốn, Festival sẽ là một sản phẩm du lịch độc đáo, phát huy các tiềm năng sẵn có, góp phần đưa du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng đóng góp vào tăng trưởng của tỉnh Hải Dương, nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư, phát triển kinh tế

Lễ hội mùa Thu Côn Sơn – Kiếp Bạc được tổ chức thường niên tưởng niệm ngày mất của Anh hùng dân tộc Trần Hưng Đạo, qua đó phát huy các giá trị của di tích, di sản văn hóa. Lễ hội năm nay gồm các nghi lễ truyền thống như Lễ rước bộ; Lễ tưởng niệm 581 năm ngày mất của Anh hùng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới Nguyễn Trãi, tưởng niệm 723 năm ngày mất của Anh hùng dân tộc Hưng Đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn; lễ khai hội, cầu an,..  và Lễ giỗ Đức Thánh Trần. Bên cạnh đó là chương trình Tuần văn hóa du lịch và xúc tiến thương mại, các hoạt động văn hóa, thể thao trong suốt thời gian diễn ra lễ hội như trình diễn nghệ thuật múa rối nước, diễn xướng hầu Thánh, Hội hoa đăng, Hội quân trên sông Lục Đầu...

Đặc biệt, lễ tưởng niệm 723 năm ngày mất của Anh hùng dân tộc Hưng Đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn và khai hội mùa thu sẽ diễn ra tối 30/9 (tức 16/8 âm lịch), được truyền hình trực tiếp trên sóng VTV1, Đài Truyền hình Việt Nam.

Mạnh Minh (TTXVN)

Dành cho bạn

Đẩy mạnh phong trào đọc sách trong cộng đồng

Đẩy mạnh phong trào đọc sách trong cộng đồng

Những năm qua, phong trào đọc sách trong dân ở tỉnh Khánh Hòa ngày một được nâng cao. Nhiều chương trình, cuộc thi ra đời góp phần tạo sân chơi bổ ích, cũng như lan tỏa tình yêu với sách, báo trong cộng đồng.

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Ngày 22/10, Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Nai và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp tổ chức hai hội thảo khoa học với chủ đề “Giá trị đặc biệt tiêu biểu của Di tích lịch sử Địa điểm thành lập Chi bộ Đông Dương Cộng sản Đảng ở Phú Riềng, thành phố Đồng Nai” và “Giá trị lịch sử đặc biệt tiêu biểu của Chiến thắng Phước Long gắn liền bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn Phước Long, thành phố Đồng Nai”.

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Trong nhịp sống hiện đại, khi công nghệ số và các phương tiện truyền thông phát triển rất nhanh, nhu cầu tiếp cận tri thức của người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, ngày càng đa dạng. Tuy nhiên, điều cần quan tâm không chỉ là người dân có đọc sách hay không, mà quan trọng hơn là đọc gì, đọc như thế nào và làm sao để hình thành được thói quen đọc sâu, đọc có suy ngẫm.

TP Hồ Chí Minh mở rộng không gian văn hóa cho cộng đồng

TP Hồ Chí Minh mở rộng không gian văn hóa cho cộng đồng

Từ đường đi bộ Nguyễn Huệ đến bảo tàng, công viên và đặc khu Côn Đảo, Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 tại TP Hồ Chí Minh được tổ chức với nhiều hình thức tiếp cận khác nhau, kết hợp nghệ thuật, di sản và công nghệ sáng tạo.