Lần đầu tiên tổ chức cuộc thi tiểu thuyết 'Văn học số'

Cuộc thi diễn ra từ tháng 11/2025 đến ngày 15/6/2026, hoàn toàn miễn phí ở tất cả các khâu, tạo điều kiện để mọi công dân Việt có thể sáng tác và lan tỏa tác phẩm trên nền tảng số mà không cần bất kỳ khoản chi phí nào.

Đây là cuộc thi do BOOKAS phát động, đánh dấu bước khởi đầu cho nỗ lực đưa văn chương Việt Nam hòa nhập sâu hơn vào môi trường xuất bản số. Với tổng giá trị giải thưởng lên tới 500 triệu đồng, cuộc thi gồm ba nhóm giải: Sáng tạo, hội nhập và yêu thích.

Tác phẩm dự thi được chấm theo bốn tiêu chí: Sáng tạo, nghệ thuật, giá trị tư tưởng và khả năng lan tỏa. Lượt nghe, lượt thích, bình luận và chia sẻ của độc giả đều được ghi nhận để tính điểm, bên cạnh phần đánh giá từ Ban giám khảo. Các tác giả có thể gửi tiểu thuyết, truyện dài hoặc tập truyện ngắn thuộc các chủ đề hiện thực, lãng mạn hoặc trinh thám - fantasy - thử nghiệm.

Chú thích ảnh
Độc giả và công chúng trải nghiệm đọc sách trên nền tảng BOOKAS.

Ban giám khảo cuộc thi gồm nhà văn: Võ Thị Xuân Hà (Trưởng ban), Nguyễn Đình Tú (Phó ban) và Tống Phước Bảo (thành viên). Theo nhà văn Nguyễn Đình Tú, cuộc thi phản ánh rõ xu hướng xuất bản hiện nay với những hình thức mới như sách số, sách nói và mô hình thu nhập mới cho người viết.

Ông Nguyễn Anh Dũng, Nhà sáng lập và Chủ tịch BOOKAS cho biết, cuộc thi được thiết kế nhằm tạo cơ hội tiếp cận công nghệ cho các tác giả Việt. Người viết sẽ được hệ thống hỗ trợ xuyên suốt, từ đăng tải bản thảo, theo dõi hiệu quả tác phẩm đến quản lý dữ liệu. Tác giả chưa quen sử dụng công nghệ có thể gửi bản thảo giấy hoặc file mềm để ban tổ chức hỗ trợ đăng tải. 

Đặc biệt, ban tổ chức nhấn mạnh cuộc thi hoàn toàn miễn phí và cảnh báo tác giả tuyệt đối không chuyển khoản dưới bất kỳ hình thức nào để tránh bị lợi dụng lừa đảo. 

Tin, ảnh: Hương Trần/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Một không gian giao lưu văn hóa cởi mở, sinh động

Một không gian giao lưu văn hóa cởi mở, sinh động

Chiều 3/10, tại không gian phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội), sự kiện Lễ hội đường phố “Sắc màu năm châu” đã chính thức diễn ra trong khuôn khổ Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ hai, do thành phố Hà Nội tổ chức.

Lan tỏa giá trị thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu

Lan tỏa giá trị thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu

Ngày 3/10, tại Di tích lịch sử - văn hóa quốc gia đền Bảo Lộc, phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình, Trung tâm Nghiên cứu thực hành Văn hóa tín ngưỡng dân gian Việt Nam tổ chức chương trình thực hành nghi lễ chầu văn với sự tham gia của hơn 30 nghệ nhân, thanh đồng, thủ nhang đến từ các tỉnh, thành phố trong cả nước.

Khám phá sắc màu văn hóa của Việt Nam và thế giới

Khám phá sắc màu văn hóa của Việt Nam và thế giới

Từ Hoàng thành Thăng Long - Di sản Văn hóa thế giới giữa lòng Thủ đô, Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ II đang mở ra một không gian giao lưu đa sắc màu, nơi những giá trị văn hóa truyền thống của Việt Nam và các quốc gia cùng hội tụ.

Những góc nhìn về Hà Nội qua tranh hiện thực

Những góc nhìn về Hà Nội qua tranh hiện thực

Kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2026), sáng 3/10, tại Hà Nội, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam tổ chức buổi Art Talk với chủ đề “Hà Nội trong tranh Phạm Bình Chương”.